Chào cả nhà!
Hiện nay bệnh Newcastle (ND) diễn biến khá phức tạp, bệnh xảy ra khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi của gà. Các BSTY và người chăn nuôi đã tăng cường nhiều khâu phòng bệnh để mang lại hiệu quả phòng bệnh cao hơn như làm đúng lịch vaccine, rút ngắn thời gian nhắc lại, thay vì làm vaccine sống người ta làm vaccine chết (nhũ dầu) hoặc làm cả 2 loại cùng lúc, tăng cường phun thuốc sát trùng, cách ly, .... Gần như đã làm tất cả các biện pháp có thể nhưng bệnh vẫn xảy ra. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu có thể chất lượng vaccine có vấn đề hay cách làm chưa đúng? ...
- Về chất lượng vaccine: Theo tôi được biết thì cho dù làm vaccine của hãng nào bệnh vẫn có thể xảy xảy ra ..................................................:wub:. Như vậy chất lượng vaccine không phải là nguyên nhân chính.
- Về Phương pháp làm vaccine: Vấn đề này thì càng không phải nghi ngờ, các c.ty và cơ sở phân phối vaccine đều khuyến cáo phương pháp làm vaccine theo đúng cách mà nhà SX khuyến cáo, thậm chí chúng tôi trực tiếp giám sát và cùng làm nhưng bệnh vẫn có thể xảy ra.
- Về lịch chủng ngừa: Hiện tại một số vùng vẫn đang áp dụng lịch chủng ngừa cũ và bệnh không xảy ra (tạm thời yên tâm) nhưng cũng có vùng xảy ra bệnh. Trong thời gian gần đây các c.ty chăn nuôi gia công (CP, Japfa) đã thay đổi lịch vaccine: làm dày hơn (tăng số lần làm vaccine), tiêm phòng vaccine chết, vaccine 3 bệnh ngay từ những ngày đầu, thế nhưng bệnh vẫn xảy ra, thậm chí có đàn xoá sổ.
- Kháng thể: Một điều làm cho chúng ta phải đau đầu nữa đó chính là bệnh ND xảy ra khi hàm lượng kháng thể vẫn cao hơn mức bảo hộ rất nhiều. Tức là về lý thuyết, gà hoàn toàn được bảo hộ khỏi bệnh ND.
Vậy vấn đề ở đây là gì?
Sau khi đưa ra nhiều biện pháp để khống chế nhưng chưa thành công lắm thì một câu hỏi được đặt ra đó là "liệu có phải virus gây bệnh ND đã biến chủng?". Hiện tại câu hỏi này chưa có lời giải đáp.
Được quyền nghi ngờ???
Theo các chuyên gia đến từ c.ty Medion-Indonesia, Hiện nay virus ND phân lập được tại các ổ dịch ở Indonesia qua các năm 2009, 2010, 2011 phần đa thuộc Genotype VIIB (NDG7) và đây là một Genotype hoàn toàn mới, nó có cấu trúc di truyền khác khá sa so với loại virus ND chủng lasota (chủng virus hiện có trong vaccine, thuốc Genotype II). Do vậy mà hiệu quả bảo hộ của chủng virus lasota với NDG7 là không cao. Cũng theo chuyên gia này thì NDG7 là một kết quả phát triển theo thời gian của loại virus này.
Ở Việt Nam, theo các tài liệu mà chúng tôi cập nhật được thì hiện tại chưa có nghiên cứu nào công bố về sự xuất hiện của Genotype mới này. Nếu theo qui luật phát triển của virus ND thì ở Việt Nam hoàn toàn có thể đã có loại virus này, đồng thời căn cứ vào tình hình dịch tễ bệnh ND trong thời gian gần đây các BSTY đều nghi ngờ đã xuất hiện chủng virus ND mới.
Vậy câu trả lời là gì cần phải có sự nghiên cứu của các nhà khoa học. Hy vọng sẽ sớm có câu trả lời.
Có nên tiếp tục nuôi gà???
Câu trả lời là có.
Tuy bệnh diễn biến khá phức tạp, vaccine phòng bệnh nhưng vẫn có thể xảy ra nhưng không phải là không phòng được.
Cũng theo các nghiên cứu của chuyên gia Medion thì vaccine chứa Lasota vẫn có thể bảo hộ được gà khi bị NDG7 (nhưng không cao, làm vaccine vẫn bị bệnh nhưng không nhiều).
Theo sơ đồ di truyền virus ND thì ở việt nam đã có vaccine chứa kháng nguyên là virus ND thuộc Genotype VI - chủng Mukteswar (Myvac ND "S" của Malaysia). Loại này có cấu trúc gen phù hợp nhất với NDG7 nên sẽ có hiệu quả hơn.
Ở Indonesia hiện nay họ đã có vaccine phòng bệnh ND chủng NDG7, C.ty Thú Y Xanh đang làm các thủ tục để nhập về Việt Nam, hy vọng sẽ sớm có mặt để đáp ứng với tình hình bệnh.
Tạm kết: Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi ngày càng diễn biến phức tạp làm cho người chăn nuôi và kể cả các BSTY phần nào lúng túng trong cách phòng bệnh. Vì sự phát triển của ngành chăn nuôi rất mong các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn tăng cường nghiên cứu để giúp đỡ bà con nhiều hơn nữa.
Bài viết còn nhiều thiếu sót về thực tế cũng như thông tin khoa học, rất mong các bạn góp ý thêm.
