Con gà mái nhà em sao nó không đẻ

  • Thread starter gacon2004
  • Ngày gửi
Là như vầy, em có 1 đàn gà cả mẹ và con (không có bố). Nhưng mà hơn 2 tháng rồi con gà mẹ nhà em nó chỉ dắt đàn con nó đi ăn chứ không chịu đẻ, ngày nào em cũng hóng nó đẻ lại, mà đợi hoài cho đến nay vẫn chưa thấy gì :Cry:. Nhà quê em chỉ có thóc và cơm nguội cho nó ăn, còn nó muốn ăn thêm thì tự túc đi kiếm.Không biết em cho tụi nó ăn đạm bạc vậy thì con gà mẹ nhà em nó có bị vô sinh không nữa. Mong các bác giải thích giúp đỡ em với.
 


Cho ăn ngon một tí 3 ngày rồi lại cho nó gần đói 7 ngày rồi thả ra . Vài ngày sau nhốt vào phòng sáng cho nó ăn nhiều nhưng uống rất ít , hâm nóng nó bằng đèn điện , trong 3 ngày thả ra .
Ắt nó sẽ đẻ thôi , nhớ tối nhốt vào chuồng đừng bật đèn sáng quá nhiều giờ . chỉ bật khoảng 2 tiếng thôi ( sợ mất thì nuôi ngỗng hay chó canh . vài điều kinh nghiệp
 
Do
-gà mẹ chưa tách con, ít nhất sau khi tách con vài ngày nó mới đẻ lại.
-Nếu có gà trống thì con mái sẻ bị kích thích do con trống hay tán tỉnh, vuốt ve thì nhanh chịu trống hơn.
-Gà thiếu vitamin cần thiết
 
Cho ăn ngon một tí 3 ngày rồi lại cho nó gần đói 7 ngày rồi thả ra . Vài ngày sau nhốt vào phòng sáng cho nó ăn nhiều nhưng uống rất ít , hâm nóng nó bằng đèn điện , trong 3 ngày thả ra .
Ắt nó sẽ đẻ thôi , nhớ tối nhốt vào chuồng đừng bật đèn sáng quá nhiều giờ . chỉ bật khoảng 2 tiếng thôi ( sợ mất thì nuôi ngỗng hay chó canh . vài điều kinh nghiệp
sau 10 ngày nuôi như thế liệu con gà còn sống được không vậy bác. theo kinh nghiệm của tôi là tách gà con ra nuôi riêng cho gà mẹ ăn tốt như gà của tôi chỉ sau một tuần là đẻ lại (trừ trường hợp gà thay lông) nếu có gà trống ép cùng thì hiệu quả sẽ tốt hơn
 
em cám ơn các anh đã chia sẻ kinh nghiệm. Hồi chiều gà về chuồng, em đã bắt con gà mẹ ra nhốt riêng trong lồng rồi. Chắc sáng mai em chỉ mở cửa chuồng cho đám gà con ra ngoài thôi, nhốt tiếp con gà mẹ trong lồng khoảng 1 tuần rồi thả ra. Trong thời gian này em đi hỏi mượn con gà trống mang về cho nó đạp. Thú thật, tài sản của em chỉ có đàn gà này, 1 mẹ và 11 con nên em hy vọng cố gắng gầy đàn gà ra nhiều để kiếm thu nhập kinh tế cho bản thân em.
 
sau 10 ngày nuôi như thế liệu con gà còn sống được không vậy bác. theo kinh nghiệm của tôi là tách gà con ra nuôi riêng cho gà mẹ ăn tốt như gà của tôi chỉ sau một tuần là đẻ lại (trừ trường hợp gà thay lông) nếu có gà trống ép cùng thì hiệu quả sẽ tốt hơn
Đây nói là '' gần đói '' thiếu ánh sáng , những cách trên là cách ép gà đẻ trứng ... thật tế nha !
 

em cám ơn các anh đã chia sẻ kinh nghiệm. Hồi chiều gà về chuồng, em đã bắt con gà mẹ ra nhốt riêng trong lồng rồi. Chắc sáng mai em chỉ mở cửa chuồng cho đám gà con ra ngoài thôi, nhốt tiếp con gà mẹ trong lồng khoảng 1 tuần rồi thả ra. Trong thời gian này em đi hỏi mượn con gà trống mang về cho nó đạp. Thú thật, tài sản của em chỉ có đàn gà này, 1 mẹ và 11 con nên em hy vọng cố gắng gầy đàn gà ra nhiều để kiếm thu nhập kinh tế cho bản thân em.

Theo tôi nên nhốt gà con, thả gà mẹ ra.
 
Theo tôi nên nhốt gà con, thả gà mẹ ra.
Vì sao vậy anh nguyenhungdung ? hiện tại em chưa có gà trống đạp mái, sợ con mẹ đi xa qua nhà người khác tìm trống, mà bây giờ phong trào bắn gà bằng súng cồn tự chế ở chỗ em nó nở rộ. Em có con gà mẹ này duy nhất ah, em sợ !
 
Last edited by a moderator:
Vì sao vậy anh nguyenhungdung ?

Nên nhốt gà con trên chuồng, cho ăn thức ăn gà con, ban đêm úm đèn, cho uống thuốc úm thường xuyên...mới có thể bảo toàn đàn gà, cho gà đi ra vườn sớm quá dễ bị hao hụt, ban đêm còn bị chuột ăn, khi gà lớn một chút thì cho ra. Gà mẹ k dẫn con sẽ tập trung ăn, nếu cho ăn đầy đủ thì khoảng 1 tuần sau gà sẽ kêu ổ.

Tôi hiện đang nuôi gà tre ở trại tôi như thế, gà đẻ liên tục.
 
1 con gà mái bán đi mua 5 con gà mái 1 con gà trống con đẹp + máy con gà con đang có , đem úm ( cái này là tập trung vào một cở gà , để nuôi tốt hơn ) nuôi cho nó to một tí rồi thả . là bạn có hơn chục con gà to sau 6 tháng nữa bạn có 1 chuồng gà đẻ nó đẻ cho bạn nhiều hơn 1 con gà mẹ đó nữa . Tính thế có được không ... bạn có nhiều cơm gạo và đất thả không nhỉ . Một cách cho bạn .
 


Back
Top