Thăm dò việc tổ chức họp mặt truyền thống Agriviet năm 2011 (lần III)

:94: Tiếp nối truyền thống họp mặt offline hàng năm của Agriviet, nhằm giúp cộng đồng chúng ta ngày càng thân thiện hơn, biến từ những cuộc trò chuyện ảo, thành những cuộc gặp mặt chân tình và thực tế hơn :6^:.

Lần I 2009 tại TPHCM: http://agriviet.com/home/threads/14577-Hinh-anh-buoi-hop-mat-tat-nien-2009
Lần II tại Đồng Nai: 2010 http://agriviet.com/home/threads/37...line-2010-tai-Dong-Nai-Trang-trai-Ky-Nong-Dan
Lần III: ngày 4 tháng 12 năm 2011


Họp mặt Offline năm 2011(lần III) vẫn được tổ chức đúng truyền thống là chủ nhật đầu tiên của Tháng 12.

Địa điểm tổ chức : BQT website mong muốn các trang trại, Cty có mô hình nông nghiệp đứng ra đăng cai tổ chức và BQT website sẽ hổ trợ tối đa về các vấn đề mà chủ trang trại cần như đón tiếp thành viên, phương tiện đi lại, quảng bá cho chương trình .v.v... Chắc chắn BQT sẽ có những chính sách ưu tiên cho thành viên đăng cai tổ chức và đây cũng là cơ hội lớn để quản bá trang trại mình ra cả nước.

Sau cuộc họp sơ bộ của BQT website và căn cứ vào tỷ lệ bỏ phiếu thì offline 2011 sẽ ưu tiên cho khu vực Miền Tây và Đồng Nai. Đề nghị chủ các trang trại nhanh chân đăng ký (đặc biệt ưu tiên cho các thành viên khu Vực Miền Tây)


- Địa điểm đăng cai 1 : Nhà hàng thảo Nguyên - HTX nông Nghiệp An Hòa: Thỏ - Tôm càng xanh


file.php

Đều mong muốn của BQT website là nhận thật nhiều những ý kiến góp ý chân thành để xây dựng thành công offline năm 2011. Chủ trang trại liên hệ trực tiếp 0948.101010 để đăng ký tổ chức.
 


Về cảm tính , tôi cũng rất mong muốn tổ chức tại Bình định. Nhưng mong muốn thôi chưa đủ. Chúng ta cần xét điều kiện thực tế.
Tại sao dễ tổ chức ở Sài gòn, Đồng nai ? Trước hết là ở tại đó có những người nhiệt tình và có khả năng tổ chức, có thực lực để giải quyết các vấn đề phát sinh. Quan trọng nữa là họ đồng tâm nhất trí và đều rất nhiệt tình, lại thường xuyên hoạt động với nhau nên quen việc.
Cự ly thật sự là vấn đề nan giải. Bán kính 100km quanh Đồng nai hay Sài gòn thì có rất đông đảo thành viên nên khi họp mặt sẽ có số lượng nhiều và rất khí thế. Còn bán kính 100km quanh các tỉnh miền trung và miền Bắc có bao nhiêu thành viên? Có bao nhiêu người sẽ bỏ ra khoảng 3 ngày(tối thiểu) để đi họp mặt với cự ly 500-700km, thậm chí cả ngàn km vào dịp cuối năm bận rộn đây? Nhất là những người chăn nuôi hoặc đang làm cơ quan nào đó.
Xin lỗi có thể làm nhiều người bực mình nhưng đây là thực tế. Ngay họp mặt nhau ở tại Bình định thôi nhưng tôi nhớ đã mấy lần có đề nghị , kêu gọi và cũng có đáp lời hưởng ứng nhưng thực tế đến được mấy người?
Các bạn ở Bình định và miền Trung: Để tổ chức họp mặt ở đây thì chúng ta hãy chứng tỏ nội lực của mình trước bằng cách đăng ký tham gia BTC địa phương đi, Hãy cùng nhau họp mặt "nháp" để khẳng định quyết tâm rồi đưa một phương án đề nghị cho BQT agriviet có cơ sở tổ chức và phối hợp. Nếu được chấp nhận thì tốt, chưa được thì chúng ta coi như họp mặt địa phương cũng tốt và nhóm lên ngọn lửa cho lần sau.
Xinloitinhyeu hãy lập một topic để tập hợp anh em Bình định trước đi. Sau đó hãy quyết định.
 


