Theo kinh nghiệm của tôi khi dùng thức ăn cho cá có vảy:
- Cho ăn từ từ, vừa cho ăn vừa quan sát khi nào cá ăn chậm lại thì ngưng. Nên cho ăn nhiều lần trong ngày với cùng tổng lượng thức ăn, giãn cách số lần cho ăn đều nhau. Lượng thức ăn cho ăn trong ngày ước tính = 3-4% trọng lượng cá trong ao, tùy theo kích cỡ cá, giai đoạn nuôi mà phân phối thức ăn cho hợp lý. VD: Cá điêu hồng nếu có triệu chứng sình bụng không phát hiện sớm mà đc cho ăn no hôm sau cá "đi" ngay.
- Các loại thức ăn viên hiện nay có chất lượng tốt theo tôi bao gồm: Lái Thiêu, ABC, Cargill, TongWei. Đây là những loại có giá thành khá cao so với mặt bằng hiện nay, nhưng đừng thấy thức ăn rẻ mà mua. Cái gì cũng có giá của nó. Thức ăn đưa vào chỉ được cá hấp thu 1 phần nhỏ, phần lớn thải ra môi trường. Thức ăn giá rẻ đồng nghĩa với nguồn đạm kém, cá không hấp thu được, rẻ lại hóa đắt; lại tốn tiền, mất công dọn ao, trị bệnh.
- Nuôi trong ao đất cần chú ý đánh men vi sinh định kì, tốt nhất 7 ngày đánh 1 lần vào mùa hè, 10 ngày đánh 1 lần vào mùa đông. Đây là việc tối cần thiết. Men vi sinh giúp phân hủy thức ăn thừa & kìm hãm VK kị khí có hại. Đa số bệnh trên cá vảy hiện nay có nguồn gốc từ VK kị khí & kí sinh trùng.