Ai ,những ai bóp chết nền nông nghiệp việt nam ?

  • Thread starter tonhia
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tonhia

Guest
Đố các bác biết những ai bóp chết nền nông nghiệp nước nhà ?
-các nhà đầu tư nước ngoài ư ? không phải bởi họ thừa biết rằng đầu tư vào đây ít sinh lời nhất
- chính sách khuyến nông ư? cũng thưa không đâu , vì rằng mọi huyện , mọi xã đều có cơ quan chuyên trách vấn đề khuyến nông , hàng năm nhà nước vần bỏ ra nhiều chục tỉ đồng để trợ giá đó thôi
- hay tại nông dân nhà ta dân trí thấp , không biết làm , biết ăn , không biết trồng cây gì , nuôi con gì ? cũng chả phải .....-
+tóm lại sẽ còn rất nhiều nguyên nhân nữa ... mong các bác có nhiều ý kiến xem nó tại ai , tại vì đâu mà nông dân ta nghèo , túng , khốn , khổ ....
-riêng ý kiến tôi , thì người bóp chết nền nông nghiệp nước nhà , bắt nông dân ta phải khổ , phải nhục , phải nghèo , phải đói ....chính là mấy anh , mấy chị được giai cấp nông dân giao phó , cho cái việc gác cổng đất nước , nói toạc ra là công an , biên phòng , hải quan , kiểm dịch ....họ đã cho gà thải loại nhập lậu ồ ạt vào việt nam , cho rau , củ , quả , hàng thủy sản nhập lậu vào việt nam , họ không hề kiểm dịch khi mà gà thải loại nhiễm kháng sinh nồng độ cực cao , cá lăng cá tầm từ trung quốc vào được tiêm thuốc gây mê ( để đi xa không bị chết )
hoa quả , củ ... họ tắm thuốc chống nấm , kháng sinh liều cao , dư lượng lớn ( chống thối khi vận chuyển xa ,để được lâu , mẫu mã đẹp )
chuyện họ màng hàng nhiễm chất cấm là một chuyện , nhưng hàng của họ được chính phủ họ trợ giá , miễn thuế , dẫn đến giá thành hạ , khi tuồn vào việt nam , nó đã bóp chết nên nông nghiệp nước nhà , chính các vị gác cổng nhà ta , đang tay bóp cổ , mà bóp một cách tàn bạo , không thương , không tiếc , không xót , không cay ....
trong khi cây lúa , con lợn , con gà , con cá , con tôm ...... giá thành làm ra đều cao hơn của họ (trung quốc)
họ(những người gác cổng cho dân , cho nước ) nói không bắt được bọn buôn lậu ? đó là ngụy biện bởi từ móng cái về hà nội chỉ một đường 18 , nếu chặn ở mông dương thì chạy đằng trời , hoặc nếu chạy lòng vòng , thì cước lên rất cao hết lãi , xe chở gà thì nó to , nó chạy lù lù ấy , có phải cái kim đâu , xe chở cá cũng vậy .....
ôi trời ơi , trời cao , đất dày ơi ....biết kêu ai đây nhỉ ?
vài lời quê mùa , của một nông dân chính hiệu , mong các bác góp vui
xin cảm ơn
 


