Mấy huynh cho em hỏi gà em ăn nhiều mà vẫn ốm , đi đứng loạng choạng , rũ cánh , đã tẩy giun đầy đủ

  • Thread starter tuanlong000112
  • Ngày gửi
Mấy huynh cho em hỏi gà em ăn nhiều mà vẫn ốm , đi đứng loạng choạng , rũ cánh , đã tẩy giun đầy đủ mà càng ngày càng ốm là sao ! thanks
 


Mấy huynh cho em hỏi gà em ăn nhiều mà vẫn ốm , đi đứng loạng choạng , rũ cánh , đã tẩy giun đầy đủ mà càng ngày càng ốm là sao ! thanks

cụ thể em cho ăn loại thức ăn gì, mật độ nuôi nhiều hay ít. có thể chụp hình cho xem không.
 
Giun, Sán là 02 loại khác nhau. Nếu tẩy giun không thôi thì chưa đủ, phải tẩy sán đặc biệt là sán sơ mít. Nếu nó phát triển nhiều bầy gà còi cọc, gà lớn cũng có thể chết.
 
Giun, Sán là 02 loại khác nhau. Nếu tẩy giun không thôi thì chưa đủ, phải tẩy sán đặc biệt là sán sơ mít. Nếu nó phát triển nhiều bầy gà còi cọc, gà lớn cũng có thể chết.
vậy hả, thế ra mình cũng chưa bao giờ tẩy Sán, để ra thú y hỏi thử vì thỉnh thoảng vẫn có 1 vài con ốm nhom , trơ cái lườn như lưỡi dao mặc dù đã cho ăn uống như nhau, tẩy giun đầy đủ. Mà lạ sao thú ý nó ko tư vấn mình nhỉ, nói bán thuốc tẩy giun là nó đưa 1 bịch, còn chả nhắc hay tư vấn mình thêm vụ Sán. Ai rành loại thuốc nào, ngon, bổ mà rẻ ko.
 



Back
Top