Hiện nay bệnh Newcastle (ND) diễn biến khá phức tạp, bệnh xảy ra khắp mọi nơi, mọi lứa tuổi của gà. Các BSTY và người chăn nuôi đã tăng cường nhiều khâu phòng bệnh để mang lại hiệu quả phòng bệnh cao hơn như làm đúng lịch vaccine, rút ngắn thời gian nhắc lại, thay vì làm vaccine sống người ta làm vaccine chết (nhũ dầu) hoặc làm cả 2 loại cùng lúc, tăng cường phun thuốc sát trùng, cách ly, .... Gần như đã làm tất cả các biện pháp có thể nhưng bệnh vẫn xảy ra. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu có thể chất lượng vaccine có vấn đề hay cách làm chưa đúng? ...
- Về chất lượng vaccine: Theo tôi được biết thì cho dù làm vaccine của hãng nào bệnh vẫn có thể xảy xảy ra ..................................................:wub:. Như vậy chất lượng vaccine không phải là nguyên nhân chính.
- Về Phương pháp làm vaccine: Vấn đề này thì càng không phải nghi ngờ, các c.ty và cơ sở phân phối vaccine đều khuyến cáo phương pháp làm vaccine theo đúng cách mà nhà SX khuyến cáo, thậm chí chúng tôi trực tiếp giám sát và cùng làm nhưng bệnh vẫn có thể xảy ra.
- Về lịch chủng ngừa: Hiện tại một số vùng vẫn đang áp dụng lịch chủng ngừa cũ và bệnh không xảy ra (tạm thời yên tâm) nhưng cũng có vùng xảy ra bệnh. Trong thời gian gần đây các c.ty chăn nuôi gia công (CP, Japfa) đã thay đổi lịch vaccine: làm dày hơn (tăng số lần làm vaccine), tiêm phòng vaccine chết, vaccine 3 bệnh ngay từ những ngày đầu, thế nhưng bệnh vẫn xảy ra, thậm chí có đàn xoá sổ.
- Kháng thể: Một điều làm cho chúng ta phải đau đầu nữa đó chính là bệnh ND xảy ra khi hàm lượng kháng thể vẫn cao hơn mức bảo hộ rất nhiều. Tức là về lý thuyết, gà hoàn toàn được bảo hộ khỏi bệnh ND.
Vậy vấn đề ở đây là gì?
Sau khi đưa ra nhiều biện pháp để khống chế nhưng chưa thành công lắm thì một câu hỏi được đặt ra đó là "liệu có phải virus gây bệnh ND đã biến chủng?". Hiện tại câu hỏi này chưa có lời giải đáp.
Được quyền nghi ngờ???
Theo các chuyên gia đến từ c.ty Medion-Indonesia, Hiện nay virus ND phân lập được tại các ổ dịch ở Indonesia qua các năm 2009, 2010, 2011 phần đa thuộc Genotype VIIB (NDG7) và đây là một Genotype hoàn toàn mới, nó có cấu trúc di truyền khác khá sa so với loại virus ND chủng lasota (chủng virus hiện có trong vaccine, thuốc Genotype II). Do vậy mà hiệu quả bảo hộ của chủng virus lasota với NDG7 là không cao. Cũng theo chuyên gia này thì NDG7 là một kết quả phát triển theo thời gian của loại virus này.
Ở Việt Nam, theo các tài liệu mà chúng tôi cập nhật được thì hiện tại chưa có nghiên cứu nào công bố về sự xuất hiện của Genotype mới này. Nếu theo qui luật phát triển của virus ND thì ở Việt Nam hoàn toàn có thể đã có loại virus này, đồng thời căn cứ vào tình hình dịch tễ bệnh ND trong thời gian gần đây các BSTY đều nghi ngờ đã xuất hiện chủng virus ND mới.
Vậy câu trả lời là gì cần phải có sự nghiên cứu của các nhà khoa học. Hy vọng sẽ sớm có câu trả lời.
Có nên tiếp tục nuôi gà???
Câu trả lời là có.
Tuy bệnh diễn biến khá phức tạp, vaccine phòng bệnh nhưng vẫn có thể xảy ra nhưng không phải là không phòng được.
Cũng theo các nghiên cứu của chuyên gia Medion thì vaccine chứa Lasota vẫn có thể bảo hộ được gà khi bị NDG7 (nhưng không cao, làm vaccine vẫn bị bệnh nhưng không nhiều).
Theo sơ đồ di truyền virus ND thì ở việt nam đã có vaccine chứa kháng nguyên là virus ND thuộc Genotype VI - chủng Mukteswar (Myvac ND "S" của Malaysia). Loại này có cấu trúc gen phù hợp nhất với NDG7 nên sẽ có hiệu quả hơn.
Ở Indonesia hiện nay họ đã có vaccine phòng bệnh ND chủng NDG7, C.ty Thú Y Xanh đang làm các thủ tục để nhập về Việt Nam, hy vọng sẽ sớm có mặt để đáp ứng với tình hình bệnh.
Tạm kết: Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi ngày càng diễn biến phức tạp làm cho người chăn nuôi và kể cả các BSTY phần nào lúng túng trong cách phòng bệnh. Vì sự phát triển của ngành chăn nuôi rất mong các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn tăng cường nghiên cứu để giúp đỡ bà con nhiều hơn nữa.
Bài viết còn nhiều thiếu sót về thực tế cũng như thông tin khoa học, rất mong các bạn góp ý thêm.
Last edited by a moderator: