Giúp mở khóa sơ đồ điện thoại cảm ứng HTC .

  • Thread starter motnua
  • Ngày gửi
M

motnua

Guest
Tôi nhặt được điện thoại cảm ứng HTC nhưng nó bị khóa .
Nó hiện lên màn hình 9 điểm chấm để bắt mình phải nhập sơ đồ để mở khóa hoặc nhập imal để mở . Hiện tại mình đang bó tay , còn đem ra tiệm sợ họ tráo linh kiện hay làm mất dữ liệu .
Mình phải làm sao để mở khóa đây mọi người .
Loại điện thoại mình nhặt được như hình dưới này , nó được sử dụng chừng nữa năm rồi .
Mọi người giúp mình nhé .

mb000003j0z.jpg

Hình ảnh minh họa : Cùng loại với điện thoại cảm ứng này
Hiện không biết ai để trả lại mong mọi người thông cảm .
 


Tôi cũng đang sài cái HTC one này, mua bên Úc giá 500 đô

Đã cài khóa mã 9 điểm..thì thua..nhưng nếu bác mò mãi cũng ra đấy..bí kíp là : tối thiểu bác phải vạch nối được 4 điểm...vì 4 điểm là cái ít nhất..để chủ nhân thiết lập cài khóa

Nếu bác nối đúng nó sẽ hiện ra đường vạch màu xanh...và máy mở...
nếu sai nó ra màu đỏ và máy vẫn khóa

nhưng người ta cũng có thể cài ẩn..không hiện vạch màu..
vẽ đúng nó sẽ tự mở vẽ sai...nó không mở

Nhưng bác vẫn có thể chờ.người chủ máy gọi...vì khi được gọi bác vẫn trả lời được

Hoặc chờ họ tìm đến..vì HTC nhà chế tạo đã cài sẵn GPS (định vị) miễn phí...và họ dễ dàng tìm đến bác bằng cách vào :

https://www.google.com/android/devicemanager
 
ờ... chọc chạch làm gì nó nổ thì toi :D.
Có sạc thì cắm điện vào để đó đừng để nó hết pin chờ chủ nhân dến xin lại là ổn.
Hôm bữa tôi gặp iphone của tài xế xe 4 chỗ rơi khi bước ra khỏi xe... Chắc do mặc quần jean túi cạn nên rơi xuống nền đất mà không biết. Cứ đi tỉnh bơ... Tôi ở gần đó liền gọi và chỉ cho chủ nhân... cám ơn tôi rối rít. Tôi mà chờ đi hẳn rồi lượm thì chẳng ai biết cả...
 
Thế hủy cài đặt GPS được không ạ ?
 
Last edited by a moderator:
Không hủy được GPS vì nó là con chip dán trong máy ..nó không phải là ứng dụng cài thêm vì thế không thể uninstall hoặc disable

Chỉ có thể tắt hoặc mở...nhưng không ai tắt nó làm gì..vì nhà chế tạo đã trả tiền cho trước rồi.do đó miễn phí khi dùng và khi phải dùng PC truy cập tìm vị trí của nó (chính xác tới 0.5 mét đấy)
Khi biết đã tới gần..người ta clic... ring...máy sẽ reo chuông liên tục trong 5 phút...

Người ta luôn mở GPS ( miễn phí mà) ..để khi thất lạc ...người ta tìm ra vị trí của nó dễ dàng...chương trình “quản lí thiết bị androit” = androit device manage

Nếu vì lí do gì không thể lấy lại được ( khách du lịch đã lên máy bay đi quá xa) người ta clic ...erase để xóa tất cả các thông tin, hình ảnh và dữ liệu trong máy..và máy trở về hoàn toàn...trắng
Và sau đó clic lock...để khóa máy ( nếu trước đó họ chưa cài khóa mã)

Máy mới trong hộp rất mắc tiền...máy đã sài rồi giá chỉ còn khoảng 1 triệu
 

Nếu máy đang tắt nguồn thì vẫn có thể tìm ra hay xóa dữ liệu không ạ ?
Máy hiện tại đang cạn bin và cháu đã tắt nguồn rồi ạ !
 
Nếu pin đầy...nó chờ được hơn 5 ngày
Nếu bác “vọc” chỉ có 1 ngày là hết pin

Mất điện thoại thì chỉ có khoảng 1 giờ sau là chủ nhân phone đến xin chuộc rồi
Đến bây giờ mà bác không nhận được cuộc gọi xin chuộc...thì chủ nhân của nó đã lên máy bay đi xa rồi...và họ quyết định bỏ ĐT..họ sẽ đăng nhập vào tài khoản google của họ...rồi vào :

https://www.google.com/android/devicemanager

để xóa tất cả dữ liệu có trong ĐT

Dù bác có tắt nguồn... sẽ có lúc bác mở nguồn lên...lập tức “android devicemanager” sẽ kết nối và xóa.... sạch sẽ mọi dữ liệu trong ĐT ...
sau khi xóa xong nó sẽ không còn liên lạc theo dõi ĐT này nữa

Lúc đó sẽ bác sài thoải mái đấy..nhưng phải lập tài khoản mới

Chủ nhân của nó...cũng chẳng thiệt hại gì nhiều...chỉ cần mua cái HTC khác thôi..
sau khi họ đăng nhập...tất cả số liệu..danh bạ.. hình ảnh...lịch... trong đt thoại đã mất sẽ tự động cài vào ĐT thoại mới ( vì những số liệu này luôn được tự động lưu trên tài khoản google của họ và tự động auto sync ( đồng bộ hóa)

người ta gọi nó là...smartphone cũng đúng (vì điểm sai là nó không biết... suy ngĩ..nó chỉ biết vâng lệnh thôi)

tôi đã từng bị rớt 1 cái lúc leo núi lớn Vũng Tàu ...khi lên xe về được nửa đường mới phát giác bị rơi mất..
Đến nhà phải mua cái khác....sau khi đăng nhập...tất cả y chang như cái cũ (sau khi đã xóa bỏ dữ liệu cái đã rơi mất)
 
Nếu pin đầy...nó chờ được hơn 5 ngày
Nếu bác “vọc” chỉ có 1 ngày là hết pin

Mất điện thoại thì chỉ có khoảng 1 giờ sau là chủ nhân phone đến xin chuộc rồi
Đến bây giờ mà bác không nhận được cuộc gọi xin chuộc...thì chủ nhân của nó đã lên máy bay đi xa rồi...và họ quyết định bỏ ĐT..họ sẽ đăng nhập vào tài khoản google của họ...rồi vào :

https://www.google.com/android/devicemanager

để xóa tất cả dữ liệu có trong ĐT

Dù bác có tắt nguồn... sẽ có lúc bác mở nguồn lên...lập tức “android devicemanager” sẽ kết nối và xóa.... sạch sẽ mọi dữ liệu trong ĐT ...
sau khi xóa xong nó sẽ không còn liên lạc theo dõi ĐT này nữa

Lúc đó sẽ bác sài thoải mái đấy..nhưng phải lập tài khoản mới

Chủ nhân của nó...cũng chẳng thiệt hại gì nhiều...chỉ cần mua cái HTC khác thôi..
sau khi họ đăng nhập...tất cả số liệu..danh bạ.. hình ảnh...lịch... trong đt thoại đã mất sẽ tự động cài vào ĐT thoại mới ( vì những số liệu này luôn được tự động lưu trên tài khoản google của họ và tự động auto sync ( đồng bộ hóa)

người ta gọi nó là...smartphone cũng đúng (vì điểm sai là nó không biết... suy ngĩ..nó chỉ biết vâng lệnh thôi)

tôi đã từng bị rớt 1 cái lúc leo núi lớn Vũng Tàu ...khi lên xe về được nửa đường mới phát giác bị rơi mất..
Đến nhà phải mua cái khác....sau khi đăng nhập...tất cả y chang như cái cũ (sau khi đã xóa bỏ dữ liệu cái đã rơi mất)
Khi lượm được điện thoại thì em đã nhận được hơn 10 cuộc gọi đến trong 30 phút nhưng do không biết sài cảm ứng nên bấm bấm nhiều lần cũng không được rồi máy không còn cuộc gọi đến nào nhưng có thông báo tin nhắn mà máy đã bị khóa .
 
