Hỏi đáp Nuôi trùn quế cho gà bằng rau, rác

  • Thread starter garungr
  • Ngày gửi
Em hiện đang nuôi 60 con gà lai chọi khoảng 2 tháng tuổi định nuôi trùn quế cho ăn để gà tăng trọng nhanh và đỡ bị bệnh. Em định nuôi bằng rau, cơm thừ của gia đình nhưng tìm trên mạng chẳng có tài liệu gì nới về cách nuôi như vậy, toàn thấy nuôi bằng phân động vật thôi.
Mọi người ai có tài liệu hoặc kinh nghiệm truyền lại cho em với.
Nuôi 60 con gà thì cần bao nhiêu m2 để cung cấp đủ nhu cầu hằng ngày cho chúng? Cho ăn rau, rác liệu năng suất có bằng phân trâu bò không?
Cảm ơn mọi người đã đọc!
 


Nói chung là đc bạn ak. Bên Mỹ nó còn nuôi = giấy rác ý chứ. Nhưng năng suất ra sao thực sự thì mình cũng hok rõ. Còn như nuôi = phân trâu bò lợn gà thì là 0.5-1kg/m2/tháng. Từ đó bạn tính ra sao cho phù hợp với 60 con gà.
 
Nuôi bằng rác thì không được rồi, nhưng bằng rau thì được.
Trẻ con Mỹ ở thành phố nhiều đứa nuôi giun quế ở đằng sau
nhà, cho ăn rau và trái thừa. Tìm trên YouTube có rất nhiều,
nhưng bằng tiếng Anh, bạn chịu khó lắng nghe. Từ khóa là
"red wiggler worm farm"



1:05 Cho giấy vụn xé ra và để ẩm vào thùng đỏ để khỏi ướt sũng
nước từ rau trái chảy ra.
1:50 Cho rau trái đã cũ ở thùng nhỏ vào. Nhớ không cho những
thứ cay như vỏ cam chanh, gừng, ớt, tiêu.
2:40 Cỏ cắt ngoài vườn cho vào.
3:05 Đậy nắp lại cho kín.
3:15 Thỉnh thoảng bơm hơi vào trong.

Tôi nghĩ cho cỏ khô hay rơm khô vào thì tốt hơn bìa và giấy.
Chúng làm cho thùng nuôi khỏi sũng nước, giun chết đuối.60 con gà thì 6 thùng nuôi giun như trong YouTube này là đủ.
Gà chủ yếu ăn Thóc Ngô Khoai, chứ sâu bọ và giun là ăn thêm.
 
Last edited:
cảm ơn mọi người và chú anhmytran. Vỏ cam chanh trong bài bào trên nói phải qua công đoạn ủ với phân trâu bò cùng chế phẩm EM rồi mới cho ăn chứ nó không ăn được trực tiếpChú anhmytran ơi tại sao phải đậy kín và bơm hơi vào làm gì vậy. Cháu dốt tiếng anh lắm nên chẳng hiểu
 
Nó không giải thích, nhưng tôi hiểu là phải đậy kín,
vì giun sợ ánh sáng. Bơm hơi vì thằng này nuôi cho
ít giấy báo và rơm rạ khô quá, nên rau trái chảy nước
ra quá nhiều. Nó tự nghĩ ra cái chuyện bơm hơi ấy,
rất phiền hà. Tôi thì cắt nhỏ rơm rạ phơi khô ra cho
lẫn vào, thì hút bớt nước ở rau trái chảy ra, không
ướt sũng nhu bùn, giun không bị chết đuối.

Bạn có biết trời mưa to, thì giun bị ngập nước, phải
chui lên trên mặt đất cả đống không?

Để chống chảy nước, có thể đặt tấm sàng, hay mảnh đáy
có nhiều lỗ cho rỉ nước ra, khỏi phải bơm hơi vào. Dù
sao, cho rơm rạ khô băm xay nát ra thì hơn, vì rau trái
sau khi bị giun ăn, và rữa thối, sẽ ra như bùn quánh,
không phải môi trường cho giun sống tốt. Nuôi bằng cứt
trâu bò, thì cũng nên có cả cứt trâu bò khô nữa. Rất
nhiều con trâu ỉa cứt rất lỏng. Nếu lấy cứt lỏng này
của trâu mà nuôi giun, chắc giun sẽ chết. Chết vì nước
có nhiều chất tiêu hóa của trâu (gan mật tiết ra). Trường
hợp bạn không nuôi bằng cứt trâu bò, thi nhất định phải
cho thêm chất độn thật khô mới được.

Đó là những điều tôi suy nghĩ, theo cách hiểu bình thường
của người đã biết về giun, chứ không phải người đã có tìm
hiểu nhiều về giun. Tôi ở Mỹ và ở thành thị, nên chưa phải
lúc tìm hiều quá sâu về nhiều vấn đề. Chỉ khi nào tôi về
Việt Nam, có ý định làm nghề nông, thì tôi mới tìm hiểu thêm.
Mong rằng bạn tham khảo, và nếu có ý kiền gì, tôi có thể
gắng tìm tòi để trả lời cho bạn.
 



Back
Top