Nghe tin này thì mừng thật, nhưng qua năm sau không biết chim trĩ có giá trở lại không -> chứ giờ ở miền Nam rẻ quá, vừa rồi ba má cứ hối thúc, lại kẹt chi phí -> làm mình bán tháo hết -> chỉ còn giữ lại vài chục con giống, hi vọng sẽ gầy lại đàn, pùn thật các pác ạh -> không biết tình hình rồi có khá hơn không, hi vọng đeo theo con chim trĩ.
Nghe pác ttphattriengen nói cũng mừng thật đấy. Nhưng chắc phải có một người có uy tín, kinh nghiệm đứng ra chủ trương làm hội trưởng -> xây dựng quy chế hoạt động, hội viên tham gia phải có nghĩa vụ đóng phí gì và có quyền lợi gì, hoạt động ra làm sao, giao dịch bằng các nào, khi buôn bán hưởng hoa hồng ra sao.... -> chứ cứ pm trên diễn đàn hoài, cũng không biết ý mọi người có đồng tình hay không, có nghiêm túc hay chỉ là ghé qua diễn đàn viết "chơi" vậy thôi.
Rất mong cùng chia sẻ và hợp sức với nhau, chứ cứ làm riêng lẻ như thế này -> thì trước sau gì cũng "chết", mà ở Việt Nam chăn nuôi cũng "chết" nhiều trường hợp thế này rồi, cũng vì tự phát và chăn nuôi riêng lẻ, ko có đầu ra , rồi bán tháo, bán rẻ.
Ai có y định tham gia thì ghi lên danh sách nhé, hôm trước có 4 người rồi -> xong sẽ bầu ra hội trưởng -> người nào làm hội trưởng hay hội viên đều có quyền lợi và nghĩa vụ nhất định.
Hi vọng sẽ có một người chủ trương được hội chim trĩ Việt Nam. Có như vậy......thì may ra, chim trĩ mới bền vững được.