Đồng ý với ý kiến của bác Bồ! Hiện tại, anh em miền Trung nên tập họp xem ai đi, ai có sức góp sức, ai có công góp công. Về nội dung và ý nghĩa thì chú xinloitinhyeu đã nói sơ qua rồi, chú ấy và các bác nên phác thảo sơ sơ rồi để cùng đăng cai tổ chức.
 
Cảm ơn anh trường giang và anh botienthi đã góp ý nhưng theo em là để tránh sự phân tán sự quan tâm của mọi người chúng ta nên tập trung thảo luận vào 1 topic này luôn (hi.. vì thời gian còn dài mà )!

Chúng ta không nên nghĩ offline cuối năm của diễn đàn Agriviet đơn giản chỉ dành riêng cho các thành viên trên diễn đàn agriviet mà thôi mà xem đây là một buổi off-line mở ( buổi off của các thành viên trên diễn đàn + các cán bộ khuyến nông địa phương + bà con địa phương có như cầu học hỏi thêm về các lĩnh vực mới lạ về trồng trọt và chăn nuôi )!
Em có ý kiến này mong các bác trong miền nam ủng hộ:
- Vì thành viên miền nam đặc biệt là TP HCM và Đồng Nai rất đông nên khi đó các bác trong đó tập trung lại cho đông đủ trước tại một địa điểm rồi cùng xuất phát ra ngoài này như vậy thì em nghĩ không khí sẽ rất đông vui!
Mặc khác anh em ngoài này tập trung lại và làm công tác chuẩn bị: trang trí, sửa sang lại địa điểm tổ chức, làm paner hướng dẫn chỉ đường đi, lo công tác hậu cần....
vài lời góp ý mong các bác đóng góp thêm!
Thân!
 
ý tưởng về 1 offline mở có vẻ được đó anh, ở bình định làm được em xin 1 vé
 
Các bác cứ mạnh dạn ủng hộ về Bình Định mà các bác có tham dự đc không? Bác Trung có tham dự đc ko, bác mà tới đc thì chắc hẳn là đông vui lắm đấy.
Anh Cuội có để ý thấy là bạn xinloichotinhyeu hết sức tha-thiết với việc được Offline tại Miền Trung không? Mà đây không phải là lần đầu.

Thêm một điều đáng ca ngợi nữa là "mục-tiêu bạn ấy nhắm tới" hoàn-toàn khác với lần trước. Người bạn nầy có thể "khai sơn phá thạch" được. Ừ, thì tui có nói quá một chút, xin bạn hãy thể tình.

Tui có thể thưa với Anh Cuội là :
- Cái nhìn của tui về bạn xinloichotinhyeu đã đổi khác.
- Riêng tui, việc về thăm cứ bị vở hoài. Nhưng ước gì tui dự được, để bắt tay xinloichotinhyeu, rồi chúc cho bạn ấy :"Chân cứng, đá mềm".
Thân.
 
Agriviet sinh ra và tồn tại là để giúp đỡ và phục vụ cho nông nghiệp nước nhà. Cũng là 1 miền trong 3 miền của tổ quốc Bắc-Trung-Nam, nhưng miền Trung lại chịu những thiệt thòi về địa lý và thời tiết, vì thế dù rất cần cù, chịu khó nhưng bà con mình nghèo vẫn hoàn nghèo. Đó là những thiệt thòi khách quan nên khó lòng trách khỏi, đã thế các bác ở mấy trang đầu lại cho thêm những thiệt thòi chủ quan nữa rằng do địa lý xa xôi, cách trở, khó đi lại, chăn nuôi rải rác...thế thì quá khổ cho bà con chúng tôi.
Nhân dịp Agriviet tổ chức buổi Offline cuối năm này, tôi mong BQT tổ chức ở địa điểm đặc biệt khác với những lần trước, đó là tổ chức ở nơi nền nông nghiệp đang gặp khó khăn, bà con muốn vươn lên xóa đòi giảm nghèo nhưng chưa có định hướng rõ ràng, để buổi offline thật sự có ý nghĩa.Rất may cho bà con nông dân ở Miền Trung là đã có HTX NN Vĩnh Thịnh đứng ra đăng cai tổ chức, và bà con có vui đến phút chót hay không thì còn nhờ vào sự ủng hộ của các thành viên và BQT. Rất mong sự ủng hộ của các bạn!

