Hỏi đáp Bệnh đầu đen sau khi điều trị bằng sulfamonomethoxin được 25 ngày thì bị lại!

  • Thread starter quocduy_ty
  • Ngày gửi
Bệnh đầu đen sau khi điều trị bằng sulfamonomethoxin được 25 ngày sau mổ khám 2 con yếu thì thấy biểu hiện bệnh tích của bệnh đầu đen. Em nghe nói bệnh này chỉ điều trị cho nó ngưng lai chứ không khỏi, những con nào bị thì từ từ chết hoặc ốm, vậy có nên tiệp tục điều trị ko? gà 75 ngày rùi ( mái 900 - 1100g, trống 1200 - 1300)?
 


Đã dính bệnh đầu đen nặng (Gan hoại tử nhiều, manh tràng có kén cứng) thì việc chữa trị dứt điểm và hồi phục lại sức khỏe cho gà là một điều hết sức khó khăn. Nên có thể những con bạn mổ là do mắc bệnh từ lần trước. Tuy nhiên, bệnh vẫn tái lại bình thường. Do đó, điều trị lại là điều hiển nhiên. Tốt nhất, sau khi trị dứt bệnh, gà tương đối khỏe , bạn hãy xổ giun, tẩy sạch chuồng trại bằng vôi bột.
Trại đã dính đầu đen thì biện pháp tốt nhất là cho uống ngừa, lịch ngừa như ngừa bệnh Cầu trùng gà. Tuy nhiên, thuốc ngừa bệnh đầu đen cũng có thể ngừa luôn bệnh cầu trùng. Vậy nên, bạn kết hợp hai bệnh này bằng một loại là ngừa bệnh đầu đen thôi nhé!
 
Last edited by a moderator:


Back
Top