Thông Báo Mở Lớp học Bon Sai hoa lan

  • Thread starter dovanlo
  • Ngày gửi
<b>
THÔNG BÁO MỞ LỚP
</b>
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khai giảng
Lớp Nuôi trồng Hoa Lan vào thứ bảy ngày 04/09/2010
Lớp Kỹ thuật Bonsai vào thứ 7 ngày 02/10/2010
Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần 2 ngày: Thứ bảy và Chủ nhật, sáng từ 8g- 11g, chiều từ 13-16g
Không giới hạn tuổi tác và trình độ văn hóa.
Học phí: 350.000 đ/học viên/1 lớp học (chưa kể phí tham quan và giáo trình)
Một đơn ghi danh (có mẫu) và 2 ảnh 3x4
Ghi danh: Từ nay cho đến ngày khai giảng
Chi tiết xin liên hệ:
Phòng Khoa Học Công Nghệ và Quan Hệ Quốc Tế
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5 TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38300529
Xin gửi thông báo này cho bạn nào có nhu cầu cần học.
 


Chà chà, cháu Tú,
Bác đã đọc bài Tú nói muốn học trồng thủy-canh. Giờ lại đọc thêm bài nầy của Tú ở đây.
Tuy Tú chuyển lên chỉ có vài hàng, nhưng chú phải mất thật lâu mới gõ góp ý nổi. Thế mới nói, có khi chúng ta không thể coi thường những bài ngắn. Nhất là những bài đó lại đánh trúng tim mình! Bởi :
1- Thủy-canh và Bon-sai là 2 kỹ-thuật khác nhau, như mặt trời và mặt trăng :
- Bon-sai (trồng trong bồn) : Là một kỹ-thuật độc-đáo, một nghệ-thuật thu gọn cả một cảnh-trí hùng-vĩ vào trong một khung cảnh mà nghệ-nhân có thể ôm gọn trong lòng được! Họ sống với cây cảnh đó! Hồn họ nhập vào đó! Họ với cây, cây với họ như là một! (Đây là ý của bác thôi, không đúng thì cháu sửa nha!).
- Thủy-canh : Đi ngược lại hướng vừa rồi của Bon-sai : Cung-cấp cho cây bất cứ nhu-cầu tối-ưu nào mà thiên-nhiên có thể cung-ứng được. Người trồng thủy-canh cố-gằng đóng vai của thiên-nhiên. Đóng vai cho "đẹp"! Tức là cố cung-cấp môi-trường tối-ưu cho cây mọc cách "sảng-khoái" nhất, phát-triển tốt nhất, thu-hoạch cao nhất.
Cũng như Bon-sai, đây cũng là một kỹ-thuật, tuy cả hai kỹ-thuật nầy đi ngược chiều nhau. Vậy mà cả hai đều làm cho "đồ-đệ" của nó say mê.

2- Bác dạy trồng thủy-canh được (nhưng lại ở quá xa!). Tuy không bao quát hết, nhưng cũng đủ để giúp cho người trồng bán ra thị-trường, mà bán mạnh là khác. Nhưng như bác cháu mình đã có trao đổi riêng, cháu chưa sẵn-sàng để đi vào lãnh-vực nầy. (Miếng đất 6 ngàn m2 của Tú chưa xử-dụng được, mà nếu trồng thủy-canh, phải có người ở luôn tại đó, bởi sợ trộm gở thiết-bị!).
Hiện trên Diễn-đàn, bác thấy có nhiều người rất thích-hợp để áp-dụng, như bạn kynongdan, Xuân-Vũ.... Nhưng sở-thích lại là vấn-đề khác, và nó quyết-định hướng đi!

3- Thêm nữa,, thủy-canh mà kết-hợp với thủy-sản, thì thật là..."có nói cũng không cùng" (hì hì). Trước đây bác có nói nuôi thủy-sản mà vài tháng thay nước 1 lần, hay 1 năm thay nước "Xuân,Thu nhị kỳ", đó là bác nói chơi! Thật sự không phải vậy, mà là không cần thay nước gì cả! Mọi thứ sẽ do thủy-canh làm sạch cho. Biến-hóa vô cùng là vậy.

Chúc cháu và bạn caremvn tìm được ít nhiều điều cần tìm. Nếu Tú thấy cần hỏi bác điều gì trong việc trồng thủy-canh, thì như thường lệ, bác sẽ hết lòng theo khả-năng bác.
Thân.
 
To bác Thủy canh: cháu cám ơn bác đã góp ý, do có một số thông tin riêng tư, cháu xin liên hệ với bác qua email như thường lệ
 
<b>
THÔNG BÁO MỞ LỚP
</b>
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khai giảng
Lớp Nuôi trồng Hoa Lan vào thứ bảy ngày 04/09/2010
Lớp Kỹ thuật Bonsai vào thứ 7 ngày 02/10/2010
Thời gian học: 4 tuần, mỗi tuần 2 ngày: Thứ bảy và Chủ nhật, sáng từ 8g- 11g, chiều từ 13-16g
Không giới hạn tuổi tác và trình độ văn hóa.
Học phí: 350.000 đ/học viên/1 lớp học (chưa kể phí tham quan và giáo trình)
Một đơn ghi danh (có mẫu) và 2 ảnh 3x4
Ghi danh: Từ nay cho đến ngày khai giảng
Chi tiết xin liên hệ:
Phòng Khoa Học Công Nghệ và Quan Hệ Quốc Tế
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5 TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38300529
Xin gửi thông báo này cho bạn nào có nhu cầu cần học.
Tôi đọc thông tin này mà thấy tiếc quá! Vì tôi ở Hà nội chắc chắn là không thể vào trong đó học được. Bác nào dạy nuôi trồng phong lan ở Hà nội thì cho tôi xin được làm đệ với hoặc ai biết chỗ nào dạy thì làm ơn chỉ dùm tôi được không? Xin cám ơn!
 


Back
Top