Đố các bác biết những ai bóp chết nền nông nghiệp nước nhà ?
-các nhà đầu tư nước ngoài ư ? không phải bởi họ thừa biết rằng đầu tư vào đây ít sinh lời nhất
- chính sách khuyến nông ư? cũng thưa không đâu , vì rằng mọi huyện , mọi xã đều có cơ quan chuyên trách vấn đề khuyến nông , hàng năm nhà nước vần bỏ ra nhiều chục tỉ đồng để trợ giá đó thôi
- hay tại nông dân nhà ta dân trí thấp , không biết làm , biết ăn , không biết trồng cây gì , nuôi con gì ? cũng chả phải .....-
+tóm lại sẽ còn rất nhiều nguyên nhân nữa ... mong các bác có nhiều ý kiến xem nó tại ai , tại vì đâu mà nông dân ta nghèo , túng , khốn , khổ ....
-riêng ý kiến tôi , thì người bóp chết nền nông nghiệp nước nhà , bắt nông dân ta phải khổ , phải nhục , phải nghèo , phải đói ....chính là mấy anh , mấy chị được giai cấp nông dân giao phó , cho cái việc gác cổng đất nước , nói toạc ra là công an , biên phòng , hải quan , kiểm dịch ....họ đã cho gà thải loại nhập lậu ồ ạt vào việt nam , cho rau , củ , quả , hàng thủy sản nhập lậu vào việt nam , họ không hề kiểm dịch khi mà gà thải loại nhiễm kháng sinh nồng độ cực cao , cá lăng cá tầm từ trung quốc vào được tiêm thuốc gây mê ( để đi xa không bị chết )
hoa quả , củ ... họ tắm thuốc chống nấm , kháng sinh liều cao , dư lượng lớn ( chống thối khi vận chuyển xa ,để được lâu , mẫu mã đẹp )
chuyện họ màng hàng nhiễm chất cấm là một chuyện , nhưng hàng của họ được chính phủ họ trợ giá , miễn thuế , dẫn đến giá thành hạ , khi tuồn vào việt nam , nó đã bóp chết nên nông nghiệp nước nhà , chính các vị gác cổng nhà ta , đang tay bóp cổ , mà bóp một cách tàn bạo , không thương , không tiếc , không xót , không cay ....
trong khi cây lúa , con lợn , con gà , con cá , con tôm ...... giá thành làm ra đều cao hơn của họ (trung quốc)
họ(những người gác cổng cho dân , cho nước ) nói không bắt được bọn buôn lậu ? đó là ngụy biện bởi từ móng cái về hà nội chỉ một đường 18 , nếu chặn ở mông dương thì chạy đằng trời , hoặc nếu chạy lòng vòng , thì cước lên rất cao hết lãi , xe chở gà thì nó to , nó chạy lù lù ấy , có phải cái kim đâu , xe chở cá cũng vậy .....
ôi trời ơi , trời cao , đất dày ơi ....biết kêu ai đây nhỉ ?
vài lời quê mùa , của một nông dân chính hiệu , mong các bác góp vui
xin cảm ơn

Nhất trí cao với bài viết của bạn.

Nhưng vấn đề chính vẫn ở chỗ cơ cấu về vật nuôi, cây trồng của chúng ta chưa đủ mạnh để cạnh tranh với nước ngoài, đó là con giống cây giống và áp dụng kỉ thuật cao vào nông nghiệp.

Chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ, chưa đạt chuẩn về phẩm chất hàng hóa nên chưa có thương hiệu đáng tin cậy đối với người tiêu dùng.
Ví dụ: chúng ta có giống gà tốt Minh Dư (Bình Định) thì chúng ta không nên nhập gà Lương phượng của Trung Quốc, nông dân chúng ta ko nên mua giống đó nữa...

Chăn nuôi phải có định hướng ko cho cung vượt cầu (đắt thì mua, rẻ thì bán) cái đó làm cho thì trường chúng ta bị lũng đoạn..! Đừng nên đưa sản phẩm nuôi ra để mong bán với giá cao (con giống) mà phải xem sản phẩm ra cạnh tranh với giá tiêu dùng.

Ngành chức năng phải là cán cân thăng bằng giữa nhập và xuất. Nhập giống tốt để cải thiện con giống nội địa.
.....
Cửa khẩu "hải quan" là nơi sống và chết của nhà nông..!
......
 
