Có ai biết đây là cây gì không ạ ?

  • Thread starter thaoduocngoclinh
  • Ngày gửi
Trên chỗ mình người đồng bào hay gọi là cây "nghệ núi" .
Mọc gần suối trên rừng già , nơi có đất ẩm ướt.
Lá cây thì ăn sống , rễ cây thì ăn chữa đau bụng . Nhím đá thường đào rễ cây này ăn.
Rất mong có ai biết tên cây này để mình tìm hiểu công dụng của nó. Cảm ơn mọi người !

Hình ảnh chi tiết của cây ( do đi 1 ngày mới có nên lúc mình lấy mẫu để chụp hình không còn tươi ).
IMG_20151027_084413_zps9hdfz7qm.jpg


IMG_20151027_084716_zpsc5viiuej.jpg


IMG_20151027_084702_zpso7zllxom.jpg


IMG_20151027_084636_zpspoeodfa3.jpg

Mình xin chia sẻ thêm là nếm rễ có vị đắng , và cây như thế này là to , già rồi ạ. Cây non gần như không có rễ chính to , chỉ có các rễ con mọc xung quanh thôi.
 


Nhìn như là cây mã đề! xem có phải ko
Khả năng không phải anh ạ. Cây này cao và dài , như trên hình mình chụp mặc dù đo không chính xác nhưng cũng hơn 50cm . Cây mã đề bụi thấp hơn . Rất tiếc khu vực có cây này ở xa ( 1 ngày đi rừng ) nên mình không lên chụp hình cây tươi được.
 
Sao bạn không mang ra hiệu thuốc đông y hỏi cho chính xác.
Mình hỏi rồi mà cũng không biết anh ah.
Nhìn thấy quen, nhưng do lá héo nên cũng chưa nhận ra là cây gì.
Mong anh cố nhớ giúp xem là cây gì giúp mình được không ? Có 1 số đặc điểm như mình đã chia sẻ là mọc ở nơi ẩm ướt , gần suối . Nếm rễ có vị đắng , nhím hay đào cây này ăn , bà con đồng bào cũng dùng để trị đau bụng. Hình dáng gần giống cây nghệ nên người đồng bào gọi là nghệ núi !
 
Trên chỗ mình người đồng bào hay gọi là cây "nghệ núi" .
Mọc gần suối trên rừng già , nơi có đất ẩm ướt.
Lá cây thì ăn sống , rễ cây thì ăn chữa đau bụng . Nhím đá thường đào rễ cây này ăn.
Rất mong có ai biết tên cây này để mình tìm hiểu công dụng của nó. Cảm ơn mọi người !

Hình ảnh chi tiết của cây ( do đi 1 ngày mới có nên lúc mình lấy mẫu để chụp hình không còn tươi ).
IMG_20151027_084413_zps9hdfz7qm.jpg


IMG_20151027_084716_zpsc5viiuej.jpg


IMG_20151027_084702_zpso7zllxom.jpg


IMG_20151027_084636_zpspoeodfa3.jpg

Mình xin chia sẻ thêm là nếm rễ có vị đắng , và cây như thế này là to , già rồi ạ. Cây non gần như không có rễ chính to , chỉ có các rễ con mọc xung quanh thôi.
Cây tươi như này phải không ạ
 
Với hình dáng củ nằm ngang, lá khô, vết cắt ngang thân. Mình đoán đây là cây Hồi Đâu thảo.
Vườn thuốc của mình cung có cây này, mọc nơi râm mát, ẩm.
DSC02043.JPG


Tên khoa học của nó là: Tacca plantaginea (Hance) Drent (Schizocapsa plantaginea Hance.).
Cây này thuộc họ râu hùm. Taccaeae
 
Cây này, bà nội tôi có lấy thuốc nam. Thấy bà gọi là cây rong đắng (nghệ rừng) cũng đc. Củ có vị đắng, chuyên trị các bệnh ho.
 


Back
Top