Thân chào tất cả ACE trên diễn đàn mình mới tham gia diễn đàn chưa được lâu và trình độ iternet còn kém nên cũng ngại viết bài.thời gian vừa qua thấy nhiều người nói về bệnh marek. mình thấy các triệu chứng như vậy chưa đủ để kết luận về bệnh marek (hay là bây giờ ma rek đã biến chủng và tăng độc lực mà mình chưa được biết) bởi kiến thức mình học lâu quá rồi và bệnh ma rek cũng ít gặp quá. sau đây là một chút kiến thức về bệnh ma rek mà mình đã được học từ những năm 91-92 (giáo trình bệnh truyền nhiễm ĐHNNI).giới thiệu cùng mọi người và mong được sự đóng góp thêm của mọi người nhé!
- virút gây bệnh ma rek thuộc nhóm hecpêc gồm 3 typ typ có độc lực vừa gây bệnh cổ điển(thể mạn tính), typ có độc lực cao gây bệnh cấp tính (thể này khá phổ biến), typ không có độc lực .
-thường thì gà > 6 tuần tuổi mới mắc bệnh phổ biến nhất là tuần thứ 8-24 bệnh chủ yếu ở 2 thể cấp tính và mạn tính
*/ thể cấp tính chủ yếu ở gà 4-8 tuần tuổi. bệnh ít có triệu chứng điển hình ngoài hiện tượng chết đột ngột và tỷ lệ chết cao 20-30% cá biệt có đàn tới 60% và gà có biểu hiện kém ăn, buồn bã, gầy dần bệnh có thể chuyển sang thể mạn tính và có biểu hiện bại liệt ở cuối ổ dịch.
*/ thể mạn tính ở thể này bệnh phát ở 2 thể, thể mắt và thể thần kinh :
+/ thể thần kinh khá phổ biến do kết quả bệnh biến ở thần kinh ngoại biên, gà đi lại khó khăn, liệt nhẹ rồi liệt hoàn toàn . đuôi gà có thể rủ xuống hoặc lệch sang một bên cánh sã xuống một bên một số gà bị liệt một chân và một chân không chân bị liệt kéo lê phía sau (gà có tư thế 1 chân co 1 chân ruỗi). thông thường khi mắc bệnh ở thể này gà vẫn tỉnh táo và ăn uống bình thường. gà mái giảm đẻ, gà trống mất khả năng đạp mái.
+/thể mắt : gà thường bị viêm mắt con vật rất mẫn cảm với ánh sáng chảy nhiều nước mắt dần dần viêm màng tiếp hợp rồi viêm mống mắt mủ trắng đóng đày khóe mắt cuối cùng có thể bị mù .
bệnh mạn tính có thể kéo dài tỷ lệ chết không cao từ 5-20% cuối ổ dịch có thể có một số con khỏi bệnh.
+> trong một đàn gà đông sẽ có cùng một lúc nhiều thể bệnh sảy ra.
- bệnh tích:
* ở thể cấp tính. bệnh tích chủ yếu là các khối u ở nội tạng ( u ở gan, lách, thận, phổi, buồng trứng...) .gan, lách sưng to hơn bình thường, nhạt màu và bởnếu khối u ở thể hạt thì gan sần sùi với nhiều nốt to nhỏ không đều nhau màu trắng xám. u ở cơ làm tổ chức cơ phồng to, u ở đường tiêu hóa sẽ làm dạ dày tuyến, thành ruột dày lên ngoài ra còn thấy khối u mọc ở da làm da dày lên sần sùi lỗ chân lông sùi lên từng cục..
* thể mạn tính. bệnh tích chủ yếu là hiện tượng viêm tăng dây thần kinh ngoại vi. dây thần kinh hông, dây thần kinh cánh, thần kinh liên sườn...các dây thần kinh sưng to hơn bình thường 4-5 lần các tổ chức dây thần kinh thường dính lại với nhau tạo thành bó lớn và có các khối u tăng sinh...ngoài ra còn có một số bị teo cơ mù mắt...