Bạn nói rất đúng, nhưng chưa đủ 100% đúng.
Bàn chuyện này, có thể bạn hiều biết hơn tôi, nên tôi chỉ kể chuyện khác để
tham khảo thôi.
*
Khi Trung Quốc vào khối buôn bán quốc tế với Mỹ, thì nó vấp phải nhiều thứ
bất lợi, như phải trả tiền chuyên chờ vào Mỹ, phải trả tiền thuế nhập cảng vào
Mỹ, mà nó phải bán giá thấp hơn giá nông sản Mỹ (vì chất lượng kém hơn).
Để trả đũa, nó đánh thuế mặt hàng Mỹ nhập vào TQ cao thêm lên. Trài qua
giằng co đấu đá nhiều năm, cuối cùng Mỹ chịu hạ giá thuế nhập khầu hàng
Trung Quốc vào Mỹ. Có vậy, hàng Trung Quốc mới bán được nhiều vào My.
Cũng vì vậy mà nông nghiệp Mỹ phài gánh chịu thiệt thòi.
*
Câu chuyện này muốn nói: khi Việt Nam ta mở cửa buôn bán với nước ngoài,
ta cũng phải có hy sinh thiệt thòi thì mới bán được hàng nông sản của ta ra
nước khác được. Về phần trong nước, nhà nước phải cân đối điều hoà, lấy
thuế nhiều những mặt hàng xuất khẩu chạy hàng để bớt thuế những mặt
hàng nồng sản bán trong nước. Còn rất nhiều việc nữa mà chỉ những cán
bộ nhà nước cấp cao mới biêt được. Chỉ cần có tấm lòng yêu dân yêu nước
thì thừa sức giải quyết những cái khó khăn đó. Chỗ này không nói được thêm
nữa.
*
 
Bạn nói rất đúng, nhưng chưa đủ 100% đúng.
Bàn chuyện này, có thể bạn hiều biết hơn tôi, nên tôi chỉ kể chuyện khác để
tham khảo thôi.
*
Khi Trung Quốc vào khối buôn bán quốc tế với Mỹ, thì nó vấp phải nhiều thứ
bất lợi, như phải trả tiền chuyên chờ vào Mỹ, phải trả tiền thuế nhập cảng vào
Mỹ, mà nó phải bán giá thấp hơn giá nông sản Mỹ (vì chất lượng kém hơn).
Để trả đũa, nó đánh thuế mặt hàng Mỹ nhập vào TQ cao thêm lên. Trài qua
giằng co đấu đá nhiều năm, cuối cùng Mỹ chịu hạ giá thuế nhập khầu hàng
Trung Quốc vào Mỹ. Có vậy, hàng Trung Quốc mới bán được nhiều vào My.
Cũng vì vậy mà nông nghiệp Mỹ phài gánh chịu thiệt thòi.
*
Câu chuyện này muốn nói: khi Việt Nam ta mở cửa buôn bán với nước ngoài,
ta cũng phải có hy sinh thiệt thòi thì mới bán được hàng nông sản của ta ra
nước khác được. Về phần trong nước, nhà nước phải cân đối điều hoà, lấy
thuế nhiều những mặt hàng xuất khẩu chạy hàng để bớt thuế những mặt
hàng nồng sản bán trong nước. Còn rất nhiều việc nữa mà chỉ những cán
bộ nhà nước cấp cao mới biêt được. Chỉ cần có tấm lòng yêu dân yêu nước
thì thừa sức giải quyết những cái khó khăn đó. Chỗ này không nói được thêm
nữa.
*
cảm ơn bác đã có ý kiến , bác toàn nói thật trở lên
việc thuế má họ cứ thu bình thường , họ cứ làm đúng chức năng của họ là tốt lắm rồi
nhưng cái đáng nói ở đây là : gà thải loại hàng triệu con ai cho nhập ?sao nó cứ vào ùn ùn , làm chúng em chăn nuôi cứ chóng cả mặt ,
hoa quả bị nhiễm kháng sinh sao nó cứ vào hàng xe nhớn , xe bé ....

cay lắm , nhục lắm ... càng yêu nước thì càng thấy nhục

không phải trung quốc họ giết ta , mà chính là các đầy tớ của dân giết dân
họ giết trước mắt là nông dân không bán được hang , sản xuất đình đốn ,bần cùng hóa giai cấp nông dân
họ giết âm thầm , giết không dao ,không gươm , không súng .... nhưng vô cùng lợi hại , đó là bằng cách ngâm tẩm thuốc kháng sinh liều cao , chống nấm liều cao , tiêm thuốc gây mê vào vật nuôi (để cho ngủ chống sì trét )thế là dân ta ăn vào , mà những người ăn các thứ này phần lớn không phải nông dân , mà là thị dân...., và các giai tầng tinh hoa hơn nông dân
như vậy có thể kết luận rằng: chính ta giết ta , chứ chả có ai người ta giết ta cả :wacko:
 
Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, tôi nhớ là như vậy. khi gia nhập tổ chức thương mai thế giớ thì thuế nhập khẩu phải giảm Trước kia, thuế nhập khẩu có lúc đến 30% GDP, bây giờ chỉ còn 15%. như vậy thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải phá sản, nông nghiệp cũng vậy, bây giờ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún ngày càng khó khăn, thay vào đó là những trang trại lớn hoặc các công ty.
than ôi....thân phận mình nhỏ nhoi...../////biết làm sao đây////////
 
Tôi theo dõi đấu đá xuất nhập khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc,
thì thấy chính sách thuế phải công bằng có đi có lại giữa
2 nước.
*
Thế nhưng tôi nghe nói chính sách thuế nhập khẩu Xe Hơi
vào Việt Nam rất cao, khiến Xe Hơi ở ViệtNam giá đắt gấp
đôi gấp ba giá Mỹ. Tuy vậy, tôi cho rằng thế là phải.
Trong khi bà con nghèo, ai có tiền đi xe hơi thì phải trả
nhiều tiền đóng góp cho nhân dân. Tuy thế, tôi không thấy
công bằng có đi có lại với nước có xe hơi xuất sang Việt
Nam. Nó có thể đánh thuế nặng vào hàng nông sản ta xuất
sang nước nó, làm giá đắt gấp mấy giá nó nhập từ nước khác,
dẫn đến hàng của ta bị ế, không thể xuất sang nước nó được.
*
Đấy chỉ là điều tôi thoáng nghĩ, mà chưa có cách tìm hiểu
được. Xin nhờ bà con giải thích cho.
*
 
sx nông nghiệp việt nam không được trợ giá, làm ra 1 cân nông sản phải đóng bao nhiêu là loại thuế. chỉ có thuế đất nông nghiệp là được miễn thế mà có nơi họ vẫn o ép người dân bắt phải đóng loại thuế này. nghĩ mà tội cho nông dân việt nam.
nhưng ta hãy cứ vui lên đi vì người dân việt nam mình có chỉ số hạnh phúc thứ 2 thế giới mà lị.
 

Tôi theo dõi đấu đá xuất nhập khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc,
thì thấy chính sách thuế phải công bằng có đi có lại giữa
2 nước.
*
Thế nhưng tôi nghe nói chính sách thuế nhập khẩu Xe Hơi
vào Việt Nam rất cao, khiến Xe Hơi ở ViệtNam giá đắt gấp
đôi gấp ba giá Mỹ. Tuy vậy, tôi cho rằng thế là phải.
Trong khi bà con nghèo, ai có tiền đi xe hơi thì phải trả
nhiều tiền đóng góp cho nhân dân. Tuy thế, tôi không thấy
công bằng có đi có lại với nước có xe hơi xuất sang Việt
Nam. Nó có thể đánh thuế nặng vào hàng nông sản ta xuất
sang nước nó, làm giá đắt gấp mấy giá nó nhập từ nước khác,
dẫn đến hàng của ta bị ế, không thể xuất sang nước nó được.
*
Đấy chỉ là điều tôi thoáng nghĩ, mà chưa có cách tìm hiểu
được. Xin nhờ bà con giải thích cho.
*
nhà bác này thật vui tính .. hĩ hĩ

--------

Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, tôi nhớ là như vậy. khi gia nhập tổ chức thương mai thế giớ thì thuế nhập khẩu phải giảm Trước kia, thuế nhập khẩu có lúc đến 30% GDP, bây giờ chỉ còn 15%. như vậy thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải phá sản, nông nghiệp cũng vậy, bây giờ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún ngày càng khó khăn, thay vào đó là những trang trại lớn hoặc các công ty.
than ôi....thân phận mình nhỏ nhoi...../////biết làm sao đây////////

