Cần tư vấn cách thu hoạch cá

  • Thread starter Trương Tấn An
  • Ngày gửi
Chào các tiền bối, số là nhà mình mẹ có nuôi một ao cá hổn hợp, gồm Chép, Tra, Diêu Hồng, Trắm cỏ tại ao có chiều dài 100m, ngang 4m, giữa ao đào sâu thêm rảnh 1m sâu và chạy dài. ban đầu chỉ định làm ao tưới cây, nhưng sau thả hơn chục ký cá con, giờ cá lớn, trộm câu lén không quản lý nỗi nên muốn thu hoạch. nhưng không biết dùng cách nào. cá rất nhát, những ngày đầu văng lưới bắt đc khoảng chục ký, sau động cá không dám ăn và cũng không mắc lưới nữa. nước nơi đó thì không thể kéo cạn được.
Vì không phải chuyên nghiệp và không tính toán từ đầu nên giờ như vậy, Kính mong các Tiền Bối có kinh nghiệm có thể tư vấn cho mình một số kinh nghiệm xử lý, xin đa tạ !!!
 


Nguyên nhân chính là cái rãnh sâu 1 mét đó .... Chiều rộng chỉ 4 mét thì quá nhỏ .... rất thuận tiện cho lưới vét ... nhưng cái lưới vét bị hở bởi cái rãnh âm 1 mét ... rất khó dồn cá vào góc ... mình xem vét cá nhiều rồi ... rộng hơn còn vét được huống chi chỉ 4 mét ...thiết kế dở quá bi giờ chỉ còn cách bơm hoặc lưới vét thì fải có đặc công nước lặn sâu để bịt thôi ... chích điện còn gì là tươi nữa mất giá
 
bạn mua dây thuốc cá tạt xuống ao, cá nổi lờ đờ rồi lấy vợt vớt.
bỏ cá vào thao chậu nước sạch nó sẽ tỉnh lại
 
Bây giờ có cái rãnh 1m ở giữa hồ khó bắt cá thì 1 là bạn bơm hồ như bác nuoide nói , không thì giờ chịu khó cho chúng nó ăn lại sau ăn quen phục lại lớp lưới giữa cái rãnh khi cá ăn quen thì chận lại rồi kéo . Trắm cỏ với chép khuấy sình lên là ngớp thở liền, trắm cỏ đi trước chép đi sau, cá tra với điêu hồng thì nhử cám vậy, bắt không hết nữa thì giăng lưới bén 3 màng rồi xuống ao lùa vậy hì :3
 
Tìm hiểu 2 từ sau nhé : " chụp đìa "
Ngăn ra từng khúc mà làm. Muốn hướng dẩn chi tiết thì vui lòng liên hệ khucthuydu nhé !

bye bye !
 

Last edited by a moderator:
Bạn xài lưới vét, thì một người lặn xuống chỗ sâu
thêm 1 mét đó mà lần đáy lưới theo. Chiều dài 100
mét thì lặn 100 hơi, mỗi hơi lần đi 1 mét. Cần gì
phải đặc công? Ao thường chỉ sâu 1 mét, thì chỗ
sâu thêm đó chỉ có 2 mét, ai mà chẳng lặn được?

Một cách khác là quăng chài. Chài chụp vào chỗ sâu
đó thì bắt được một ít. Những lần sau thì bắt được
càng ít đi, vì cá thưa ra. Quăng chài thì không bắt
được hết cá như lưới vét.

Lưới bén thì không tốt, vì chỉ bắt được một cỡ cá.
Con nào to hơn hay nhỏ hơn thì không dính lưới.
 


Back
Top