Sau 1 lứa gà 150 con chết 97 con...hjhjhj mình đúc ra kinh nghiệm thế này nhé bạn.
Đầu tiên bạn phải quan tâm là vaccine.
Tiêm chủng hay nhỏ các loại vaccine trước khi gà đạt 21 ngày tuổi, theo quy trình làm vaccine đó. (cái này chắc không khó tìm).
Dùng đệm lót Banasa N01, trộn mùn cưa là ok nhất nhé. Cái này quan trọng đấy bạn.
Trong giai đoạn làm vaccine + với 9 ngày tiếp theo, tức giai đoạn trước 30 ngày tuổi bạn phải phun thuốc sát trùng và trải đệm lót Banasa tốt vào và... không dùng bất kỳ loại thuốc nào cho gà, trừ thuốc úm, thuốc úm dùng 5 ngày đầu thôi nhé.
Giải thích việc trên: Bởi trong giai đoạn làm vaccine bạn dùng thuốc, trong thuốc có chứa kháng sinh sẽ triệt tiêu vaccine, vì vậy mà tại sao nhiều người làm vaccine rồi mà gà vẫn bị.
GIai đoạn sau 30 ngày tuổi, 1 tuần uống 3 ngày thuốc, bạn phải thay đổi luân phiên các loại thuốc, khoảng 2 tuần 1 lần, nên là thuốc tổng hợp, thuốc đó phối ít nhất 2 loại kháng sinh để phòng được nhiều bệnh hơn. Mua thuốc của cty thuốc thú y uy tín, như Hanvet, hay gì đó mà bạn biết.
Giải thích luôn cho bạn vấn đề trên: 1 tuần 3 ngày thuốc bởi sao, bởi kháng sinh chỉ tác dụng mạnh nhất trong con gà là 3 ngày, sang ngày tiếp là nó yếu rồi và thường 7 ngày hết.
Dùng luân phiên các loại thuốc để tránh hiện tượng nhờn thuốc ok.
Với bệnh đậu có lẽ k cần vaccine, bởi bạn phun nước tỏi với nồng độ cao (100g tỏi pha 3-5 lít nước) là sẽ ok với bệnh đậu gần = vaccine.
Mặc dù mình biết vậy nhưng mình k thích nuôi gà nữa, bởi nuôi gà như vậy mới đảm bảo về bệnh, mà như vậy gà sẽ tồn dư nhiều kháng sinh, không tốt cho người ăn, nhưng k làm vậy thì sẽ tốn rất nhiều tiền để lắp điều hòa nhiệt độ và xây quy mô khép kín
