Sau đây là thiết kế Nhà Kính để giữ ấm cho bể nuôi mùa rét,
và lò đốt than cám Cửa Ông trong lòng bể nước.
Nhà này đóng khung bằng gỗ, và căng nilon trong suốt.
Trong hình không vẽ cửa ra vào cho dễ nhìn.
Có nhà kính thì nhiệt độ bên trong nhà luôn cao hơn bên
ngoài ít nhất 2 độ. Vào ngày nắng không có gió mùa, bên
trong nóng hơn bên ngoài đến 10 độ C.
Bên cạnh là thiết kế Lò đốt than cám bên trong lòng bể nước.
Lò làm bằng tôn, gồm 2 bộ phận. Bộ phận quan trọng nhất là
vỏ ngoài. Vỏ ngoài gồm 3 bộ phận: thân lò, ống khói, và ống
dẫn ôxy vào đốt than. Trong hình không vẽ cửa lò của thân lò.
Cửa này khi đóng vào thì khép chặt gioăng làm cho nước và khí
không thể ra vào bên trong được. Ống dẫn ô xy thì đặt bên trong
ống khói, cao hơn ống khói, và gần chạm đáy của thân lò.
Bộ phận thứ 2 là lò đốt than cám Cửa Ông. Lò này có thể đi mua,
cũng có thể tự làm, chỉ nhỏ chừng 1 gang tay, nhỏ hơn cửa của
thân lò để lấy ra lấy vào được.
Khi nước bể lạnh dưới 20 độ, thì ta đốt lò than cám Cửa Ông, rồi
mở thân vỏ lò ra mà bỏ lò đốt than này vào, rồi gài chặt cửa thân
lò cho nước khỏi rỉ vào, rồi cầm cả hệ thống dìm xuống đáy bể nuôi.
Khí từ miệng ống hút vào trong lò, đốt cháy than, rồi bốc lên, làm
nóng cả thân lò và ống khói ngâm trong nước, làm nước ấm lên và nổi
lên trên mặt nước. Nước lạnh xung quanh lại ùa đến. Cứ như thế cho
đến khi cháy hết cục than cám, rồi cả lò cũng nguội lại bằng nhiệt
độ nước bể. Một cục than cám có thể làm cả bể có diện tích 6 mét
vuông sâu 1 mét nóng lên vài độ C. Sau đó ta nhấc lên để thay than
cám trong lò đốt đề phòng nước tràn vào trong làm hỏng lò.