Bàn luận về giống gà bản địa tại tây nguyên

em ở gia lai xung quanh nhà thấy người dân tộc jarai,bana và ede có nuôi giống gà chỉ khoảng 1,2-1,5kg nhin rất đẹp,thịt rất ngon.không biết có ace nào nuôi thử chưa ạ.theo suy nghĩ của em,nếu nuôi được gà này thì không lo đầu ra đặc biệt là khu vực tây nguyên vì hầu như người dân ai cũng biết giống gà này.vì là gà bản địa nên nếu nuôi ở khu vực tây nguyên gà sẽ thích nghi tốt,ít bệnh tật.nếu vườn rộng thì khả năng gà tự tìm kiếm tă tốt nên đỡ tốn tă công nghiệp.nhà chú em vườn rộng khoảng 2000m2,có sân phơi lúa(chú buôn lúa) thả khoảng hơn 100 con rất ít khi cho gà ăn,chỉ làm ổ cho gà đẻ còn tối gà ngủ trên cây và mái nhà.tuy nhiên gà đẻ ít và tăng trưởng chậm.không biết khi nuôi kinh doanh thì hiệu quả thế nào ace nhỉ?
 


hôm bữa em đi vô bản hái ít hạt cây rừng, thấy họ nuôi nhiều giống gà nhỏ con và thấy cái chuồng gà làm trên cao như cái chuồng bồ câu.vì k mang theo đt nên e không chụp được.bữa nào có dịp em chụp up lên mọi người cùng thảo luận.
 




Back
Top