Nuôi chuột dễ lắm bác ak
mình chuyển sang nuôi trong cái trụ (cũng ko biết gọi chính xác nó là cái ji)
đó là 1 cái trụ bằng bêtong cao 1,2m đường kính 0,5m
Đó là ống Cống.
Cống thường chỉ dài từ 1 mét tới hơn 2 mét,
đường kính từ 30 centimet đến 2 mét.
Một đầu ống cống có gờ lên, còn đâu kia thì gờ xuống.
Cứ lắp nối tiếp nhau thì làm nên một đường ống cống dài.
*
Hổ Mèo thi tôi gần đây mới nghe nói trên Internet,
nhưng Ráo Trâu thì ngày xưa ở ngoài Bắc tỉnh nào cũng có.
Bây giờ còn nuôi nhiều ở Làng Rắn Vĩnh Phú, để làm mồi
nuôi Hổ Chúa. Ai muốn mua, đến đấy thì có giá thị trường
rồi, vừa mua được nhiều, vừa không bị chém.
*
Muốn nuôi rắn làm ăn lớn ngoài Bắc, cần có hệ thống sưởi,
nhất là để ấp và nuôi rắn con. Rắn lớn thì tự ngủ đông.
Mùa hè thì trứng rắn tự nở ngoài bắc, đã hàng nghìn năm
nay. Chúng mới tuyệt diệt gần đây, khi giá nhà đất lên cao,
nhưng thuở nhỏ, tôi từng chạy theo người bắt rắn lùng bắt
rắn quanh thị xă Hưng Yên đường kính hơn 1 km, bây giờ
đã là thành phố từ bao giờ. Gầm móng nhà tôi có ổ hổ mang,
màu đen nhánh, có 1 khoanh trắng nõn quanh cổ, không tìm
thấy tin tức giống này trên Internet. Hưng Yên không có
các giống Hổ mang như trên Internet. Nó có phun nọc làm
chết gà trong chuồng. Vậy là một giống Hổ Mèo.
*
Hệ thống sưởi thì trong AgriViet đã bàn vài nơi rồi, trong
đó có các cách: nhà kính, đốt than bùn, than tổ ong Quảng
Ninh, và hệ thống nước ấm như Âu Mỹ. Nếu tôi ở VietNam và
nuôi rắn, tôi sẽ kết hợp cả 3 cách trên, để đỡ tiền đốt.
Có nghĩa là: Mái lợp Nhựa trong suốt. Cả nhà kín mít, không
thông khí với bên ngoài (thực tế nhà tôi ở Mỹ làm như vậy,
nhưng tự nhiên không khí vẫn lưu thông với bên ngoài mà
không có cảm giác ngạt thở). Chân tường có đường ống bằng
đồng (không gỉ) thông xuống hầm nhà, có bếp đun nước nóng
và chứa trong thùng chừng 1 mét khối. Nước nóng ở Mỹ có hệ
thống điện điều khiển, nhưng ta có thể điều khiển bằng tay.
Nước nóng nổi lên, và vào nhà làm nhà ấm lên, nhưng nước thì
bị nguội đi, chìm xuống, và theo đường khác trở về nồi đun
nước, thành hình chữ O khép kín. Hơi than đun bếp, thì ở Mỹ
theo ống khói ra ngoài, nhưng ta có thể làm theo một hệ thống
ống đồng trong nhà, rồi bay lên theo ơng khói mà ra. Hinh như
bạn Nuôi Dế có nói, một ngày chỉ tốn 2 miếng than tổ ong là
đủ. Tôi cũng nghĩ vậy, và ngày rét nhất thì đốt 2 miếng than.
Ngày nắng thì không cần đốt than, vì đã có mái kính trong rồi.
*