Thắc mắc về âm nhạc trong nuôi heo

  • Thread starter tanirac
  • Ngày gửi
Hiện mình mới khởi nghiệp chăn nuôi heo. Nhằm tăng tối đa mức độ tăng trọng và phát triển của heo mình dự định cho heo mình nuôi thưởng thức âm nhạc giao hưởng hàng ngày.

Nhưng không biết nên dùng nhạc giao hưởng của thiên tài nào là hợp nhất với tâm sinh lý của heo
Và nên mở nhạc vào các giờ nào là tác động tích cực lên heo nhất.

Bác nào đã từng làm hoặc biết về vụ này giúp mình với nhé. Cảm ơn rất nhiều.
 


Hi, em và con em mỗi tối phải nghe nhạc nhẹ nhàng và du dương mới ngủ được, chắc mình quen nghe theo con của mình. Rất là tích cực. Giảm street rất hiệu quả.
Nhưng đối với heo thì chịu, hổng biết nó thế nào.
 
Đọc báo thấy :Bò trong lúc đang vắt sữa mà được nge nhạc êm dịu, bò cho nhiều sữa hơn
Trẻ em mà được ru ngủ bằng nhạc MoZart ( nhạc giao hưởng) hồi còn thơ ấu. lớn lên sẽ thông minh hơn
con heo sau khi ăn no xong quan trọng là con nào ngủ nhiều..sẽ mau lớn, hơn là con heo ít ngủ
Mấy con ít ngủ hay quậy phá sẽ làm các con khác cũng ít ngủ hoặc ngủ không sâu...cả chuồng sẽ chậm lớn
do đó phải bắt con ít ngủ nhốt riêng,,,rồi ru ngủ nó bằng nhạc giao hưởng, chắc sẽ có kết quả
 
Vậy là đã hiểu được 1 vấn đề, dùng nhạc mozart cho heo nghe là tốt nhất
Còn vấn đề là cho heo nghe vào giờ nào thì tốt nhất vẫn chưa được rõ. Heo mình cho ăn bằng máng ăn tự động lúc nào cũng có thể là giờ ngủ của heo hoặc là giờ ăn của heo.
 
Bạn phải thử :
Nuôi 1 trại riêng. Cho ăn ngày 3 bữa vào giờ nhất định
Sau khi ăn xong. Buông rèm xuống và mở nhạc êm dịu..để heo dễ ngủ sâu..

Sau 1 lứa heo, so sánh với trại nuôi ăn tự do..

Nhớ là nhạc xử dụng êm dịu hay còn gọi là nhạc thính phòng
Nhạc rock hay nhạc nhẹ * là nhạc kích động thần kinh. Làm tỉnh táo ra đấy vì nó kích thích

*= nhạc nhẹ là nhạc dễ thưởng thức. thí dụ như rock..pop..v..v mà giới trẻ bây giờ hay nge, nhạc Trịnh. Nhạc của Phạm Duy...v..v cũng thuộc về nhạc nhẹ vì dễ thưởng thức..nhạc nhẹ bao gồm cả êm dịu...hoặc kích động

đối ngịch với nhạc nặng là nhạc khó thưởng thức. phải có trình độ mới thưởng thức được thí dụ như nhạc giao hưởng của Mozart…beethoven…schubert…v..v.
 
Last edited by a moderator:
Hi. Nhạc giao hưởng của Mozart…beethoven…schubert…v..v. em nghe thấy đã cái lỗ tai, nhưng lại chả hiểu mấy. Nhưng chắc heo nó hiểu đó bác ạ.
Em sẽ cố thử nghiệm phương pháp bác nói. Chỉ có điều heo ăn tự do nhanh lớn hơn ăn cố định bữa, vậy nên sẽ thử nghiệm trên trường hợp ăn tự do trước.Em tìm được cái link tải 10 CD nhạc thính phòng Mozart, chia sẽ cho Bác nào cần nhé.

http://www.vn-zoom.com/f687/album-b...ction-eternelle-musique-classique-880328.html
 

Nhạc Mozart nặng là vì giàn nhạc rất nặng: gồm
mấy trăm cây đàn và một người điều khiển. Tuy
vậy, nhạc Mozart rất nhẹ nhàng, đẹp đẽ, thanh
thoát, ai cũng thích nghe, không cần phải có
trình độ nhạc. Nhạc nặng cũng có thể gợi cảm
giác bão tố, lũ lụt, bom đạn ghê sợ. Tuy vậy,
bạn có thể hỏi ý kiến của một đứa trẻ lên 3 coi
nó có thích nghe hay không.

