"Giàu nuôi cá, khá nuôi heo, nghèo nuôi vịt" Câu nói này không sai, vì hiện nay người giàu mới có tiền bỏ ra để nuôi cá ( cá tra....) Chứ người nghèo làm sao có vốn bỏ ra để nuôi cá chứ. Khá nuôi heo rất đúng.... Vì khá là có chút tiền , bỏ ra làm chuồng và mua con giống, có chuồng có con giống mới bắt đầu mua chịu cám..... Đến bán cá, bán heo mới thấy lời lỗ thế nào. Chứ người nghèo có dám và có vốn đâu mà bỏ ra nuôi heo, nuôi cá, để chịu lỗ như hiện nay chứ. Nghèo nuôi vịt là rất đúng, vì con vịt giống không cao mấy và cũng có thể mua chịu chủ lò ấp. Nên người nghèo mới có vốn bỏ ra mua con giống, còn thức ăn thì đâu có tiền mà mua, vì thế phải thả rong gọi là chạy đồng. Lượm hạt lúa rơi rãi và cá, cua, ốc ngoài đồng. Đến khi bán vịt thì đồng vốn chẳng bao nhiêu. Đến đây mới biết ai giàu, khá, nghèo //////. Còn hiện nay nuôi vịt theo lối công nghiệp, cho ăn cám công nghiệp thì không lời đâu, nó cũng giống như con heo, con cá,con gà công nghiệp vậy. Người nuôi vịt hiện nay kết hợp từ cách nuôi công nghiệp cho ăn cám viên và cũng có 1 thời gian cho vịt chạy đồng. Nếu thời gian chạy đồng càng lâu thì đồng vốn đầu tư càng thấp người nuôi có lời cao.
Nếu nói "Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo....." thì tại sao hiện nay người nuôi heo than trời, người nuôi cá trách đất chứ////////////////////////////////