Tên của côn trùng này... ?

  • Thread starter HOQUANGTRI
  • Ngày gửi
Các bạn có thể cho mình biết tên của loại côn trùng này không ? Nó có phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng đen trái mãng cầu không vậy ? Cám ơn các bạn rất nhiều.

IMG_0617.jpg.html]
IMG_0617.jpg
 


bạn để ý thấy giữa những mắt trái mãng cầu có những đốm trắng đấy là những con rệp hút dinh dưỡng và làm đen chứ không phải con côn trùng.


bạn này nói 9 xác đó, con đó là con rệp phấn trắng, hút dinh duỡng của trái, đặc biệt nhiều nhất ở mãng cầu. những trái mãng cầu nào mà ko có con này bu vào, dám chắc xài thuốc trừ sâu vô tội vạ mới sạch bóng con này...
 
bạn này nói 9 xác đó, con đó là con rệp phấn trắng, hút dinh duỡng của trái, đặc biệt nhiều nhất ở mãng cầu. những trái mãng cầu nào mà ko có con này bu vào, dám chắc xài thuốc trừ sâu vô tội vạ mới sạch bóng con này...
bạn này nói 9 xác đó, con đó là con rệp phấn trắng, hút dinh duỡng của trái, đặc biệt nhiều nhất ở mãng cầu. những trái mãng cầu nào mà ko có con này bu vào, dám chắc xài thuốc trừ sâu vô tội vạ mới sạch bóng con này...
nhà tôi trồng na lâu rồi mà o thấy hiên tượng trên.


Ý mình là con giống như con muỗi đang đậu trên trái là con gì vậy các bác ?
 
không phải boxit muỗi đâu. mà sao bạn trồng na không dùng kỹ thuật bao trái nhỉ
 
Các bạn có thể cho mình biết tên của loại côn trùng này không ? Nó có phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng đen trái mãng cầu không vậy ? Cám ơn các bạn rất nhiều.

IMG_0617.jpg.html]
IMG_0617.jpg
đen đen là phân con rệp thải ra, thực chất đó là nước đường có bám mụi
 
Đen đen bám trên trái là chất thải do rệp sáp, muốn trị nó thì dùng thuốc trị rệp sáp. Còn côn trùng bám trên trái theo mình là bọ xít muỗi trưởng thành.
 
Đen đen bám trên trái là chất thải do rệp sáp, muốn trị nó thì dùng thuốc trị rệp sáp. Còn côn trùng bám trên trái theo mình là bọ xít muỗi trưởng thành.
Bạn này trả lời chính xác...
 
Côn trùng có 2 cặp cánh và 3 đôi chân, trong hình hình như không phải.(hình không rõ) rệp sáp màu trắng trên trái chít nhựa và tiết ra đường, chính chất thải này tạo điều kiện cho nắm bồ hóng phát triển. Màu đen đó là nắm bồ hóng. Nên trừ rệp và tỉa cành thích hợp. Có ánh sáng sẽ hạn chế nắm bồ hống.

IMG_0617.jpg.html]
IMG_0617.jpg
 
Côn trùng có 2 cặp cánh và 3 đôi chân, trong hình hình như không phải.(hình không rõ) rệp sáp màu trắng trên trái chít nhựa và tiết ra đường, chính chất thải này tạo điều kiện cho nắm bồ hóng phát triển. Màu đen đó là nắm bồ hóng. Nên trừ rệp và tỉa cành thích hợp. Có ánh sáng sẽ hạn chế nắm bồ hống.

IMG_0617.jpg.html]
IMG_0617.jpg
Hay
rệp sáp -> pha nước xà phòng giặt -> phun cũng hết mà
Bạn đã thữ chưa
 


Back
Top