Cung cấp dúi sinh sản

  • Thread starter tranvando
  • Ngày gửi
Dúi ăn tre để 6 - 7 ngày có vấn đề gì không, nghe nói ăn tre khô bị tắc ruột, vì một cây có khi ăn phải 2 tuần mới hết.

Không vấn đề gì song tre khô con dúi không thích ăn lắm, bạn cho chúng ăn các loại thức ăn còn mới vấn cứ tốt hơn cho hệ tiêu hóa của chúng.
 


Last edited by a moderator:
nuôi dúi đẻ

Qua nuôi dúi sinh sản, dúi thương phẩm tôi thấy tập tính tư nhiên của dúi rất nhút nhát vi vậy khi dúi để nếu bà con vào chuồng nuôi phải hết sức cẩn thận vì nếu để chúng bị giật mình chúng sẽ ăn cắn chết con ngây thiệt hại cho bà con.

Đúng thế đấy ạ, xã em thấy dí đẻ được 2 con thế là lon ton nhìn vào xem, ngày sau xuống cho ăn chả thấy bóng dáng dúi con đâu cả, dần dà về sau này nhà em mới có kinh nghiệm chăm dúi đẻ.
 
vừa rồi em bận việc đi vắng mất 2 tuần ở nhà nhờ mẹ cho mấy con dúi ăn chả biết mẹ ghét hắn ở chổ nào mà em nhờ cho ăn đúng là mẹ củng chỉ cho ăn thôi cha có ngó ngàng chi đến hắn nữa ca bữa rồi em về rọn chuống mới tá hoả ra chuồng có 10 con giờ 2 con bị sưng hết cả chân lên giống như hắn cào vào tường xong bị nhiểm trùng ấy cả 4 chân hắn sung lên xù xì ra nhìn hắn đau lắm mà em không biết phải tra thuốc gì cho hắn nữa
 
Vây sao ? Mấy hôm nay anh cũng bận không lên mang nên không biết em hỏi, trường hợp này nếu bị như vậy em có thể dùng cồn I ốt rửa vết thương, hoặc có thể dùng thuốc đỏ, nước muối loãng các loại thuốc sát trùng ngoài da... để rửa vết thương cho chúng, sau đó để cho nó khô lại em có thể dùng thuốc tranggala bôi vào chỗ loét vết thương của chúng sẽ mau lành lại thôi. em nên nuôi nhốt tách riêng những con này ra cho ăn và theo dõi thật kỹ lại xem thế nào nhé, em có thể gọi trực tiếp cho anh sđt 01684431567.
 
Last edited by a moderator:
úp úp úp úp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Last edited by a moderator:
úp úp úp úp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
Dúi giống đầy đủ mọi chủng loại đây!
 
Last edited by a moderator:
Không phải đến 7 tuần mới tách mẹ đâu bại ạ! chỉ cân 4-5 tuần là ta có thể tách nuôi riêng rồi (khoảng 28-35 ngày tuổi)
 
Last edited by a moderator:
chuẩn bị vào mùa nắng nóng bà con nên co biện pháp làm thế nào đó để trang trại dúi của mình được thoáng mát nhé!
 
Last edited by a moderator:


Back
Top