Người nước ngoài làm việc cả chân tay cật lực,
cả trí óc ngày đêm, ra của cải đem vào VN bán
để lấy tiền. Người Việt Nam chẳng làm gì, lấy
đâu ra tiền mua hàng của nước ngoài về mà ăn?
Tôi nghĩ mãi mà không ra câu trả lời.
Câu này để tôi trả lời cho riêng anhmytran !
Tôi không thích nói về chính trị, và càng không thích nói về tôn giáo.
Nhưng câu hỏi của anh 1 phần liên quan tới chính trị.
Nếu vào WTO thì bắt buộc phải ký hiệp định TPP.
Khi vào WTO thì hàng hóa và sản phẩm việt nam có nhiều lợi thế xuất khẩu hơn lúc chưa vào.
WTO sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển.
Nhưng cuộc chơi này rất công bằng.
VN dễ xuất khẩu thì nước ngoài cũng dễ nhập vào.
Khi đó, các doanh nghiệp ngoài cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước còn đụng các doanh nghiệp nước ngoài.
Giá cả sẽ đi xuống, chất lượng sẽ đi lên.
Và khi đó, những doanh nghiệp vừa và nhỏ của vn đã "đuối" trong tình hình kinh tế hiện nay sẽ còn "đuối" hơn nữa.
Những doanh nghiệp nào không chịu nỗi sẽ phải "nghỉ" ngơi.
Nông dân vn đa số là manh mún, có 100 m2 đất đã trồng 3 loại cây.
Ăn đủ.
Mặc không đủ.
Thật tế, chính phủ vn đã mất kiểm xoát về kinh tế lâu rồi.
Họ phó cái nghèo cho người nghèo.
Họ chạy đến bên người giàu mà vòi vĩnh.
Họ không thể thay đổi !
Muốn kiểm soát về kinh tế thì phải có "lực" về tài chính.
Họ muốn tăng thuế.
Và họ nghĩ ra nhiều loại thuế.
Trong đó có thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho tất cả mọi người.
Ban đầu thì 4 triệu/tháng đã phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Giờ nghe đâu 15 triệu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Luật do con người viết.
Ở vn, nếu đủ tiền anh có thể viết ra luật theo cách anh muốn.
(Ở hà nội hiện nay, sắp ban hành 1 luật: chỉ có taxi chánh gốc hà nội mới được phép đón khách ở hà nội, các taxi tỉnh chở khách vào không được đón khách ra, nếu phát hiện thì bị phạt 20 đến 30 triệu)
Anh phải vào WTO thì kinh tế mới phát triển được, còn ai chết thì mặc ai.
Hiện này, doanh nghiệp nhà nước đang làm trùm.
Với số vốn lớn từ kho bạc đổ vào.
Nhân lực thì các cán bộ nhà nước.
Chính sách thì được ưu tiên.
Quan hệ thì nó cũng trùm (đôi khi còn mắng chưởi cả chủ tịch tỉnh vì làm việc không trôi)
Họ dễ dàng độc chiếm thị trường.
Ép các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng vốn và bằng "luật" được ưu tiên.
Nhưng cuối năm cứ báo "lỗ"
1 doanh nghiệp nhà nước mà lỗ thì bằng tổng thu thuế của 1 tỉnh !
Cái nguy ở đây, là những doanh nghiệp này đang cổ phần hóa.
Họ có quyền bán cổ phiếu.
Bán cho ai họ thích.
Khi cổ phiếu rơi vào tay nước ngoài, thì lúc đó mới mệt.
(Vinamilk mới bán 11% cổ phần cho 1 doanh nhân thái gốc trung quốc) doanh nghiệp nhà nước bán cổ phần cho nước ngoài.
Nói chung là gia nhập WTO thì có lợi cho dân, có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, có hại cho những doanh nghiệp không xuất khẩu !