Cần giúp đỡ cắt tỉa cây sung

  • Thread starter solo42e
  • Ngày gửi
tình hình là em có 1 cây sung 3 nhánh nhưng chưa biết cắt tỉa như thế nào cho hợp nhãn mong các bác chú anh chị giúp đỡ dùm
upanh.vndailys.com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0320.jpg

Hình ảnh0320.jpg
[/IMG]
 


Thứ nhất, bạn phải đào nó lên và đưa ra xa khỏi hàng rào.

Thứ hai, bạn không được cắt tỉa cành nào ở phía trong tấm ảnh chụp này.
Nếu có tỉa, chỉ được cắt tỉa những cành ngoài tấm ảnh thôi.

Nếu coi trước mặt là Bắc, thì cây của bạn mới có 3 cành Nam và Đông Tây.
Bạn cần phải nuôi cho được một cành Bắc nữa, mà có lẽ nó bị chặt vì
vướng hàng rào.
 
Do sung rất dễ bỏ chết cành, nên ít ai dùng sung để làm kiểng thế.

Mỗi 1 cành trong cây kiểng thế , được chọn lựa kĩ lưỡng vị trí , được nuôi dưỡng tạo tác (uốn) công phu. Vì nó mang 1 ý ngĩa nào đó về mặt triết lý nhân sinh quan . về mặt thẩm mỹ. nó là 1 trong những đường nét riêng để cấu tạo thành cái đẹp tổng thể..của toàn bộ cây

Do đó mất 1 cành là cây thế đó hỏng
Sung rất dễ bỏ chết cành sau mỗi đợt tỉa, Chính vì vậy Sung được chọn là cây kiểng trái,
trong kiểng trái cành chỉ để mang trái..vì thế cành ở chỗ nào cũng được..không cần uốn nhiều.chỉ cần níu kéo cành về nơi có khoảng trống…để cây không bị trống tàn là được rồi..
Điều quan trọng còn lại là làm sao cho cây khỏe và mang nhiều trái

Về cắt tỉa cây kiểng trái và kiểng hoa đều chọn tàng tròn…vì tàng tròn cho nhiều cành nhất và hoa nhiều hoa hoặc trái nhất

Sung kết nhiều trái ở gốc do đó nên tỉa sao cho gốc thoáng ,,,như thế dễ khoe trái hơn

Cây của bạn có 3 cành chính..bạn nên cắt bớt để cành giữa cao nhất

2 cành 2 bên thấp hơn…nhưng dứt khoát 2 cành 2 bên không được cao bằng nhau ngĩa là có cành cao hơn có cành phải thấp hơn

Vì về mặt lí thuyết : phải có lớn có nhỏ. Có cao có thấp mọi việc sẽ êm đẹp

Cao bằng nhau, ngĩa là “mày cũng như tao, tao cũng như mày” không ai kiêng dè ai thì loạn sẽ xảy ra

Bằng nhau ngĩa là Mầm mống của loạn đã có ngay trong 1 chậu cây !!
 
Thứ nhất, bạn phải đào nó lên và đưa ra xa khỏi hàng rào.

Thứ hai, bạn không được cắt tỉa cành nào ở phía trong tấm ảnh chụp này.
Nếu có tỉa, chỉ được cắt tỉa những cành ngoài tấm ảnh thôi.

Nếu coi trước mặt là Bắc, thì cây của bạn mới có 3 cành Nam và Đông Tây.
Bạn cần phải nuôi cho được một cành Bắc nữa, mà có lẽ nó bị chặt vì
vướng hàng rào.
cảm ơn rất nhiều ,đúng là nó thiếu một cành
nhưng chắc phải cắt bớt 2 cành bên thôi chứ nuôi thêm 1 cành chắc 3 cành kia tàn
 
Last edited by a moderator:
cảm ơn rất nhiều ,đúng là nó thiếu một cành
nhưng chắc phải cắt bớt 2 cành bên thôi chứ nuôi thêm 1 cành chắc 3 cành kia tàn
Chào bạn @solo42e,
Không biết dạo này bạn còn lên diễn đàn này không, tính đến nay đã hơn 3 năm kể từ ngày bạn tham khảo ý kiến về cây sung.
Nếu được bạn có thể cho tôi xem lại nó sau thời gian dài này. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
 


Back
Top