V
VOQUOCBAO
Guest
Phong trào nuôi nhím bán giống phát triển khá rầm rộ, mang trong mình quá nhiều rắc rối về sự tự phát, thiếu qui hoạch và tâm lý của người dân và cả ngành khuyến nông các cấp dẫn đến việc định giá quá sai lệch, chỉ sau vài tháng trước đó quá nhiều người nuôi đặt kỳ vọng quá cao, và dự báo mức giá quá kinh khủng với nhiều sự suy tính có thể nói là không ai nghĩ ra, đến giờ hệ luỵ xảy ra không những giá tuột khá nhanh mà không biết được bao giờ ngừng cũng bỡi chính vì tâm lý, gậy ông tự đập lưng ông. Chỉ tiếc rằng những người nuôi trước đã no còn những người mới nuôi thì nhảy không được, nuôi thì nơm nớp sợ ngày càng lỗ hơn. Mong rằng nhím sẽ được nuôi bán thịt chứ không còn nuôi để bán giống nữa, người tiêu dùng sẽ thưởng thức được thịt nhím và ngày càng phổ biến để thịt nhím có chỗ đứng hơn trong các thực đơn nhà hàng, nghể chăng nuôi nhím sẽ bền vững, muốn được như vậy chúng ta phải dám nhìn vào sự thật, xác định lại giá cả, chấm dứt nhanh tình trạng hoang mang do tâm lý không biết chờ giá giảm đến đáy nhằm rút ngắn thời gian khủng hoảng để sớm làm lại từ đầu một cách bền vững và hiệu quả, thà cải tổ một lần dứt điểm còn hơn để âm ỉ không biết hồi kết. Cùng làm nông nghiệp phải cùng nhìn thấy lợi ích của nhau, tránh tình trạng gắp lửa bỏ tay người,chụp giật sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt mà sau này muốn khắc phục phải đánh đổi nhiều thời gian, công sức hơn những gì chúng ta đã làm trước đó. Chào ACE cùng quan tâm.