Bác lequangdata, Chủ vườn ươm bí mật nguồn gốc của cây Cẩm rồi tôi không thể khai thác được chỉ nói hái trên núi. Mà phạm vi Bà Rịa thì chỉ có núi Dinh và núi giáp với Huyện Tân Thành ah. Hôm nay sưu tầm được trái Cẩm Lai Rừng ( chưa biết tên chuẩn của nó ), mà hái được từ cây bứng trên núi Dinh thuộc TP.Bà Rịa về đây.
Xem file đính kèm 3006 Xem file đính kèm 3007 Xem file đính kèm 3008 Nhận xét xem hạt và phôi hạt cắt ngang và cắt dọc như thế so sánh chắc sẽ chuẩn hơn. Với luungoc thì bó tay rồi. Mặc dù sinh sống ở bản địa chứ Cẩm Lai Bà Rịa giờ chưa chắc hình thù nó ra làm sao hehehe.....
Vậy là cây ấy ở Núi Dinh rồi !... Sẽ có ngày lên ấy chơi. Cám ơn bác
@luungoc đã thông tin.
Thế thì bác
@luungoc có 2 loại khác nhau rồi đấy Trồng cây mà bạn
@bskeu tặng lên để xem cây có giống cây trong hình tôi gởi không là biết ngay. Khi cây còn nhỏ thì đọt non không có màu như trong hình. Nhưng tầm 1 năm đọt non mới có màu đó.
Về tên gọi thì chẳng biết đâu mà lần... Vì vốn loài Cẩm Lai nó rối rắm không thống nhất. Hồi trước ông tôi phá rừng cưa Cẩm Lai về làm chuồng heo... Hồi phá ra làm mới lại thì thấy đóng đinh 8 cứ vỡ tìm hiểu ra mới biết là gỗ tốt. Phần rác màu vàng nhạt thì mọt ăn lủng lỗ tùm lum đem đốt hết Còn lại ít lõi màu tím đậm đóng được cái ghế nhỏ
Tôi có cái link này ở trang Tiếng Anh, nhưng cũng có vài từ tiếng việt... mọi người có thể suy ra.
http://www.iucnredlist.org/details/32306/0
Scientific Name:Dalbergia oliveri
Species Authority:Gamble ex Prain
Synonym(s):
Dalbergia dongaiensis
Dalbergia duperreana
Dalbergia bariensis
Dalbergia mammosa
Ai thích thú với việc sưu tầm Cẩm Lai thì tìm theo những tên khoa học ấy... Mà theo tôi nhận thấy thì mấy trang nước ngoài thông tin nó chính xác hơn, hình vẽ đầy đủ hơn. Còn tìm bằng từ tiếng việt thì toàn ra mấy cây gì đâu không...
Hồi lâu tôi có tìm được 1 tài liệu nghiên cứu của Cam viết về cây Cẩm Lai cũng nhờ tìm bằng tên khoa học.
"dongaiensis" Cẩm Lai Đồng Nai
"bariensis" Cẩm Lai Bà Rịa
"mammosa" Cẩm Lai Vú -> Mam giống mama ấy mà
Theo thông tin trên trang này thì Vườn Quốc Gia Cát Tiên là nơi bảo tồn có nhiều cây Cẩm Lai. Hy vọng là ông Thủy Điện không làm tuyệt chủng.
Mọi người cứ từ từ nghiên cứu nhé ! Chúc ngủ ngon.