Cây hoa hiên mua ở đâu? Cách nhân giống cây hoa hiên

Hoa hiên hay còn được gọi là cây huyên thảo, vong ưu, kim châm, rau huyên, là loài thực vật bản địa châu Á, từ Himalaya đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và đông nam nước Nga
Hoa hiên
là một loại cỏ sống lâu năm, thân rê rất ngắn, có rễ mẫm nhưng nhỏ. Lá hình sợi, dài 30-50cm, rộng 2,5cm hay hơn, trên mật có nhiều mạch. Trục mang hoa cao bằng lá, phía trên phân nhánh, có từ10 đến 12 hoa.
Hoa to, màu vàng đỏ, có mùi thơm, tràng hoa hình phễu, phía trên xẻ thành 6 phiến. Nhị 6. Bầu có 3 ngăn. Quả hình 3 cạnh. Hạt bóng, màu đen. Ra hoa vào mùa hạ và mùa thu.

Cây hoa kim châm rất đa dạng về màu sắc và hình dáng thường dùng để trang điểm cho các phòng khách sang trọng. Không những thế hoa kim châm còn là vị thuốc quý chữa nhiều bệnh, một món ăn rất bổ dưỡng
Sau đây là cách trồng cây hoa hiên
Nhân giống: Chúng ta dùng phương pháp tách gốc như sau

Trước hết bạn nên cắt ngang phần gốc cách gốc khoang 20 cm, sau đó tách ra tùng phần nhỏ khoảng 3 đến 4 cây rồi tiến hành đào hố cho cây xuống trồng và lắp đất lại.
Cách trồng :
- Trồng khoảng cách 30 * 30 vun cao gốc
- Đất tơi xốp thoát nước tốt
- Loài hoa này rất ít bị sâu bệnh, không đòi hỏi phải bón phân nhiều, chỉ cần tưới đủ nước là cây phát triển tốt và cho hoa đẹp
- Hoa hiên là một loại hoa sớm nở tối tàn, mỗi bông hoa chỉ có tuổi thọ một ngày, nhưng trong một vườn hoa chúng ta vẫn thường lầm tưởng đó là một loại hoa lâu tàn vì khi hoa này tàn thì lập tức sẽ có hoa khác nở thay thế liên tục như vậy trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng.
Tất cả bộ phân của cây hoa hiền đều có thể sử dụng làm thuốc , Lá và hoa thu hái quanh năm, rễ đào vào thu đông, có khi vào mùa khác, dùng tươi hay phơi khô.
 


Địa chỉ
Long Biên, Hà Nội
Số điện thoại
0966446329


Back
Top