Thảo luận Bác nào đã gặp tình trạng này xin chỉ giúp

  • Thread starter minhduytv1
  • Ngày gửi
Bầy ong em bắt trong trụ điện về bỏ vào thùng. qua hôm sau chúng bò hết ra ngoài, còn lại 1 số ít trong thùng. Những chú ong ngoài thùng vấn đậu đó không chịu vào trong và cũng không chịu vào thùng. Vậy làm sao mình bỏ chúng vào thùng lại mà chúng không ra ngoài nữa?
 


Bầy ong em bắt trong trụ điện về bỏ vào thùng. qua hôm sau chúng bò hết ra ngoài, còn lại 1 số ít trong thùng. Những chú ong ngoài thùng vấn đậu đó không chịu vào trong và cũng không chịu vào thùng. Vậy làm sao mình bỏ chúng vào thùng lại mà chúng không ra ngoài nữa?
Bắt chúng ngắt hết chân, bỏ vào thùng..thế là hết bò ra nhá.
 
Bầy ong em bắt trong trụ điện về bỏ vào thùng. qua hôm sau chúng bò hết ra ngoài, còn lại 1 số ít trong thùng. Những chú ong ngoài thùng vấn đậu đó không chịu vào trong và cũng không chịu vào thùng. Vậy làm sao mình bỏ chúng vào thùng lại mà chúng không ra ngoài nữa?

Do bạn không bắt được ong chúa cùng đàn ong nên chúng còn đậu lại trước cửa thùng đó chứ bạn bắt được ong chúa là bọn chúng bỏ đi lâu rồi. Bạn muốn bắt được đàn ong từ cột điện để nuôi thì bạn phải bắt cả ong thợ và ong chúa, đợi lúc chiều tối bắt ong chúa nhốt lại trong cái lò xo tự quấn bằng dây kim loại rồi treo vào vách trước của thùng nuôi, xong bạn thả hết bọn ong thợ vào đậy nắp lại để yên đừng chọc phá, khoảng 1 tuần thả ong chúa ra , khoảng vài ngày sau nếu bạn thấy ong thợ đi làm có đem phấn về là ở rồi đó bạn.
 


Back
Top