Đã có 12 phiếu bầu ủng hộ việc tổ chức off-line cuối năm nay tại miền trung trong có một số phiếu ủng hộ từ phía BQT. Tuy là số phiếu bầu còn ít so với các địa phương khác nhưng mong muốn và tâm tư nguyện vọng của các thành viên và bà con nông dân ở đây là lớn lao vô cùng! Điển hình trong số đó là nguyện vọng của bác heo_rung_binh_dinh. Là một chủ trang trại heo rừng mới mở! Bác đã đầu tư hàng trăm triệu đồng vào đó, heo nuôi tới lứa xuất chuồng nhưng rất khó khăn về đầu ra ( đa số là chỉ là mua nhỏ lẻ về làm giống nuôi thử và trả giá quá bèo, chỉ 120.000đ/kí hơi ), trang trại bác ấy đang có nguy cơ thua lỗ và thậm chí là phải dẹp luôn trang trại vì khó khăn trong khâu tiêu thụ!
Nếu được đăng cai tổ chức buổi off-line năm nay và được các bác chủ trang trại trong miền nam về dự thì hy vọng sẽ cứu cánh cho bà con nông dân ở đây thoát khỏi vòng luẩn quẩn: nghèo==>> làm trang trại==>> đầu ra thất thường ==>> càng nghèo thêm!
Xin chân thành cảm ơn!
 
Đã có 12 phiếu bầu ủng hộ việc tổ chức off-line cuối năm nay tại miền trung trong có một số phiếu ủng hộ từ phía BQT. ......
.......
Nếu được đăng cai tổ chức buổi off-line năm nay và được các bác chủ trang trại trong miền nam về dự.....
................

Vậy thì đi vào cụ thể đi. Nói không không chẳng có ích gì. Giữa tháng 9 rồi, chẳng còn nhiều thời gian đâu...
Trước mắt thành viên nào ở Bình định tha thiết muốn of ở đây thì lên tiếng để cùng tham gia tổ chức xem được bao nhiêu người nào. Nếu được 5 người trở lên thì xinloitinhyeu định sớm cho một ngày gần nhất mời mọi người về tại Vĩnh thạnh "họp" để khảo sát thực tế và lên phương án khả thi dự kiến báo cáo BQT luôn. Còn phải có thời gian cho BQT trưng cầu ý kiến các thành viên về phương án đó nữa.
Nếu chúng ta thật lòng mong muốn thì phải khẩn trương, đi trước mấy bước để còn kịp trở tay. Xin cứ đăng ký trongtopic rồi tôi tập trung vào bài này cho dễ thấy :
1- Xinloitinhyeu
2- Botienthi
3- Ai nữa đây...?
 

Last edited:
Vậy thì đi vào cụ thể đi. Nói không không chẳng có ích gì. Giữa tháng 9 rồi, chẳng còn nhiều thời gian đâu...
Trước mắt thành viên nào ở Bình định tha thiết muốn of ở đây thì lên tiếng để cùng tham gia tổ chức xem được bao nhiêu người nào. Nếu được 5 người trở lên thì xinloitinhyeu định sớm cho một ngày gần nhất mời mọi người về tại Vĩnh thạnh "họp" để khảo sát thực tế và lên phương án khả thi dự kiến báo cáo BQT luôn. Còn phải có thời gian cho BQT trưng cầu ý kiến các thành viên về phương án đó nữa.
Nếu chúng ta thật lòng mong muốn thì phải khẩn trương, đi trước mấy bước để còn kịp trở tay. Xin cứ đăng ký trongtopic rồi tôi tập trung vào bài này cho dễ thấy :
1- Xinloitinhyeu
2- Botienthi
3- Ai nữa đây...?
TrietCCVN6+ 01 khách
 
Vậy thì đi vào cụ thể đi. Nói không không chẳng có ích gì. Giữa tháng 9 rồi, chẳng còn nhiều thời gian đâu...
Trước mắt thành viên nào ở Bình định tha thiết muốn of ở đây thì lên tiếng để cùng tham gia tổ chức xem được bao nhiêu người nào. Nếu được 5 người trở lên thì xinloitinhyeu định sớm cho một ngày gần nhất mời mọi người về tại Vĩnh thạnh "họp" để khảo sát thực tế và lên phương án khả thi dự kiến báo cáo BQT luôn. Còn phải có thời gian cho BQT trưng cầu ý kiến các thành viên về phương án đó nữa.
Nếu chúng ta thật lòng mong muốn thì phải khẩn trương, đi trước mấy bước để còn kịp trở tay. Xin cứ đăng ký trongtopic rồi tôi tập trung vào bài này cho dễ thấy :
1- Xinloitinhyeu
2- Botienthi
3-TrietCCVN67
- Ai nữa đây...?

