Đầu tư thì được, nhưng không lời bằng
nuôi con khác. Trước hết, bạn phải nâng
số con trống lên 100 con, số con mái lên
1 nghìn con, rồi sau đó mới chăn nuôi đại
trà. Thời gian đó mất khoảng 1 năm, và
thêm 1 năm nữa mới có nhiều gà rừng bán.
Có lẽ lúc ấy phong trào ăn thịt gà rừng
vẫn chưa lên cao, nên bán lẻ tẻ có thể
vẫn được giá đó, nhưng bán nhiều ào ạt
thì ế. Nếu chăn nuôi cò con, thì không tận
dụng lợi thế của làm ăn lớn.
Để làm ăn lớn, và chăn nuôi gà rừng, thì
bạn nên làm ăn tà tà thôi. Ví dụ, ngay bây
giờ thì nuôi gà thường quy mô lớn, kèm theo
vài cặp gà rừng. Tùy theo thị trường có đòi
hỏi gà rừng mạnh hay tà tà, mà bớt gà ta,
thêm tỷ lệ gà rừng trong trại của bạn. Nghề
nuôi gà thường, khắp trái đất, nước nào cũng
có, và đều có kinh doanh tốt.