, nhà em chả nói gì đến chuyện thuế má thấp cao đâu , cái nhà em muốn bàn là : hàng triệu con gà đẻ hết đát , nó vào việt nam bằng đường nào nhỉ ? bằng cái xe ô tô , to hơn cái lỗ kim nhiều lắm , thế mà nó vẫn chui lọt , thế mới tài chứ lị , mới hay chứ lị
rau độc , quả độc , cá ,thịt độc.... cứ ùn ùn vô tư vào việt nam , như chỗ không người ,
cái chúng ta bàn chính là chỗ ấy , trách là trách chỗ ấy , cay là cay chỗ ấy
bọn tiếp tay cho những hàng ấy vào việt nam , chính là bọn bán nước , giết dân việt nam
 
Last edited by a moderator:
[h=1]Cần phân biệt tiêu cực và tham nhũng ở CSGT[/h]Thứ Năm, 22/11/2012, 07:00 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là tham nhũng là không thỏa đáng.
Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày







Theo kết quả cuộc điều tra xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới công bố hôm 20/11 thì CSGT là một trong 4 ngành tham nhũng phổ biến nhất.
Đưa ý kiến của mình về vấn đề này tại cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Công an Nhân dân tổ chức sáng 22/11 về nghị định 71/2012/NĐ-CP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An không đồng tình với kết luận đó.
1353580677-tham-nhung-1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An
Thiếu tướng Tuyên cho rằng, đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng: “Tôi cho rằng ở đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng. Bây giờ nghiên cứu thế nào là tham nhũng, thế nào là tiêu cực tôi cho rằng nó chưa rạch ròi. Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm mà đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng”.
Thiếu tướng Tuyên cho rằng: “Tham nhũng phải là những người có chức, có quyền nhưng lợi dụng chức quyền đó bớt xén, móc nối lấy tiền của nhà nước. Tôi cho rằng dùng từ tham nhũng phải ở đối tượng đó và hành vi đó. Từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT tiêu cực thì nên ở mức độ đó nó dễ chấp nhận hơn”.

Ngài thiếu tướng này cứ loanh quanh , TIÊU CỰC một từ dùng để chỉ chung những chuyện gì không đúng với luật pháp , trái với luật pháp , đi ngược lại thuần phong , mỹ tục của người việt nam
ông ta chỉ ngụy biện thôi , chứ người ta chỉ ra , vạch ra những cái xấu của các úy vị ấy , lính tráng, quân quyền làm xấu cả hình ảnh CHÚ CÔNG AN , ông ta nên tự soi lại mình , và nên trả lon tướng cho người khác , tôi tin rằng trong đội ngũ những người cộng sản việt nam sẽ còn nhiều những người có lý tưởng , có đạo đức hơn ông ấy nhiều
 
có những cái VN làm được, tốt hơn nước ngoài....có những cái VN sản xuất được, dư xài trong nước mà vẫn cứ cho nhập khẩu, VD: đường, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón....hàng vào, nguồn cung tăng lên...giá rớt, chết dân ta! do những cái đầu vĩ mô quá mức gây nên, chứ có ít vi mô trong đó dân mình đỡ biết chừng nào...cái gì không có trong nước, hoặc thiếu rồi cho nhập, vậy mới kích thích sản xuất được...tôi khá cay với bác chủ thớt đấy!
 
"Ai, những ai bóp chết nền nông nghiệp việt nam ?"


Không phải em!
hic hic!!!
 
