Ai biết làm ná bắn chim chỉ mình với

  • Thread starter sillyduck1
  • Ngày gửi
có ai biết làm ná ko chỉ mình với..cụ thể xíu,có hình càng tốt...Thank truoc:eek::eek:
 


thật là pó tay bác,bây giờ người ta lo bảo vệ không xong , bác lại đi bắn chim.Hy vọng bác suy nghĩ lại.chúc bác tìm duoc niềm vui mới.
 


Nuôi cá thì làm ná bắn chim chày chày, sa sà, cò.... trồng cây thì bắn chuột, sóc, dơi... Tùy mục đích sử dụng. Nhà tôi hiện cũng có một cái mới cáu dùng để bắn thằng lằn (dùng giấy báo vo lại làm đạn).
Ná thì chọn như ACE đã hướng dẫn, thun thì mua thun khoanh lớn thắt 2 sợi, mỗi sợi 3 "đùm' mỗi đùm 10 - 15 sợi, tùy sức. Nếu làm quá nặng thì khi bắn tay bị run, không chính xác, nếu quá nhẹ đạn đi xa bị mất độ cao và cũng không đủ sức làm chết chim.
Buộc thun vào nạn bằng cách dùng 2 miếng vải nhỏ lòn vào chùm thun rồi túm 2 đầu sợi vải nịch vào nạn. Đầu buộc vào miếng da cũng làm như vậy. Nếu không có da thì có thể dùng vải quần jean.
Hiện nay ở các vườn ca cao ở Tiền Giang đang bị sóc hoang tàn phá, làm ná xong bạn có thể đến xin chủ vườn cho vào tập bắn. Bắn coi chừng vở kiếng nhà người ta nha.
 
Bạn có thể xem cái hình ná thun của mình tham khảo nha

Đây là mình cây gõ mình nhờ ông thợ mộc cưa lại, sau đó mình tự đục, dũa cho nó vừa tay và bóng.

Agriviet.Com-Image050.jpg

Agriviet.Com-Image054.jpg

Agriviet.Com-Image055.jpg
 
Đây là mình cây gõ mình nhờ ông thợ mộc cưa lại, sau đó mình tự đục, dũa cho nó vừa tay và bóng.

Agriviet.Com-Image050.jpg

Agriviet.Com-Image054.jpg

Agriviet.Com-Image055.jpg
Còn xài không Ken, để lại cho qua đi - để dành bắn bọn ăn trộm chó. . .
 
Đây là cái ná kỷ niệm bạn à.

Xin lỗi bạn tại mình quý cái ná này nên ko bán được mong bạn thông cảm nha. Chúc bạn luôn vui.
 
Như vậy thì Ken giúp qua làm thêm 01 cái đi . . .
Sẳn lòng chứ?

Mình cũng muốn lắm nhưng giờ đang là sinh viên học trên sg nên đâu có thời gian với dụng cụ đâu. Chứ nán thun thì mình mê lắm, có dịp về Cần Thơ mình sẽ làm cho bạn.
 

lam na bang chim nay . nho lai con ghe , vi no ma toi bi me mang toe toet do . cha la ban nham cua kinh cua ba hang xom .the la an mot tan don .nhin 5 ngay an sang
 
vậy chắc là tuổi thơ của bạn mất đi một phần thú vị rồi.
ngày xưa khi tôi học khoảng lớp 3, lớp 4 là đã rành 6 câu cái món làm ná bắn chim (hồi đó k chỉ làm để bắn chim mà còn làm để bắn cắc ké, bắn trái cây, thậm chí có lúc còn dùng để .... bắn nhau nữa ("đạn" bắn nhau làm bằng đất sét dẻo))

hồi ấy còn cây cối nhiều nên dễ tìm ra cái chảng 3 của cây ổi để làm ná. tuy nhiên không phải cái chảng ba nào cũng làm được. tiêu chuẩn lựa chọn là nhánh chính ở dưới phải to hơn hai nhánh chẻ ở trên, chỉ một ít thôi, đầu 2 nhánh chẻ hơi hóp vào một tí. hồi ấy mỗi khi thấy cây ổi ở nhà có chảng 3, bọn trẻ tụi tôi thường lấy dây kẻm kéo hai nhánh phía trên lại để tạo ra cái độ cong cần thiết, có khi mất cả 1-2 năm mới "thu hoạch" được cái sườn vừa ý

còn nếu như không có sẵn như vậy, thì có thể dùng lửa hơ nóng rồi uốn lại cũng được, tuy nhiên như vậy phần vỏ sẽ bị sạm đen , mà thường thì những cái ná có màu lửa như vậy sẽ không có "giá trị" bằng những cái ná "nguyên chất"

lúc mới chặt xuống, dùng cưa cưa các đấù cho thật mịn. rồi phơi cho khô, vì nếu không khô sau này khi cột dây ban đầu thì nó chặt, nhưng vài tháng sau, cây khô tóp lại , thì dây sẽ bị lỏng đi

phần dây thì tuỳ vào người sử dụng mà có những cách làm khác nhau: nếu lực kéo tay yếu thì dùng dây thun, bện lại, còn nếu lực tay mạnh thì có thể tìm cái ruột sẽ cũ cắt ra (nhớ là cắt phải thật liền, đừng để đứt khúc, sau này ngay chỗ ấy sẽ làm cho dây bị đứt)
chiều dài 2 sợi cũng phải bằng nhau, phải cùng làm bằng chất liệu như nhau để tạo độ cân đối

"nơi gài đạn" có thể làm bằng miếng da. hồi ấy có lần để làm cái ná, tôi đã cắt đi cái quai giày săn đan để làm.


khi bạn đặt câu hỏi như trên thì tôi biết chắc là việc tìm cái ná bằng gỗ hơi khó với bạn , bạn có thể dùng sắt, ra tiệm hàn kêu người ta gò lại cho vừa tay. khoảng sắt phi 12-14 tôi nghĩ là vừa.
 


Back
Top