Con ong mật có xương sống không ?

  • Thread starter Sương Sâm
  • Ngày gửi
Câu hỏi hay đó bạn. Có điều, bạn post bài ở mục "chăn nuôi" dường như hơi lạc đề.

Bạn chịu khó đọc cái link này nha: http://en.wikipedia.org/wiki/Invertebrate

Động vật không xương sống (invertebrate) bao gồm côn trùng (trong đó có cả loài ong yêu quý của bạn), cua, tôm và các loài tương tự (giáp xác hình tôm), sò ốc hến vân vân, bạch tuộc và mực, sao biển, cầu gai, và tất cả những con gì trên đời được gọi là trùn, giun (worm).
 
hỏi về con ong mà không post trong mục chăn nuôi thì post trong mục nào đây?
 

Các bác cho em hỏi: "con ong mật có xương sống không ?"

Cám ơn !
Linh tinh - đứa con nít cũng biết con ong , con nhện điều không có xương - nhưng nó có chân phân thành nhiều đốt .
 
Last edited by a moderator:
Câu hỏi hay.
Câu trả lời đúng là con ong có xương chứ không có sống.
Mong sao có một vài người nào đó giải thích được kiến thức đúng ở câu trả lời này.
 
Con ong mật có xương thì không sống.....chỉ những con không xương mới sống thôi !
 
Khi tôi còn trẻ, có một cụ già nói với tôi
thế này: Con Hổ có xương bên trong. Con Ong
thì có xương bên ngoài. Đúng lắm. Đúng với
nghĩa bộ xương làm cái khung cho con vật.

Nhìn cái vỏ ngoài của con ong, coi đó là xương,
thì đúng là nó có xương sống thật. Xương sống
nó khá to, chắc, làm cho nó vững chắc bay lượn
tốc độ cao.
 


Back
Top