Nghe các bác bàn thì e cũng xin nói ít lời. Theo e thì nền nông nghiệp nước mình kém phát triển và không theo kịp các nước khác thì có 2 lý do chính
1. Nước ta là nước nông nghiệp nhưng nhà nước không xem trọng và quan tâm thích đáng. Tại sao mình có kinh nghiệm,có sở trường nhưng không sử dụng mà lại đi bon chen đầu tư vào công nghiệp trong khi mình không có kinh nghiệm cũng như cơ sở vật chất như người ta? Đi tìm cái hư danh hão hay như thế nào,trong khi nông nghiệp là cái chính,không thể tách rời trong cuộc sống của con người? Đâu có lý do gì để mình không quan tâm một cách đúng mức?
2.Bộ máy nhà nước hiện tại đang tồn tại quá nhiều điểm bất cập. Cái tâm lý ta là Quan,muốn như thế nào thì phải như thế ấy đang tồn tại. Không thể tìm ra được một quan chức nào có thể vỗ ngực xưng tên: tôi là một người đầy tớ gương mẫu của nhân dân. Chính cái thái độ làm việc cho hết ngày chứ không hết việc,thái độ bảo vệ lẫn nhau theo tập tục là "Quan bênh Quan,Phủ bênh Phủ" đang làm cho nước ta ngày càng tụt hậu. Lạm phát và công nợ gia tăng. Thật đáng thương cho con cháu chúng ta ngày sau phải còng lưng mà trả nợ. Ngay cả cái bệnh tham nhũng,trị một phát là hết mà các quan ta cứ reo,cứ hò,rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy,ngày càng nặng hơn.......!!!!
 
Thế mới nói, Những người nắm chức quyền mà có "tư duy địa phương, hành động toàn cầu" thì chỉ khổ cho dân chúng thôi. Nếu làm ngược lại "tư duy toàn cầu, hành động địa phương" thì tốt biết mấy.
Vì vậy, người ta mới nói VN chúng ta "Thấy cây mà không thấy rừng"
 
Bạn nói rất đúng, nhưng chưa đủ 100% đúng.
Bàn chuyện này, có thể bạn hiều biết hơn tôi, nên tôi chỉ kể chuyện khác để
tham khảo thôi.
*
Khi Trung Quốc vào khối buôn bán quốc tế với Mỹ, thì nó vấp phải nhiều thứ
bất lợi, như phải trả tiền chuyên chờ vào Mỹ, phải trả tiền thuế nhập cảng vào
Mỹ, mà nó phải bán giá thấp hơn giá nông sản Mỹ (vì chất lượng kém hơn).
Để trả đũa, nó đánh thuế mặt hàng Mỹ nhập vào TQ cao thêm lên. Trài qua
giằng co đấu đá nhiều năm, cuối cùng Mỹ chịu hạ giá thuế nhập khầu hàng
Trung Quốc vào Mỹ. Có vậy, hàng Trung Quốc mới bán được nhiều vào My.
Cũng vì vậy mà nông nghiệp Mỹ phài gánh chịu thiệt thòi.
*
Câu chuyện này muốn nói: khi Việt Nam ta mở cửa buôn bán với nước ngoài,
ta cũng phải có hy sinh thiệt thòi thì mới bán được hàng nông sản của ta ra
nước khác được. Về phần trong nước, nhà nước phải cân đối điều hoà, lấy
thuế nhiều những mặt hàng xuất khẩu chạy hàng để bớt thuế những mặt
hàng nồng sản bán trong nước. Còn rất nhiều việc nữa mà chỉ những cán
bộ nhà nước cấp cao mới biêt được. Chỉ cần có tấm lòng yêu dân yêu nước
thì thừa sức giải quyết những cái khó khăn đó. Chỗ này không nói được thêm
nữa.
*
nen nong nghiep viet nam kem phat trien .chinh la do cach quan ly cua nha nuoc.va bo may cong quyen.ho chi biet noi.ma khong co tam huyet voi nguoi nong dan dau.ho dua ra mo hinh nay mo hinh kia.cu lam nhu la do chinh tay ho lam vay.thuc ra dau phai la nhu vay.khi co doan kiem tra cap tren .ho tim cac mo hinh trang trai co san cua nong dan.rui dua ra lay thanh tich.sau khi kiem tra xong.trang trai do song chet the nao ho mac ke luon.bang chung la da co rat nhieu cac trang trai dien hinh bi thu hoi dat.nhu vay thi lam sao nguoi nong dan yen tam dau tu duoc.ma khong dam manh dan dau tu thi la nuoi nho le.nuoi nho le thi lam sao tro thanh hang hoa duoc?vi du dien hinh
la mo hinh nuoi chuot.neu wan ly tot thi do la nguon thuc an cho ran.nhu vay se han che duoc chi phi thuc an.nhung lai bi cam khong cho nuoi. roi den nuoi ruoi lay gioi cho cac loai vat nuoi khac.cung bi cam.trong khi o trung quoc.ho nuoi duoc het cac loai do co sao dau?