Đáng tiếc...cho bác và cho cả chủ nhân ĐT
Với HTC trả lời cuộc gọi là...”trượt” nút answer ( trả lời cuộc gọi) không phải là ....bấm
mà là “Trượt” ngĩa là chạm vào answer rồi kéo lên giữa màn hình thì cuộc gọi mới được kết nối

Khi lượm được điện thoại thì em đã nhận được hơn 10 cuộc gọi đến trong 30 phút nhưng do không biết sài cảm ứng nên bấm bấm nhiều lần cũng không được rồi máy không còn cuộc gọi đến nào nhưng có thông báo tin nhắn mà máy đã bị khóa .

Họ bỏ ĐT rồi bác...sau đó họ khóa ĐT bằng.... lock
 
Last edited by a moderator:
Chỉ sợ tôi nói mà bạn ko hiểu thôi - nhanh gọn lẹ như vầy nhe - có 2 cách

1 là fomat nóng tức là dùng tay fomat bằng các nút bên ngoài + nút nguồn
2 là chạy lại chương trình

Còn 1 cái nữa là uprom - nhưng ngay cả thợ còn ko biết cái này - nên ko nói

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi làm gì thì nhớ lấy sim và thẻ nhớ ra

Cách 1 thì bạn nhờ anh google - với từ hard reset HTC - tức là fomat bằng tay - mình sẽ nhấn 1 tổ hợp phím + phím nguồn - đợi 15 giây - với điều kiện là pin phải đạt dung lượng 75 % - nếu pin ít hơn thì khi đang reset nó sẽ tắt và ko khởi động lại được và làm mất hết chương trình của con fash - khi đó chỉ còn dùng cách 2
Khi nhấn tổ hợp phím trong 15 giây thì nó sẽ hiện ra dòng cảnh báo reset và nó bắt đầu reset - lúc này thì bạn buôn tổ hợp phím ra và để yên cho nó tự reset trong khoảng vài phút
sau khi reset xong thì máy trở về trạng thái xuất xưởng - riêng sim thì ko mất số - nhưng thẻ nhớ thì trắng

Cách 2 là ra tiệm - chạy chương trình - tức là người ta dùng phần mềm kết nối máy tính và cho nó chạy chương trình khác vào con flash - và mã hóa lại giữa con flash và IC nguồn bằng một thông số mới - khi đó số IMEIL sẽ được thay bằng con số mới khi ta kiểm tra imeil

Để sạt pin nếu có cục sạt thì sạt từ từ cho đầy pin rồi hard reset - ko thì phải dùng kích nguồn - nói về kích nguồn thì phải có máy kích nguồn để có nguồn điện 6v và ampe để xem dòng điện kích chạy về pin - để biết lúc nào là pin đầy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bao nhiêu đó nếu bạn biết thì quá đủ - nếu ko biết thì tôi nói nữa bạn càng thêm rối mà thôi - tổ hợp phím hard reset của HTC thì tôi ko biết - tôi chỉ nhớ được tổ hợp phím của sybian là nút * ,nút 3 , nút gọi , nút nguồn - tổ hợp phím máy TQ là nút # , nút nguồn ... mấy cái máy cảm ứng thì thật sự là tôi ko biết vì tôi ko cần biết về điện thoại nữa nên ko biết ( đả 8 năm rồi )

Có cái này củng zui nè - ĐT củng như con vật vậy - sau khi khò đục đẻo xong - hay vô nước hấp, sấy xong - hay chạy chương trình xong thì hảy để cho nó nghĩ ngơi 1 buổi - ( giống như con vật nuôi mới bắt về còn lạ nước vậy ) - chứ ko phải làm xong là cái nào củng lên nguồn liền như mình tưởng nó là máy móc đâu - bí quyết nghề nghiệp đấy - khà khà !

Chào bạn !

