cách giúp cây hồi sức

  • Thread starter cuongsm
  • Ngày gửi
tình hình là mình mới đặt mua vài chục cành chanh chiết từ ngoài bắc chuyển vào nam. sau 2 ngày đường dài + nắng nóng cây của mình rụng lá nhiều héo úa và cành bị gãy cũng khá nhiều. bầu cây cũng rã rời. bác nào có cách giúp em phục hồi cây cho nó tươi tốt lại không ạ. đang rầu thúi ruột đây. mình mới tập làm nông nên còn nhiều điều chưa biết mong các bác chỉ giáo tận tình. thanks
up
 


Chào bác việc đầu tiên của bác cần làm là để cây dc thích nghi với thời tiết nơi bác, sau 4 tiếng mới tưới nước, để cây nơi thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp, gió mạnh, trong thời gian đầu bác cứ để nguyên chăm cây ko tác động vào đất trồng, sau 5 ngày cây ổn định, bác mới trồng xuống !. Chúc bác thành công
 
Có lần mình mau giống xa.. họ cho cây vào một túi nilon rồi xịt nước vô đó... về nhà cây vẫn khỏe

Hiện mình dang chiết bán cây thanh mai giống . cây khá to liệu chiết xong cho vào túi nilon.. xịt ẩm rồi chuyển phát nhanh có ổn không các bác nhỉ.. cây cao gần 2 mét
 
Có lần mình mau giống xa.. họ cho cây vào một túi nilon rồi xịt nước vô đó... về nhà cây vẫn khỏe

Hiện mình dang chiết bán cây thanh mai giống . cây khá to liệu chiết xong cho vào túi nilon.. xịt ẩm rồi chuyển phát nhanh có ổn không các bác nhỉ.. cây cao gần 2 mét


Hì bác ơi. Nếu vận chuyển xa mà gốc nhỏ thì bác có thể pha đất với phân gà ủ ... ! sau đó đóng bầu :D giữ ẩm tốt xíu là cũng ok lắm
 
muốn phục hồi thì bạn nên mua 1 số bịch đen loại người ta hay ươm cây ấy rồi dùng hỗn hợp trấu hun hạt lớn và xơ dừa trộn lại sau đó cho nguyên bịch cũ vào rồi lèn chặt, pha thuốc kích rễ tưới vào gốc cho đủ ầm rồi đem vào mát khoảng 10 ngày sau cây phục hồi ra rễ non, bạn để thêm khoảng 10 ngày nữa là đem trồng ok
 


Back
Top