Giảm hơn 100 nghìn ha trồng lúa trong 2015

  • Thread starter starfoods
  • Ngày gửi
Theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT: Trong năm 2015, dự kiến sẽ giảm khoảng 104 nghìn ha diện tích gieo trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác, chủ yếu là ngô.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 7,68 triệu ha, năng suất bình quân 57,1 tạ/ha, sản lượng đạt 43,85 triệu tấn. Mở rộng diện tích ngô lên 1,23 triệu ha, tăng 53 ngàn ha so với năm 2014, năng suất bình quân 46 tạ/ha, sản lượng 5,66 triệu tấn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: Năm tới, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người trồng lúa.
Trước mắt là tăng cường chuyển giao và ứng dụng các giống lúa có giá trị thương mại cao, xây dựng và phát triển chương trình thâm canh đồng bộ, ứng dụng quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) trên lúa.
Uyển Như/ Báo Hải Quan
 


An ninh lương thực quốc gia đang bị đe dọa,nhưng khi lương thực dự trữ quốc gia ổn định thì nông dân lại bị đe dọa vì cây lúa.
Vừa rồi có xem thời sự,nói về diện tích lúa ở Tây ninh đang bị thu hẹp,nhưng nếu dân cứ trồng cây lúa thì cứ mãi húp cháo à hả ông Cao Tấn Phát?
 
An ninh lương thực quốc gia đang bị đe dọa,nhưng khi lương thực dự trữ quốc gia ổn định thì nông dân lại bị đe dọa vì cây lúa.
Vừa rồi có xem thời sự,nói về diện tích lúa ở Tây ninh đang bị thu hẹp,nhưng nếu dân cứ trồng cây lúa thì cứ mãi húp cháo à hả ông Cao Tấn Phát?
Cháo mà cò được húp là quý rồi đó ? theo mình nghỉ cây lúa chỉ lấy được cái rơm.cho nên đợc vừa rồi Nhật ký hợp đồng thu mua rơm của Việt Nam mình .... có phải nước Nhật họ đã biết ? Còn nước mình thì sao nhỉ? Cảm ơn mấy anh Nhật
Mình nghỉ 104 nghìn ha chuyển sang trồng cỏ nuôi bò lấy cức là hay nhất. Có ai có ý nào khác ?
 
Last edited by a moderator:
Năm nay cả cánh đồng nhà mình thì chỉ có mỗi nhà mình làm 4ha lúa, các hộ còn lại chỉ làm vài công lấy gạo ăn. cả cánh đồng mà chưa tới 10ha lúa còn lại người ta làm rau, hoa màu hết. 4ha mà chỉ được gần 25 tấn lúa tươi với giá 3900đồng/kg thì không ngon lành gì. trừ hết chi phí công lao động thì chỉ thu hơn 10 triệu/ha/ vụ thì hỏi sao ko còn ai làm.
 
Năm nay cả cánh đồng nhà mình thì chỉ có mỗi nhà mình làm 4ha lúa, các hộ còn lại chỉ làm vài công lấy gạo ăn. cả cánh đồng mà chưa tới 10ha lúa còn lại người ta làm rau, hoa màu hết. 4ha mà chỉ được gần 25 tấn lúa tươi với giá 3900đồng/kg thì không ngon lành gì. trừ hết chi phí công lao động thì chỉ thu hơn 10 triệu/ha/ vụ thì hỏi sao ko còn ai làm.
Vậy là bạn còn cháo để húp ,chúc mừng bạn
 


Back
Top