P/S : một số ghi chú đơn giản mà dể hiểu giửa dân ĐT và dân IT như sau

Con flash bên ĐT nó tương tự con rom bên máy tính
Con CPU bên ĐT nó tượng tự con CPU bên máy tính
Con IC nguồn bên ĐT nó tương tự bộ nguồn bên máy tính - nhưng bên ĐT có chức năng tích hợp cao hơn chứ ko chỉ nhiệm vụ cung cấp ra các loại nguồn điện
Thẻ nhớ bên ĐT thì nó củng như ổ cứng máy tính
----vv-------------

Cho nên có khi 2 thầy thợ dùng 2 từ khác nhau nhưng thực tế nó chỉ là một - ví vụ như uprom hay chạy flash thì củng chỉ là chạy chương trình thôi
 
Last edited by a moderator:
mình chưa dùng htc nên ko biết.nếu máy đó khóa màn hình mà nhấn giữ nút nguồn nó hiện reset thì cái này e có thể giúp bác mở khóa mà ko mất chút dữ liệu nào chỉ mất chỗ cài lại khóa.
 
Các bác thiệt là. Chip giải mã tín hiệu cảu các vê tinh định vị GPS, GLONASS, GALIEO, Bắc Đẩu được nhà sản xuất mua bản quyền chỉ là giải mã tín hiệu dẫn thôi, không có chức năng phản hồi toạ độ vệ tinh như những thiết bị quân sự: máy bay, tàu thuỷ, tàu vũ trụ... hoặc thiết bị chuyên môn cần thu hồi đâu mà các bác tưởng dễ dàng để tìm, do mấy cái sóng định vị thừa thãi đó để không cũng chả làm gì nên nó cấp bộ giải mã với độ sai số phù hợp cho dân sự, FREE hoặc lấy chút ít cho công tác bảo trì hệ thống. Các chức năng tìm máy bây giờ muốn sử dụng phải có 2 yếu tố:
1 là phải mở GPS trong chức năng bảo mật "TÌM MÁY THẤT LẠC", để nó tự gửi dữ liệu vị trí về trung tâm ANDROID của google, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI SÓNG VỆ TINH ĐỊNH VỊ.
2 là tháo SIM vứt, không wifi, chui vào hầm (định vị di động có 2 kiểu dử dụng phối hợp hoặc độc lập là: ĐỊNH VỊ VẸ TINH & ĐỊNH VỊ DỰA VÀO MẠNG DI ĐỘNG) NẾU CẮT CẢ 2 NGUỒN NÀY thì nó không thể nào kết nối để thực hiện gửi tín hiệu GPS và lệnh huỷ dữ liệu từ trung tâm, trừ khi mất mà máy còn liên lạc internet được, còn đủ thời gian để ra quyết định xoá dữ liệu quan trọng.
3 là thường máy smartphone có chức năng rất hay là "CẢNH BÁO THAY SIM", khi 1 SIM mới được thay vào máy thì nó tự động sử dụng SIM MỚI đó để gửi về cho bạn 1 tin nhắn SMS có chứa số series của cái "SIM Mới" đang được sử dụng trên máy đó, từ đó bạn nhờ hỗ trợ nhà mạng mà xin lại máy thôi.
P/s: nếu muốn chủ nhân liên lạc lại mà không sử dụng được máy đó thì tháo SIM cho vào máy bác ngay thì sẽ nhạn được được cuộc gọi và tin nhân như bình thường thôi, trừ trường hợp bị khoá PIN.
 
Em mới đem ra tiệm để chạy lại chương trình rồi ạ .
Họ nói là sẽ mất hết dữ liệu . Cái em lo nhất là người ta tráo đổi linh kiện .
Lúc bật lên vẫn thấy 9 dấu chấm đành bó tay đem ra tiệm cho họ phá khóa nhưng họ nói là chỉ còn cách chạy lại chương trình mất 1 tiếng 30 phút và em nói là 1 nữa quay lại .
Có phải chạy lại chương trình là không còn khóa sơ đồ nữa không ạ ?
 
Tôi đang sài cái HTC M7...
tôi dùng nhiều mỗi khi đi chơi nên biết rõ về khả năng định vị chính xác của nó mà.,,
không những định vị chính xác đến nửa mét...nó còn khả năng ghi luôn số nhà mà mình ngồi nếu trong bản đồ của google có ghi số nhà hoặc tên cửa hàng mà mình đang đứng

Rồi lưu vào danh sách location...

Nếu mình di chuyển vị trí màu xanh ( điện thoại) trên bản đồ cũng di chuyển... có thể phỏng đoán được tốc độ nữa đấy..