--------

Nghe các bác bàn thì e cũng xin nói ít lời. Theo e thì nền nông nghiệp nước mình kém phát triển và không theo kịp các nước khác thì có 2 lý do chính
1. Nước ta là nước nông nghiệp nhưng nhà nước không xem trọng và quan tâm thích đáng. Tại sao mình có kinh nghiệm,có sở trường nhưng không sử dụng mà lại đi bon chen đầu tư vào công nghiệp trong khi mình không có kinh nghiệm cũng như cơ sở vật chất như người ta? Đi tìm cái hư danh hão hay như thế nào,trong khi nông nghiệp là cái chính,không thể tách rời trong cuộc sống của con người? Đâu có lý do gì để mình không quan tâm một cách đúng mức?
2.Bộ máy nhà nước hiện tại đang tồn tại quá nhiều điểm bất cập. Cái tâm lý ta là Quan,muốn như thế nào thì phải như thế ấy đang tồn tại. Không thể tìm ra được một quan chức nào có thể vỗ ngực xưng tên: tôi là một người đầy tớ gương mẫu của nhân dân. Chính cái thái độ làm việc cho hết ngày chứ không hết việc,thái độ bảo vệ lẫn nhau theo tập tục là "Quan bênh Quan,Phủ bênh Phủ" đang làm cho nước ta ngày càng tụt hậu. Lạm phát và công nợ gia tăng. Thật đáng thương cho con cháu chúng ta ngày sau phải còng lưng mà trả nợ. Ngay cả cái bệnh tham nhũng,trị một phát là hết mà các quan ta cứ reo,cứ hò,rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy,ngày càng nặng hơn.......!!!!

xin thua voi ban rang.o viet nam bay gio chi co duy nhat mot nguoi dung voi nghia day to cua nhan dan.ban biet do la ai khong.do la.NGUYEN BA THANH bi thu thanh uy da nang
 
Last edited:
Ah người đó thì mình chưa nghe nói đến vì mình o miền nam,xaqua bạn à. Nhưng minh nghĩ bạn đã nói thì tất nhiên cũng có lý do của mình. Tks ban nhiu(chả thay nút tks ở đâu hết zậy ta):ph34r:
 
ông chủ top này ko biết chui từ đâu ra mà nói toàn những lời lẽ phản động. Cái chuyện nền nông nghiệp nước nhà yếu kém thì liên quan gì đến biên phòng, hải quan, công an, kiểm dịch nền nông nghiệp yếu kém là do những chính sách cuả nhà nước chưa đc phù hơp và kịp thời, do trình độ sx cuả nông dân ta chưa đc cao vì vậy sp ko cạnh tranh được với sp cuả nước ngoài trong khi giá nhân công việt nam lại rẻ hơn. Cứ thử đặt một câu hỏi tại sao các sp cuả nước ngoài vận chuyển hành nghìn cây số sang nước ta, chịu đủ các loại thuế khoá, phí vận chuyển, bảo quản mà họ vẫn có lãi, vẫn bán đc hàng. Tại sao các công ty nước ngoài sang vn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp họ vẫn có lãi mà các trang trại, công ty cuả viêt nam, người nông dân vn đc nhà nước hỗ trợ đủ thứ mà vẫn lỗ, vẫn nghèo. Vì sao lại vậy, theo tôi không phải là vì ca, vì bp, vì hq, vì kd mà vì trình độ sx cuả nd ta còn thấp, vì cách làm ăn chưa phù hợp.....đôi lời chia sẻ.

