Gà con bị khô chân, khắc phục bằng cách nào?

  • Thread starter ruakame
  • Ngày gửi
Đàn gà con 10 ngày tuổi xuất hiện triệu chứng khô chân, thấy ngày càng tăng nhiều. Khắc phục bằng cách nào vậy các bác?
Xin cám ơn!
 


cung cấp đủ nước pha kèm C+điện giải. nhưng nên tìm hiểu nguyên nhân gây khô chân là gì do nhiệt độ úm hay do bệnh nhé.
 
Hôm bữa đàn gà mình xuất hiện tình trạng khô chân, từ từ bị bại, phân lỏng trắng xanh. Mình lên mạng tìm hiểu thì gà bị New, Lúc đó mua Vaccin New loại 2 tháng về chích cho gà, kết hợp cho uống Ampi-Col, B-complex, men tiêu hóa, C. Bây giờ tụi nó đã hoàn toàn khỏe mạnh
 
Gà bị bệnh mà tiêm vaccin hả bạn? cái này mình không hiểu lắm có gì bạn bỏ qua! Theo mình vaccin là những con vi khuẩn gây bệnh nhưng được làm suy yếu, tiêm vào cơ thể để khích thích con vật phát sinh kháng thể tiêu diệt đồng thời phòng con vi khuẩn đó khi nó xuất hiện trở lại.

Gà bạn đã bị nhiễm vi khuẩn rồi thì tiêm vaccin để làm gì? Hay ý của bạn là tiêm kháng sinh?
 

Last edited by a moderator:
Gà bị bệnh mà tiêm vaccin hả bạn? cái này mình không hiểu lắm có gì bạn bỏ qua! Theo mình vaccin là những con vi khuẩn gây bệnh nhưng được làm suy yếu, tiêm vào cơ thể để khích thích con vật phát sinh kháng thể tiêu diệt đồng thời phòng con vi khuẩn đó khi nó xuất hiện trở lại.

Gà bạn đã bị nhiễm vi khuẩn rồi thì tiêm vaccin để làm gì? Hay ý của bạn là tiêm kháng sinh?

chắc là kháng thể
 
Đàn gà con 10 ngày tuổi xuất hiện triệu chứng khô chân, thấy ngày càng tăng nhiều. Khắc phục bằng cách nào vậy các bác?
Xin cám ơn!
mình thấy thường gà bị khô chân là do bị mất nước lên hãy theo dõi xem gà nhà mình có mắc bệnh gì ko ví dụ bệnh đường têu hóa
khác phục thì mình nghĩ bạn lên cho gà uống điện giải để bù nước và đện giải cho nó
 
Last edited:
Không, là vaccin bạn à. Mình thì cũng không hiểu cơ chế lắm, nhưng theo mình suy diễn thế này. Vì gà nhà mình bị New mãn tính, lượng virus trong cơ thể gà làm cho gà bị bệnh nhưng số lượng lại ít, không đủ số lượng tác động đến bạch cầu sinh ra kháng thể mà chỉ gây yếu gà, việc ta chích vaccin vào giống như động tác kích thích cho bạch cầu cảm ứng được sự có mặt của virus và từ đó sản sinh ra kháng thể để chống lại virus.

Còn về bệnh ở thể cấp tính thì lại không như vậy, vì lúc này virus đã tấn công cơ thể gà trên diện rộng, chức năng sinh kháng thể của gà bị vô hiệu hóa hoặc kém hiệu quả, vì vậy người ta tiêm KTG để cung cấp lượng kháng thể lớn từ bên ngoài vào để chống lại virus.
 
À vậy hả bạn. Cái này mình cần làm rõ ko thôi nếu gà bị bệnh mà cứ mua vaccin về tiêm không thì xong con ong:))
 
tìm hiểu kĩ trên mạng những cái cơ bản trước đã
Sau đó bạn cứ thắc mắc, ae pro nhiều lắm . Bản thân ai biết gì thì chỉ đấy thôi. Bạn cứ yên tâm
 


Back
Top