Đại ca nói xạo !
Đại ca nói là đại ca không thích trả lời em !
Câu đúng là :"haclong, anh không thể trả lời câu hỏi của em, vì nó ngoài tầm hiểu biết của anh, thông cảm nhé haclong"
Hú ....Há há há ....
Lecongtuananh ơi là lecongtuananh !
Nói ra thì biết ngay đại ca không có làm việc chính trị rùi.
Chủ tịch xã mà nói với thú y thì khác nào nước đổ lá môn.
Nó không nói đâu, kể cả chủ tịch xã, vì nó biết là có nói như không.
Theo haclong, khuyến nông quận thì có tiếng nói với tụi thú y hơn.
Thân chào lecongtuananh !
Há há há ...
Hú ....Có người đang cay cay cay !
Hý hý hý ....
Dạ thưa em - anh ở thành phố - ai cũng biết - lấy gì mà đụng với cham chứ !
Chuyện này từ nhỏ anh đả biết và hiểu - muốn sống ở đất nước thân yêu của mình thì phải làm thế nào - 99 % là kiếm người quen - ko quen ai thì nhờ bác dẩn đường ! tìm ra con đường cứu bò như cứu dân tộc zậy.
Em đừng comment anh nữa - anh ko thích trả lời em ! - cuộc đời trả lời cho em - em nhé !
Khi haclong đụng chạm chuyện gì
Haclong đều search luật, nghị định, công văn có liên quan. Sau khi đọc xong mà chưa có "thế" thì haclong mới alo cho đại ca haclong (để tạo "thần"), từ đó đến giờ chuyện gì cũng xong (từ tây nguyên xuống miền tây, từ tỉnh tới xã)
Lecongtuananh mà muốn làm đại ca của haclong thì đi xăm 10 cái hình đi nha, nhiều khi haclong miễn cưỡng gọi 2 tiếng "đại ca" !Tiến hành kiểm tra tại trại nuôi trâu bò của ông Minh, Chi cục Thú ý Đắk Nông phát hiện số bò này không có giấy chứng nhận kiểm dịch, chứng nhận tiêm phòng vắcxin
lở mồm long móng, tụ huyết trùng.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu ông Minh, không bán, không vận chuyển đi nơi khác, không chăn thả bò bệnh, phối hợp với các cơ quan có chức năng tập trung ngăn ngừa mầm bệnh phát tán, lây lan.
(Có thấy thằng chi cục thú y này phạt phiết gì đâu ta !!!)
Hỏi:
Hiện tại gia đình tôi đang nuôi 20 con bò sữa. Tuần rồi có cán bộ thú y vào kiểm tra và hỏi tôi có giấy đăng ký kinh doanh hay không? Tôi trả lời là không thì bị lập biên bản. Theo tôi biết thì chăn nuôi bò với quy mô nông hộ thì không bắt buộc đăng ký kinh doanh có đúng không? Cán bộ thú y đó làm vậy là có đúng không? Xin cám ơn!
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì:
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.
Như vậy, theo quy định trên thì nếu gia đình bạn thuộc diện sản xuất nông nghiệp có thu nhập thấp theo quy định của UBND tỉnh nơi bạn sinh sống thì không phải đăng ký kinh doanh. Nếu không thuộc diện này thì bạn phải đăng ký kinh doanh. Nếu sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động thì có thể đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp. Nếu sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên thì phải thành lập doanh nghiệpHợp tác xã X xây dựng trang trại chăn nuôi bò tập trung với quy mô lớn. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, trang trại chưa có hố sát trùng cho người, phương tiện vận chuyển trước khi vào trang trại và khu chăn nuôi. Như vậy, trang trại chăn nuôi của Hợp tác xã X có đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y không? Pháp luật có quy định xử phạt hành chính nếu vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung không?
Trả lời (có tính chất tham khảo)
Khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh Thú y và khoản 1 Điều 7 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung động vật trên cạn có đủ các điều kiện, như: Địa điểm cơ sở phải theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có hàng rào hoặc tường bao quanh bảo đảm ngăn chặn được người, động vật từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở; khu hành chính riêng biệt; nơi vệ sinh, thay quần áo cho cán bộ, công nhân, khách tham quan; hố sát trùng cho người, phương tiện vận chuyển trước khi vào cơ sở và khu chăn nuôi; chuồng nuôi được xây dựng phù hợp với loài vật nuôi, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, dễ thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; khoảng cách giữa các khu chuồng nuôi phải đủ để bảo đảm thông thoáng; môi trường của khu chăn nuôi phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định; có kho riêng biệt bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi; dụng cụ chăn nuôi; hóa chất sát trùng độc hại; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ, khi có dịch bệnh và sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật; đảm bảo thời gian để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi, xuất bán động vật; có biện pháp diệt trừ loài gặm nhấm và côn trùng gây hại,
Điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi quy định cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; sản xuất, kinh doanh con giống không đủ điều kiện vệ sinh thú y bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP nêu trên quy định mức phạt tiền quy định Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Căn cứ các quy định trên, Hợp tác xã X chưa có hố sát trùng cho người, phương tiện vận chuyển trước khi vào cơ sở và khu chăn nuôi là chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung động vật trên cạn theo quy định. Hành vi này của Hợp tác xã X bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng