Nuôi Nhím - Các Bác Giúp Em Với.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Tân
- Địa chỉ: Thủ Dầu Một - Bình Dương
- Tel, Fax: 0165.603.6218
- email: tan.hoang379@gmail.com
================================

Quê Em ở Thanh Hóa. Do gia đình nghèo nên phải vào Bình Dương làm công nhân 2 năm. Do đam mê chăn nuôi nên em đã quết định vừa học vừa làm nghành chăn nuôi thú y. Hiện tại Em mới ra trường. Em thích nuôi nhím từ lâu nhưng chưa có điều kiện. Nay đã ra trường nhưng trong tay không có gì cả (vốn, đất, kinh nghiệm làm chủ trang trại). Đổi lại trong thời gian đi học Em đã làm thêm cho trại nhím của thầy giáo trong trường nên cũng có ít kinh nghiệm.

Nay em muốn hỏi các bác đi trước 2 câu được không ạ!

  1. Với điều kiện như vậy thì em có nên vay vốn ngân hàng mở trang trại nhím không ?
  2. Khi muốn nuôi nhím thì cần đăng kí những thủ tục như thế nào (vì nhím là động vật hoang dã) ?
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bác trên diễn đàn.
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Tân
- Địa chỉ: Thủ Dầu Một - Bình Dương
- Tel, Fax: 0165.603.6218
- email: tan.hoang379@gmail.com
================================

Quê Em ở Thanh Hóa. Do gia đình nghèo nên phải vào Bình Dương làm công nhân 2 năm. Do đam mê chăn nuôi nên em đã quết định vừa học vừa làm nghành chăn nuôi thú y. Hiện tại Em mới ra trường. Em thích nuôi nhím từ lâu nhưng chưa có điều kiện. Nay đã ra trường nhưng trong tay không có gì cả (vốn, đất, kinh nghiệm làm chủ trang trại). Đổi lại trong thời gian đi học Em đã làm thêm cho trại nhím của thầy giáo trong trường nên cũng có ít kinh nghiệm.

Nay em muốn hỏi các bác đi trước 2 câu được không ạ!

  1. Với điều kiện như vậy thì em có nên vay vốn ngân hàng mở trang trại nhím không ?
  2. Khi muốn nuôi nhím thì cần đăng kí những thủ tục như thế nào (vì nhím là động vật hoang dã) ?
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bác trên diễn đàn.

Tôi biết khi bạn hỏi những câu này là bạn đã dự định sẽ nuôi Nhím tới 90% rồi. Bây giờ nuôi Nhím đang rất thành công và cho thu nhập cao. Thời gian bạn làm ở trại Nhím kia chắc bạn đã tích lũy được kinh nghiệm kha khá rồi. Lẽ ra những câu hỏi này bạn nên hỏi người Thầy giáo chủ trại của bạn thì chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa đáng hơn, nhưng tôi cũng xin được góp ý với bạn như sau.
Nếu bạn thực sự yêu thích nghề nuôi Nhím thì theo tôi bạn nên làm, đôi khi ta cũng phải mạo hiểm một chút chứ thận trọng quá nhiều khi cơ hội nó sẽ trôi qua mất.
Thủ tục để đăng ký nuôi Nhím rất đơn giản. Khi bạn mua giống bạn phải yêu cầu người bán giống cung cấp giấy tờ Kiểm Lâm hợp pháp cho bạn gồm những giấy tờ sau:
1: Giấy phép vận chuyển ĐVHD do UBND địa phương của người bán xác nhận.
2: Giấy biên nhận mua bán ( Có thể viết tay) có xác nhận của UBND .
3 : Bảng kê ĐVHD do chủ trại ký và kiểm lâm ký xác nhận và đóng dấu.
4: Biên bản kiểm tra do kiểm lâm địa bàn lập.
5 : Bản phô tô có công chứng giấy phép của trại nuôi.
6 : Giấy kiểm dịch của thú y địa phương (nếu có càng tốt).
Sau khi nhập giống về và có những giấy tờ trên bạn lên hạt kiểm lâm địa bàn xin một mẫu đơn in sẵn rồi làm theo hướng dẫn và nộp toàn bộ những giấy tờ trên theo đơn cộng thêm một khoản lệ phí và bồi dưõng cho các bác KL là yên tâm rồi, thời gian ngắn sau bạn sẽ có giấy phép chăn nuôi Nhím hợp pháp. Chúc bạn thành công.
 
trời ơi, sao lại đi vay ngân hàng với lãi suất gần 20%/ năm để nuôi nhím trong thời buổi bây giờ... bạn đang đùa giỡn với tử thần àh.tại sao ko nghĩ là sẽ làm gì đó nhỏ nhỏ , từ từ đi lên???
 


Back
Top