Cái HTC tôi đánh rơi năm ngoái...khi leo núi..
Về nhà vào android,devicemanager tôi thấy nó phát sóng gần đỉnh núi..tôi biết chỗ đó là 1 khe đá..sâu

Cái điện thoại của bác motnua lượm được...đến giờ này chủ không tìm đến...1 là họ đã ở quá xa...2 là lúc đánh rơi đt đã không được cài GPS on ( đúng ra là... location không on)
Nên android,devicemanager không thể định vị nó được vì không nhìn thấy nó

Đây là 1 sai lầm của người dùng smartphone vì họ ngộ nhận là GPS luôn on sẽ làm tốn pin...
Thực sự việc tốn pin là do ĐT tự động update và liên tục backup ..hoặc chủ nhân vày vọc nhiều
Bác chụp xong 1 loạt hình...chỉ vài giây sau..nó gởi hết hình này lên tài khoản google của bác...nhưng mỗi tấm chỉ còn khoảng 100K về nhà cứ việc mở PC lên xem hình...mà không cần phải kết nối ĐT vơi PC nữa
Bác thao tác chỉnh sửa danh bạ..v.v nó cũng gởi lên google lưu ngay tức khắc

Tốn pin là do thế đấy

“GPS on” thực sự không làm hao pin nhiều...vì dù on thường xuyên nhưng nó luôn ...ngủ...nó chỉ thức và bật cái chảo ..ra đa phát sóng định vị, khi mình mở bản đồ...để tìm đường đi...hoặc xác định phương hướng..khoảng cách..v.v.

Hoặc dùng android,devicemanager để tìm nó..nó sẽ phát sóng báo vị trí ngay tức khắc
Chính xác đến nửa mét đấy
 
Nếu mình di chuyển vị trí màu xanh ( điện thoại) trên bản đồ cũng di chuyển... có thể phỏng đoán được tốc độ nữa đấy..

Cái HTC tôi đánh rơi năm ngoái...khi leo núi..
Về nhà vào android,devicemanager tôi thấy nó phát sóng gần đỉnh núi..tôi biết chỗ đó là 1 khe đá..sâu
Okie, cho mình hỏi bạn leo ngọn núi nào, rớt ở độ sâu khoảng bao nhiêu mét, để mình kiểm tra lại thông tin nhé, cảm ơn bạn.
Bác motnua kiểm tra niem phong (tem bảo hành) có gì thay đổi thì họ không thể nào tráo linh kiện được trừ pin thôi bác ah, đừng lo. Chạy lại ROM là mất hết dữu liệu rồi, như máy mới xuất xưởng luôn, không phải sợ khóa khéc gì hết,
Bác Phung nói GPS nó có thể xác định được số nhà thì ĐÚNG, nếu nó được người dùng hoặc dự án "GOOGLE STREET VIEW" update vào data của nó. Còn trường hợp mất nguồn sóng internet thì bác chỉ nhìn thấy "1 màu xanh hoặc trắng" với cái dấu chỉ như điểm xanh nhấp nháy và di chuyển nếu bác cầm cái điện thoại đó thôi (nếu không load trước bản đồ OFFLINE trong bộ nhớ). Còn khi nó ngủ nếu trong thành phố hoặc đồng bằng thì không sao, nhưng nếu đi vào khu vực không sóng vệ tinh thì nó cũng ngốn pin như trâu uống nước ấy chứ nếu có đụng tới nó.
“GPS on” thực sự không làm hao pin nhiều...vì dù on thường xuyên nhưng nó luôn ...ngủ...nó chỉ thức và bật cái chảo ..ra đa phát sóng định vị, khi mình mở bản đồ...để tìm đường đi...hoặc xác định phương hướng..khoảng cách..v.v.
Và chốt lại 1 vấn đề nữa là thiết bị sử dụng CHIP (IC) giải mã tín hiệu định vị vệ tinh không có đủ khả năng "PHÁT - ĐÁP" tín hiệu vệ tinh của các hệ thống: GPS - Mỹ, GLONASS- Nga, GALILEO - EU, Bắc Đẩu - Tung Cẩu. Nó chỉ đơn thuần là nhận tín hiệu vệ tinh trên đã mã hóa, sử dụng bộ giải mã tương ứng trong điện thoại là bộ giải mã dân sự có thêm sai số để tính toán tọa độ CHIP (IC) từ tín hiệu vệ tinh đó thôi. Nói đơn giản là nó chẳng khác gì cái đầu K+ nhà bác đâu. Còn muốn biết chức năng "PHÁT - ĐÁP" tín hiệu vệ tinh thì phải mua cái điện thoại vệ tinh của các Tàu thủy đi đại dương đấy, thuê bao chắc tầm vài ngàn đồng Obama/tháng thôi ah :D
Còn việc theo dõi được điện thoại của các bác là phụ thuộc hoàn toàn vào INTERNET và các trạm BTS (tiếp - phát) sóng điện thoại của các nhà mạng di động.
 