Đã có 3 thành viên đăng kí rồi.
Hi... vẫn còn ít nhưng hy vọng tiếng lành đồn xa, từ đây tới cuối tháng 10 sẽ có trên 10 thành viên đăng kí về Vĩnh Thạnh " họp mặt "!
 
cho toi xin1 xuat dang ki nha
thay tinh tinh cung ko dc on cho lam,vi thanh vien khu vuc mien nam nhieu hon mien trung
chac co le moi nguoi ncon ngai duong xa nen ko ung ho nhieu
vi dien dan cua chung ta co mat tren toan quoc nen hy vong la moi nguoi se ung ho nhieu hon de cho ace mien trung chung toi co co hoi giao luu va hoc hoi nhieu hon o moi nguoi
than
 
Tôi đồng ý ofline địa điểm miền trung . Nếu nói miền trung xa xôi thì miền nam có gần cho AE miền trung và miền bắc không? ACE trong diển đàn rãi rác khác 3 miền. Ở đâu cũng là nhà của ACE AGRIVIET, dù nam, trung, bắc, đều là nhà cả.
Nếu chọn tâm điểm duy nhất cho ngày ofline thì không nói .
Hãy thông cảm cho những người muốn gặp nhau, nhưng vì hoàn cảnh, vì thế ta nên tạo điều kiện cho họ . Mong mọi người hiểu ý tôi

Tôi ít nhất 1 vé......
 
Tôi đồng ý ofline địa điểm miền trung . Nếu nói miền trung xa xôi thì miền nam có gần cho AE miền trung và miền bắc không?

Tôi ít nhất 1 vé......

Bác Xuan Vu ơi! Rất cảm ơn bác đã ủng hộ miền trung . Vấn đề lo lắng ở đây là sự thành công của cuộc ofline.
Nếu tổ chức ở trong Nam, anh em miền trung và miền bắc về rất ít hay thậm chí không về được thì ofline vẫn đông vui khí thế. Nhưng nếu tổ chức ở miền Trung mà anh em trong Nam, ngoài Bắc đi được rất ít thì số người dự được sẽ chảng có bao nhiêu đâu.
Vì vậy để thành công ở miền Trung cần 2 điều tối thiểu : 1 là phải tập hợp được một lực lượng nòng cốt, nhiệt tình tại chỗ. 2 là anh chị em ở 2 đầu đất nước nhiệt tình hưởng ứng, số lượng đi thực tế tương đối đông đảo.
Vậy mong mọi người tiếp tục ủng hộ đi ạ!
Đề nghị ACE Bình định tiếp tục đăng ký tham gia BTC của địa phương đi. Cho số điện thoại luôn để tiện liên lạc. Heorungbinhdinh có tham gia được không? Voquocbao đâu rồi?....
 
Last edited:
Các bạn miền Trung ráng cố-gắng để có thể đạt được "tiêu-chuẩn tối-thiểu". Chỉ cần vậy thôi, tui tin sẽ chiếm được sự cảm-thông của bà con.
Bước đầu là bước khó. Cầu mong buổi Off sẽ thành.
Thân.
 
Phần bình chọn phía trên cùng đó anh. Khu vực nào có nhiều bình chọn nhất đó là căn cứ cho BQT ra quyết định hợp lý quyết định sự thành công của buổi offline . Có tất cả 5 mục nhưng hiện chúng ta chỉ mới tranh luận khu vực mà chưa có trang trại nào có mô hình phù hợp cho bà con tham quan.
 
Em là 1 đại diện của giới trẻ muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm, muốn đc chia sẻ với các anh, các chú, các bác...và cũng muốn góp tiếng nói của 9x vào Nông nghiệp Viêt.

Em đăng ký 1 vé, em ko ngại đường xa chỉ mong BQT tạo điều kiện
 
Tham dự offline

Chào cả nhà Agriviet.
Đây là lần đầu tiền tham gia viết bài nên hồi hộp lắm, mình cũng rất muốn tham dự buổi offline này
Minh ủng hộ 1 phiếu cho miền tây và cũng rất muốn gặp các cô chú, bác anh chị đã gắn kết cùng Agriviet
và cũng thành công trong ngành nông nghiệp để được học hỏi thêm về kinh nghiệm chăn nuôi. :2cat:
 


Back
Top