Nhạc Nhẹ vì giàn nhạc rất nhẹ, có thể chỉ cần
1 bộ trống, 1 cái kèn, 2 cây Guitar điện. Tuy
vậy nhạc của nó rất nặng, có thể làm trẻ con
khóc, người lớn đau đầu. Nó có thể là nhạc
kích động, làm người đâm chém nhau, hiếp dâm
nhau. Đặc điểm thường thấy của nó là âm thanh
chối tai, trống đập rất mạnh, tiếng Bass rất to.
Nhạc này chỉ thích hợp với thiếu niên mới lớn,
nhưng nếu bắt họ nghe 1 giờ thì họ hết chịu nổi
luôn.
 
Nhạc Mozart nặng là vì giàn nhạc rất nặng: gồm
mấy trăm cây đàn và một người điều khiển. Tuy
vậy, nhạc Mozart rất nhẹ nhàng, đẹp đẽ, thanh
thoát, ai cũng thích nghe, không cần phải có
trình độ nhạc. Nhạc nặng cũng có thể gợi cảm
giác bão tố, lũ lụt, bom đạn ghê sợ. Tuy vậy,
bạn có thể hỏi ý kiến của một đứa trẻ lên 3 coi
nó có thích nghe hay không.

Nhạc Nhẹ vì giàn nhạc rất nhẹ, có thể chỉ cần
1 bộ trống, 1 cái kèn, 2 cây Guitar điện. Tuy
vậy nhạc của nó rất nặng, có thể làm trẻ con
khóc, người lớn đau đầu. Nó có thể là nhạc
kích động, làm người đâm chém nhau, hiếp dâm
nhau. Đặc điểm thường thấy của nó là âm thanh
chối tai, trống đập rất mạnh, tiếng Bass rất to.
Nhạc này chỉ thích hợp với thiếu niên mới lớn,
nhưng nếu bắt họ nghe 1 giờ thì họ hết chịu nổi
luôn.

Bạn phân tích rất hay. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé
 
tắm heo vào buổi trưa 10h30...11h00 sau khi tắm xong tránh vào chuồng heo, khi không cần thiết,
sau tắm heo mát sẻ có giấc ngũ rất sâu nếu có nhạc nhẹ heo sẻ nhanh ngủ hơn, tập cho heo có phản xạ có điều kiện
thì đến cử heo sẻ quen và ngủ sâu
 
Hiện mình mới khởi nghiệp chăn nuôi heo. Nhằm tăng tối đa mức độ tăng trọng và phát triển của heo mình dự định cho heo mình nuôi thưởng thức âm nhạc giao hưởng hàng ngày.

Nhưng không biết nên dùng nhạc giao hưởng của thiên tài nào là hợp nhất với tâm sinh lý của heo
Và nên mở nhạc vào các giờ nào là tác động tích cực lên heo nhất.

Bác nào đã từng làm hoặc biết về vụ này giúp mình với nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Hiện mình mới khởi nghiệp chăn nuôi heo. Nhằm tăng tối đa mức độ tăng trọng và phát triển của heo mình dự định cho heo mình nuôi thưởng thức âm nhạc giao hưởng hàng ngày.

Nhưng không biết nên dùng nhạc giao hưởng của thiên tài nào là hợp nhất với tâm sinh lý của heo
Và nên mở nhạc vào các giờ nào là tác động tích cực lên heo nhất.

Bác nào đã từng làm hoặc biết về vụ này giúp mình với nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Tốt nhất là bác làm chuồng heo lạnh đi, heo tăng trọng nhanh mà ko bị bệnh.
 


Back
Top