Công Thức Và Cách Làm Cám Trộn Cho Heo

  • Thread starter Van Bao
  • Ngày gửi
Xin chào mọi người
Mình đang muốn sản xuất cám tự trộn cho heo ăn.. heo từ 10 đến 30kg và heo trên 30 kg.. nhưng thật tình mình ko nắm được công thức sản xuất cám.( công thưc ở các nhà máy ). các loại vitamin hay chất tăng trưởng hay kháng sinh ... rồi dây chuyền sản xuất nói thật là mình mù toàn bộ không biết gì nên muốn dc học hỏi mọi người.... mong các bạn giúp đở để mình làm dc.. cảm ơn các bạn nhiều
 


Xin chào mọi người
Mình đang muốn sản xuất cám tự trộn cho heo ăn.. heo từ 10 đến 30kg và heo trên 30 kg.. nhưng thật tình mình ko nắm được công thức sản xuất cám.( công thưc ở các nhà máy ). các loại vitamin hay chất tăng trưởng hay kháng sinh ... rồi dây chuyền sản xuất nói thật là mình mù toàn bộ không biết gì nên muốn dc học hỏi mọi người.... mong các bạn giúp đở để mình làm dc.. cảm ơn các bạn nhiều
Heo từ 60 kg thì công thức đơn giản hơn, còn dưới thì phức tạp hơn. Heo con và cai sữa thì k trộn nổi đâu bạn. Nếu bạn muốn tham quan và học hỏi thì đăng kí với công ty hoặc đại lí cám đi tham quan nhà máy để biết với điều kiện là sử dụng cám của công ty đó. Còn riêng tui mà biết công thức là giờ tui thành đại gia rồi, k có thời gian lên đây đàm đạo đâu ^_^
 
Bạn ở đâu vậy? Mình đang mới bắt đầu dùng tìm tòi dùng cám trộn và chút hiệu quả bước đầu. Nếu quan tâm mình cùng trao đổi.
 
Lợn cai sữa mỗi ngày ăn 2 lạng thức ăn có ít nhất 16% đạm.
Từ 3 tháng trở lên, thức ăn tăng dần, nhưng tỷ lệ đạm thấp xuống đến 14% thôi.
Cho đến 1 tuổi thì mỗi ngày ăn nửa ký thức ăn.

2 lạng thức ăn có 16% đạm thì có 32 gram đạm.
0.05kg bột cá 65% đạm thì có 0.032kg đạm, đủ số đạm cần thiết.
Còn lại 1 lạng rưỡi nữa thì 1 lạng ngô hạt, một lạng rau cỏ tươi là đủ.
Những thứ này băm xay rồi nấu lẫn cho lợn ăn.
Nếu làm cám, thì băm xay rồi cho vào máy cám viên sẽ chạy ra cám viên cho lợn dưới 3 tháng ăn.
Lợn càng lớn, thì tỷ lệ bột cá càng bớt đi, tỷ lê rau cỏ càng nhiều lên.

Theo tỷ lệ ấy, thì 100kg cám viên cho lợn cai sữa gồm:
25kg bột cá 65% đạm, 50kg ngô, 50 kg rau cỏ tươi, ví dụ cành lá cỏ Linh lăng tươi.
 


Back
Top