Nếu con mương rộng 1 mét, mức phân nửa mét, dài 100 mét
thì rất tốt, chẳng cần lót bạt chi hết. Cứ việc giội rửa
chuồng heo thả giàn. Số nước thấm xuống, các cây quanh đó
vẫn mạnh khỏe như thường. Nếu là cây Dừa, thì tốt lắm và
nhiều trái gấp đôi các cây ở xa mương cứt này. Số nước
chảy ra ở đầu kia, thì tha hồ tưới cây gì cũng được. Ở chỗ
này, bạn đặt một cái chum bể vỡ miệng rồi, hay quây liếp
đan tre (có thể bền 1 năm) để chặn bùn cứt trôi vào, chỉ
cho nước trong thôi. Bạn lấy nước này mà tưới. Ngay chỗ
quây liếp, cũng là nơi xúc phân đi cho khỏi đầy. Phân mới
ở dạng bùn nhão dẻo, cũng từ từ dồn về đây vào lúc chúng
đã là phân cũ bị phân hủy rồi. Không cần băm trộn thêm
rơm rác hay phân gì cả. Cứ để nguyên chất cứt heo thôi.
Phân cũ xúc ra, cứ thả giàn đổ lên vườn. Không ảnh hưởng
sức khỏe chi hết nếu bạn không ăn nước giếng đào trong
vườn. Nếu chịu khó theo dõi, nước rửa chuồng có thể 1 ngày
là ra đến chỗ lấy nước, nhưng cứt phải mất 1 tháng mới đi
được 100 mét dài này.
Quanh rãnh này, bạn có thể trồng cây khoai Sọ, khoai Môn,
hay cây Rọc Mùng (có người gọi là Bạc Hà). Mấy cây này có
nhiều nước phân, có thể cao to 2 mét, lá rộng như cái dù
che mưa. Rọc của nó có thể to như bắp chân, dài hơn 1 mét.
Một cái rọc có thể nấu một nồi canh cá 4-5 người ăn.
Lại nói về cây lâu năm và cây ngắn ngày, thì ý kiến của
tôi hoàn toàn trái ngược. Nước thải ra vốn có rất nhiều
vi trùng các loại, nhưng sau khi qua bể ủ và lên men phân
hủy này, thì chất hữu cơ hết đi, vi trùng cũng bị phân
hủy ra chất vô cơ, chẳng khác gì người chết chôn vậy. Vi
trùng cũng là con vật sống chứ bộ! Nó không bị chất độc
làm chết sao? Vì thế, nước càng để phân hủy lâu, thì càng
có đủ thêm tiêu chuẩn sạch để bón cho rau mình ăn. Nước
càng ít thời gian phân hủy, thì càng bẩn (nhiều vi trùng
gây bệnh), chỉ có thể tưới cho cây lâu năm, cây mọc cao,
rau trái mọc cách xa mặt đất thôi Mướp, bầu bí leo giàn
chẳng hạn).
Làm đúng thế này, bạn sẽ có một nguồn giun chỉ để bán cho
các cửa hàng cá cảnh nữa. Muốn nhanh, bạn đi cửa hàng cá
cảnh mua một mớ giun chỉ thả xuống rãnh, rồi tùy theo hoàn
cảnh mà một hay vài tháng sau, bạn có một rãnh đầy giun chỉ,
hàng tuần lễ lại xúc lên gột bùn đi, bán một vài ký giun.
Nhớ khi thả, nên thả từng cụm, đừng thả từng con riêng rẽ,
và khi thu hoạch, cũng xúc từng cụm, đừng lấy cả mảng.
Bạn cứ mạnh dạn làm thử. Làm xong, nhớ lập một thảo luận
và đưa các hình ảnh như thết kế và vận hành lên chia sẻ với
bà con nhé. Nhớ cả hình ảnh giun chỉ, cây Dừa, Mướp, Dọc
Mùng nữa nhé.