--------

ai nói ngăn chặn tham nhũng dễ thì vào cho ý kiến xem nào. Đừng có nói mồm, nói thì rất dễ nhưng làm rất khó. Tham nhũng đang là quốc nạn cuả nước nhà nó làm các nhà làm luật, các đại biểu quốc hội và toàn đất nước phải đau đầu ko phải có những chế tài mạnh là xử lý đc. Làm thế nào để trị đc bệnh tham nhũng mà đất nước vẫn phát triển tốt là một việc rất khó khăn.
 
Last edited by a moderator:
dễ. Bác Hồ đã từng làm, đừng nói là thời xa xưa, bao cấp, chỉ cần chỉnh sửa lại 1 tí là có thể áp dụng ngay vào thực tế.
Lập 1 cơ quan Chống tham nhũng riêng, chọn vào đấy những con người có đức, có tài, ko phân biệt, không giới hạn tuổi tác, không dính dáng bất cứ cái gì đến quyền lợi từ nhà nước (ví dụ những con người tài đức như GS.Trần Văn Khê chẳng hạn). cho cơ quan đó đầy đủ những quyền độc lập và tối cao như Tòa án, quyền bắt tạm giam, điều tra, đình chỉ công tác ngay lập tức như bên Công an. sau đó điều tra đầy đủ chứng cứ rồi chuyển sang cơ quan Công an khởi tố và xét xử theo pháp luật hiện hành. cơ quan này không chịu chỉ đạo từ bất cứ ai, nó độc lập riêng rẽ, nhưng mọi cơ quan khác đều phải bắt buộc hợp tác với cơ quan này, ai không hợp tác sẽ bị chế tài, chỉ chịu sự biểu quyết của Quốc Hội, rất dân chủ!
hãy học theo Bác Hồ, đơn giản lắm!
Nhưng ai dám làm...nếu không phải nói là tự giết mình...-_-
 
Em không biết vì lí do gì. Đâu là cốt yếu của vấn đề, nhưng e chỉ biết là nền nông ngiệp chủ nuớc nhà là kém toàn diện. vn là nước xuất khẩu lúa gạo đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau thái lan, vậy mà gạo vn qua mĩ hay các nước châu âu thì chỉ để làm bánh kẹo, bún.... chứ không được dùng để nấu cơm, việt kiều ra siêu thị tìm gạo vn về nấu cơm cũng chả thấy, chỉ toàn là gạo thái.bùn//////
 
[h=1]Cần phân biệt tiêu cực và tham nhũng ở CSGT[/h]Thứ Năm, 22/11/2012, 07:00 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là tham nhũng là không thỏa đáng.
Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày







Theo kết quả cuộc điều tra xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới công bố hôm 20/11 thì CSGT là một trong 4 ngành tham nhũng phổ biến nhất.
Đưa ý kiến của mình về vấn đề này tại cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Công an Nhân dân tổ chức sáng 22/11 về nghị định 71/2012/NĐ-CP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An không đồng tình với kết luận đó.
1353580677-tham-nhung-1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An
Thiếu tướng Tuyên cho rằng, đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng: “Tôi cho rằng ở đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng. Bây giờ nghiên cứu thế nào là tham nhũng, thế nào là tiêu cực tôi cho rằng nó chưa rạch ròi. Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm mà đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng”.
Thiếu tướng Tuyên cho rằng: “Tham nhũng phải là những người có chức, có quyền nhưng lợi dụng chức quyền đó bớt xén, móc nối lấy tiền của nhà nước. Tôi cho rằng dùng từ tham nhũng phải ở đối tượng đó và hành vi đó. Từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT tiêu cực thì nên ở mức độ đó nó dễ chấp nhận hơn”.


Điêu quan!

Quanh co như mấy mụ bán cá.
Tham nhũng là việc mưu lợi cá nhân từ quyền lực mình được giao. Một thiếu tướng Công an mà trả lời quanh co thế này thì quả khó đỡ.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top