+> bệnh tích chủ yếu của ma rek vẫn là các khối u ở nội tạng và các bó dây thần kinh...
*/ chú ý một số giống gà nội thuần chủng có sức đề kháng cao với mầm bệnh (ít bị nhiễm bệnh)
- virút gây bệnh ma rek thuộc nhóm hecpêc gồm 3 typ typ có độc lực vừa gây bệnh cổ điển(thể mạn tính), typ có độc lực cao gây bệnh cấp tính (thể này khá phổ biến), typ không có độc lực .
-thường thì gà > 6 tuần tuổi mới mắc bệnh phổ biến nhất là tuần thứ 8-24 bệnh chủ yếu ở 2 thể cấp tính và mạn tính
*/ thể cấp tính chủ yếu ở gà 4-8 tuần tuổi. bệnh ít có triệu chứng điển hình ngoài hiện tượng chết đột ngột và tỷ lệ chết cao 20-30% cá biệt có đàn tới 60% và gà có biểu hiện kém ăn, buồn bã, gầy dần bệnh có thể chuyển sang thể mạn tính và có biểu hiện bại liệt ở cuối ổ dịch.
*/ thể mạn tính ở thể này bệnh phát ở 2 thể, thể mắt và thể thần kinh :
+/ thể thần kinh khá phổ biến do kết quả bệnh biến ở thần kinh ngoại biên, gà đi lại khó khăn, liệt nhẹ rồi liệt hoàn toàn . đuôi gà có thể rủ xuống hoặc lệch sang một bên cánh sã xuống một bên một số gà bị liệt một chân và một chân không chân bị liệt kéo lê phía sau (gà có tư thế 1 chân co 1 chân ruỗi). thông thường khi mắc bệnh ở thể này gà vẫn tỉnh táo và ăn uống bình thường. gà mái giảm đẻ, gà trống mất khả năng đạp mái.
+/thể mắt : gà thường bị viêm mắt con vật rất mẫn cảm với ánh sáng chảy nhiều nước mắt dần dần viêm màng tiếp hợp rồi viêm mống mắt mủ trắng đóng đày khóe mắt cuối cùng có thể bị mù .
bệnh mạn tính có thể kéo dài tỷ lệ chết không cao từ 5-20% cuối ổ dịch có thể có một số con khỏi bệnh.
+> trong một đàn gà đông sẽ có cùng một lúc nhiều thể bệnh sảy ra.
- bệnh tích:
* ở thể cấp tính. bệnh tích chủ yếu là các khối u ở nội tạng ( u ở gan, lách, thận, phổi, buồng trứng...) .gan, lách sưng to hơn bình thường, nhạt màu và bởnếu khối u ở thể hạt thì gan sần sùi với nhiều nốt to nhỏ không đều nhau màu trắng xám. u ở cơ làm tổ chức cơ phồng to, u ở đường tiêu hóa sẽ làm dạ dày tuyến, thành ruột dày lên ngoài ra còn thấy khối u mọc ở da làm da dày lên sần sùi lỗ chân lông sùi lên từng cục..
* thể mạn tính. bệnh tích chủ yếu là hiện tượng viêm tăng dây thần kinh ngoại vi. dây thần kinh hông, dây thần kinh cánh, thần kinh liên sườn...các dây thần kinh sưng to hơn bình thường 4-5 lần các tổ chức dây thần kinh thường dính lại với nhau tạo thành bó lớn và có các khối u tăng sinh...ngoài ra còn có một số bị teo cơ mù mắt...
+> bệnh tích chủ yếu của ma rek vẫn là các khối u ở nội tạng và các bó dây thần kinh...
*/ chú ý một số giống gà nội thuần chủng có sức đề kháng cao với mầm bệnh (ít bị nhiễm bệnh)
Last edited by a moderator: