help-gà giảm ăn, đẻ trứng ít

  • Thread starter dinhnguyen
  • Ngày gửi
hiện mình đang nuôi 50 gà mái đẻ khoảng 9 tháng tuổi, 2-3 ngày nay sao đàn gà mình ăn giảm rõ rệt (thức ăn thì gồm bắp, lúa và cám gạo), sản lượng trứng giảm thấy rõ (10 trứng/ngày), k biết có phải gà béo quá hay đến giai đoạn giảm đẻ hoặc mắc bệnh gì mà sao giảm ăn, giảm đẻ. Mong các bạn giúp mình với!!
 


hiện mình đang nuôi 50 gà mái đẻ khoảng 9 tháng tuổi, 2-3 ngày nay sao đàn gà mình ăn giảm rõ rệt (thức ăn thì gồm bắp, lúa và cám gạo), sản lượng trứng giảm thấy rõ (10 trứng/ngày), k biết có phải gà béo quá hay đến giai đoạn giảm đẻ hoặc mắc bệnh gì mà sao giảm ăn, giảm đẻ. Mong các bạn giúp mình với!!
không biết bạn đang nuôi gống gà gì?có vẽ như là gà ta.nhưng gà ta bây giờ rất nhiều loại lí do lai tạp ngày càng nhiều.rất khó mà san sẽ cùng bạn.vấn đề gà đang đẽ bình thường tự nhiên kém ăn và giãm đẽ có nhiều nguyên nhân lắm .bạn quan sát xem gà kém ăn nhưng vẩn sinh hoạt bình thường.có thể loại trừ nguyên nhân gà bị bệnh mà tập truơ3 các yếu tố sau.gà thay lông hiện tượng này dễ biết lắm gà mái rụng lông nhiều kém ăn vài ngày rồi bình thường lại nhưng ngưn đẽ khá lâu.nhưng vào tháng này ít thấy gà thay lông lắm (thường vào mùa đông).1 nguyên nhân nữa là do thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.thường vào mùa nóng không nên cho gà đẽ ăn bắp vì bắp rất giàu năng lượng dễ sinh mở .bạn dùng lúa làm chủ đạo cho gà xem sau lúa ủ lên mầm cho gà ta sinh sãn ăn là tuyệt vời đấy.
 
hiện mình đang nuôi 50 gà mái đẻ khoảng 9 tháng tuổi, 2-3 ngày nay sao đàn gà mình ăn giảm rõ rệt (thức ăn thì gồm bắp, lúa và cám gạo), sản lượng trứng giảm thấy rõ (10 trứng/ngày), k biết có phải gà béo quá hay đến giai đoạn giảm đẻ hoặc mắc bệnh gì mà sao giảm ăn, giảm đẻ. Mong các bạn giúp mình với!!

Beo quá cũng là 1 nguyên nhân chính dẫn đến đẻ giảm anh ạ, gà đẻ thì thành phần và lượng thức ăn/ ngày là rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản. Em không biết anh đang nuôi loại gà gì nhưng nếu có thể thì anh có thể tư trộn thức ăn có lượng đạm ~ 18% và cho ăn thêm bột đá mịn để kích thích tiêu hoá, và mỗi con gà chỉ nên ăn 110g/ ngày ở mái 1, sang mái 2 có thể tăng thêm 5g thức ăn.
 
Hiện mình đang nuôi gà minh dư,thả vườn. Có 1 số mái bị trụi lưng. Mình cho gà ăn bắp+cám gạo+cám đậm đặc, lượng đạm khoảng 16%,bổ sung thêm 2kg lúa mầm mỗi ngày voi vitamin ADE. Hồi truớc lượng trứng khoảng 20 trứng/ngày. K biết có phải do mình cho uống rượu tỏi pha với nước mà giảm lượng trứng không.
 


Back
Top