Gà mái đẻ nhiều mà không ấp là gà mái tốt,
đã trải qua nhiều đời không ấp rồi. Những
gà mái này chỉ nghỉ vài ngày hay chẳng nghỉ
ngày nào, thì cứ tiếp tục đẻ đều.
Gà mái đẻ hai ba chục trứng thì ấp, là gà
mái ri thường. Giống nó vậy rồi, không cách
nào làm cho nó đẻ lại cả. Nó nghỉ một hay
hai tháng thì đẻ lại.
Bạn ăn bớt trứng đi thế là tốt. Gà mái ri
ấp tốt, và nuôi con tốt, thì cũng không nên
cho ấp quá 15 trứng, và cũng không nên cho
ấp vào mùa nóng bức. Tôi cho gà ấp vào mùa
rét, chừng 10-12 trái, thì nở tất, và các con
gà con rất khỏe, chỉ nở trong một ngày thôi.
Cho ấp nhiều trứng, thì nhất định có trứng
ung, và trứng không nở, và có những con gà
nở chậm (sau 2 ngày) và yếu.
Nói tóm lại, nguyên nhân gà mái không ấp
chỉ là ở giống, không cách nào khắc phục cả.
Muốn có gà con, phải tìm giống gà có ấp trứng,
như Gà Ri, Gà Tây. Gà Tây có thể ấp 30 trứng.