Em mới đem ra tiệm để chạy lại chương trình rồi ạ .
Họ nói là sẽ mất hết dữ liệu . Cái em lo nhất là người ta tráo đổi linh kiện .
Lúc bật lên vẫn thấy 9 dấu chấm đành bó tay đem ra tiệm cho họ phá khóa nhưng họ nói là chỉ còn cách chạy lại chương trình mất 1 tiếng 30 phút và em nói là 1 nữa quay lại .
Có phải chạy lại chương trình là không còn khóa sơ đồ nữa không ạ ?
Thì chạy lại chương trình là chạy cái chương trình mới củng như máy tính cài lại win - trở về trạng thái xuất xưỡng - máy mới mua ấy
Tráo linh kiện - cái này thì nực cười - tráo cái gì - nó tráo để làm gì - nó dám đụng vào để thay đổi hay ko - tại vì các bạn ko biết chứ ĐT chứ có phải máy tính đâu - mở ra gáp vào nếu máy bị trục trặc nhỏ nó còn ko dám mở - vì trâu què đền trâu lành - nói chung là ko ai dám tráo đồ ĐT khi nó còn đang sử dụng - chỉ lấy linh kiện khi máy chết mà thôi

----------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp theo tôi nói sơ qua về phát sóng và định vị - cho mấy bạn hiểu sơ về định vị nhé - lâu quá rùi nên tôi ko nhớ hết và củng ko còn nhớ các từ ngữ chuyên ngành - nên nói chỉ là để hiểu thôi .

Mổi loại máy móc có tầng số phát sóng khác nhau - nó củng như ngưỡng âm thanh của mổi loại động vật - cho nên sóng radio sẽ phát tầng số khác - sóng tivi sẽ phát tầng số khác - sóng vệ tinh sẽ phát tầng số khác - ... và sóng điện thoại củng sẽ có tầng số riêng của nó .

Khi chúng ta mở nguồn điện thoại - thì ĐT sẽ bị rớt áp và kích hoạt sự hoạt động - khi đó IC nguồn sẽ xác nhận sim và mã hóa sang tính hiệu - sau đó con công suất sẽ phát công suất để đưa tín hiệu đi .
Và cứ mổi 2 km sẽ có 1 tram PTS tức là trạm thu phát tính hiệu - trạm này sẽ nhận tính hiệu của ĐT và truyền về tổng đài và ngược lại - vì khả năng phát sóng của ĐT nằm trong bán kính 1 km nên mổi tram PTS sẽ đặt cách nhau xa nhất là 2 km - nếu ĐT ở xa hơn 1 km so với trạm PTS thì sẽ ko có sóng - và sóng yếu nhất là nơi cách tram PTS 1 km - Khi ở xa tram PTS thì ĐT phải tăng công suất phát - nên nó hao pin - càng gần tram PTS thì càng ít hao PIN và ngược lại - và GPS định vị củng nhờ vào tram PTS và nguồn sóng của ĐT - Khi tổng đài mã hóa được thông số từ ĐT gởi về thông qua sóng ĐT thì chỉ xác định được vị trí cách tram PTS là bao xa - hướng nào - và khi đó kết hợp với bản đồ thì mới gán cho cái điểm đó trên bản đồ - và các địa danh thì củng đả nằm sẳn trên bản đồ .

