k phải e muốn " đánh sập " cái ham mê nuôi ngỗng của thím ,nhưng e cũng phải nói những gì em muốn nói với thím với luận điểm của thím vừa nêu để thím " suy nghĩ lại 1 lần nữa " trước khi nuôi
+ thím bảo ít ng nuôi nên tiềm năng : xin thưa , ngta đã thấy " nó k có tiềm năng " nên k nuôi đấy thím à ! ( thím tìm hĩu xem từ xưa giờ có ai nuôi ngỗng theo qui mô CN không nhé )
+ thím lại bảo trứng ngỗng bà bầu hay ăn : xin thưa , xưa kia khi khoa học chưa phát triển , ngta nói rằng ăn trứng ngỗng sẽ đẻ con thông minh . Việc này vô cùng tai hại , bởi trứng ngỗng khá to , ăn 1 lần , nếu hết thì sẽ bị dư canxi , còn ăn 1 lần k hết mà dự tính bảo quản ăn típ sẽ bị vi khuẩn xâm nhập gây đau bụng , còn ăn 1 lần 1 ít rồi vứt đi 1 ít thì quá " phí " .
Ngày nay khoa học phát triển , ngta đã chứng minh được trứng ngỗng có hàm lượng dinh dưỡng " thua " trứng gà . Ngay cả bác sĩ bệnh viện Từ Dũ vẫn khuyên bà xã mình thường xuyên ăn trứng gà sẽ tốt hơn trứng ngỗng .
Tóm lại , mình thấy đầu ra của con ngỗng " rất hạn hẹp " đấy bạn à !