cây cagaileo, đinh lăng, chùm ngây cây nào hiệu quả hơn ?

  • Thread starter dangthequang
  • Ngày gửi
các bac ai rảnh cho e ý kiến . giờ mình muốn trồng cây thuốc Nam làm kinh tế . hiện nay đang phan vân giữa 3 loại cây như:rolleyes: cafgaileo , :oops:đinh lăng, :rolleyes:chùm ngây :cool:không biết là nên trồng loại nào hiệu quả kinh tế hơn. Ai đi ngang để lại cho mình lời khuyên nhé. thank
 


các bac ai rảnh cho e ý kiến . giờ mình muốn trồng cây thuốc Nam làm kinh tế . hiện nay đang phan vân giữa 3 loại cây như:rolleyes: cafgaileo , :oops:đinh lăng, :rolleyes:chùm ngây :cool:không biết là nên trồng loại nào hiệu quả kinh tế hơn. Ai đi ngang để lại cho mình lời khuyên nhé. thank
Nên trồng câu cà gai leo và cây đinh lăng, vùa làm thuốc có hiệu quả vùa có thể bán được, cây trùm ngây hiện nay nhiều người đang chết giở rồi.
 
cây tam thất thì mình không am hiễu lẵm . MInh nghe hình như nó chủ yếu ở phía bắc không biết có thể trồng ở Bình Định được không ta .:2cat:
 
Theo mình thì bạn nên trồng vài ba loại để phân tán rủi ro. Mặt khác cũng phải tính đến lấy ngắn nuôi dài. Miền Trung trồng cà gai leo sẽ cho dược tính cao hơn và cho thu hoạch sau 3 tháng. Đinh lăng thì trồng ngoài Bắc sẽ cho dược tính cao hơn và phải sau 3 năm mới cho thu hoạch nếu như chăm sóc tốt.
 
con cây Tamthat
Theo mình thì bạn nên trồng vài ba loại để phân tán rủi ro. Mặt khác cũng phải tính đến lấy ngắn nuôi dài. Miền Trung trồng cà gai leo sẽ cho dược tính cao hơn và cho thu hoạch sau 3 tháng. Đinh lăng thì trồng ngoài Bắc sẽ cho dược tính cao hơn và phải sau 3 năm mới cho thu hoạch nếu như chăm sóc tốt.
còn về cây tam that thì sao bác.
 

con cây Tamthat

còn về cây tam that thì sao bác.
Cây Tham thất phù hợp với nơi có độ cao nhất định, và điều quan trọng là khí hậu mát quanh năm. Và cũng phải sau 5 năm mới thu hoạch được. Nếu có thể trồng được Tam thất, bạn nên trồng thêm Sâm và Nhất diệp nhất chi mai nữa thì tốt hơn.
 
Cây Tham thất phù hợp với nơi có độ cao nhất định, và điều quan trọng là khí hậu mát quanh năm. Và cũng phải sau 5 năm mới thu hoạch được. Nếu có thể trồng được Tam thất, bạn nên trồng thêm Sâm và Nhất diệp nhất chi mai nữa thì tốt hơn.
độ cao thì phải lên đắt lak chắt là trồng được quá.. sâm thì biết, nhất diệp nhất chi mai :Botay: chua nghe bao giờ .
nếu bây giò trồng cagaileo thì kiếm giống dể nhất vì tự nhiên nhiều . chak bắt đầu từ cây cà gai leo quá
 


Back
Top