Thôi - lười rùi - ko viết nữa - quá khứ của mấy cái quá khứ - hiện tại của hiện tại - và tương lai của nghề nông - nên phải xóa đi quá khứ để tiếp nhận cái tương lai .
 
Last edited by a moderator:
Okie, cho mình hỏi bạn leo ngọn núi nào, rớt ở độ sâu khoảng bao nhiêu mét, để mình kiểm tra lại thông tin nhé, cảm ơn bạn.
Bác motnua kiểm tra niem phong (tem bảo hành) có gì thay đổi thì họ không thể nào tráo linh kiện được trừ pin thôi bác ah, đừng lo. Chạy lại ROM là mất hết dữu liệu rồi, như máy mới xuất xưởng luôn, không phải sợ khóa khéc gì hết,
Bác Phung nói GPS nó có thể xác định được số nhà thì ĐÚNG, nếu nó được người dùng hoặc dự án "GOOGLE STREET VIEW" update vào data của nó. Còn trường hợp mất nguồn sóng internet thì bác chỉ nhìn thấy "1 màu xanh hoặc trắng" với cái dấu chỉ như điểm xanh nhấp nháy và di chuyển nếu bác cầm cái điện thoại đó thôi (nếu không load trước bản đồ OFFLINE trong bộ nhớ). Còn khi nó ngủ nếu trong thành phố hoặc đồng bằng thì không sao, nhưng nếu đi vào khu vực không sóng vệ tinh thì nó cũng ngốn pin như trâu uống nước ấy chứ nếu có đụng tới nó.

Và chốt lại 1 vấn đề nữa là thiết bị sử dụng CHIP (IC) giải mã tín hiệu định vị vệ tinh không có đủ khả năng "PHÁT - ĐÁP" tín hiệu vệ tinh của các hệ thống: GPS - Mỹ, GLONASS- Nga, GALILEO - EU, Bắc Đẩu - Tung Cẩu. Nó chỉ đơn thuần là nhận tín hiệu vệ tinh trên đã mã hóa, sử dụng bộ giải mã tương ứng trong điện thoại là bộ giải mã dân sự có thêm sai số để tính toán tọa độ CHIP (IC) từ tín hiệu vệ tinh đó thôi. Nói đơn giản là nó chẳng khác gì cái đầu K+ nhà bác đâu. Còn muốn biết chức năng "PHÁT - ĐÁP" tín hiệu vệ tinh thì phải mua cái điện thoại vệ tinh của các Tàu thủy đi đại dương đấy, thuê bao chắc tầm vài ngàn đồng Obama/tháng thôi ah :D
Còn việc theo dõi được điện thoại của các bác là phụ thuộc hoàn toàn vào INTERNET và các trạm BTS (tiếp - phát) sóng điện thoại của các nhà mạng di động.


Bác chỉ biết lí thuyết “xưa” thôi...bác chưa thực sự sài smartphone...cứ sài hàng thứ thật đi sẽ biết ngay..

Hàng cũ...định vị bằng cột phát sóng...nên sai biệt đến 500 mét

Hàng mới bây giờ định vị bằng...cái gì hổng biết...nhưng rất chính xác

Khi leo núi Vũng Tàu tôi nhét ĐT thoại vào ba lô...khi gần tới nơi ngỉ mệt kê ba lô lên đầu nằm nge gió thổi...nó rớt ra lúc này...chỗ đó là sát 1 dốc núi...không sâu lắm...chỉ có khoảng 2 mét thôi...

Khi lên xe về nửa đường...mới phát hiện mất đt...suy luận cũng biết rớt trên núi...bây giờ có quay đầu trở lại...cũng không còn sức leo lên nữa được đâu...đành chấp nhận...bỏ

Về nhà vào trình quản lí thiết bị android...nhìn thấy đúng như vậy..nó nằm trên gần đỉnh núi
Bác chưa sài...bác chỉ có lí thuyết xưa lắm rồi...xưa đến lạc hậu

Bác admin năm ngoái phải tốn nhiều công sức và tiền để thay đổi diễn đàn cho thuận tiện với...smartphone

Bác mua 1 cái smartphone thứ thật đi...bác sẽ biết ngay khả năng định vị tuyệt vời của nó
 
Last edited by a moderator:


Back
Top