cây sâm.

  • Thread starter lê văn hiệp
  • Ngày gửi
Mọi người ơi cho mình hỏi có ai biết về cây sâm. cây và lá nó như cây dau dền đỏ quả của nó như quả tầm tơi .cây sâm đấy gọi là sâm gì? Kĩ thuật trồng và đầu ra cho sản phẩm. Cảm ơn
 


Last edited by a moderator:
Đây là cây Nhân Sâm:

Ginseng.jpg


Cứ tìm từ khóa "ginseng pictures" là có nhiều ảnh lắm.
Đây là Nhân Sâm Mỹ, không phải Sâm Hàn. Nó tốt hơn Sâm Hàn:

american-ginseng-photor.jpg


Sâm Mỹ là cây bản địa, mọc hoang trong rừng từ xưa.
Giá nó rẻ hơn Sâm Hàn mọc hoang, nhưng đắt hơn Sâm
Hàn trồng. Bây giờ ở Mỹ vẫn có người có rừng Sâm Mỹ.
Ông ta phải thuê người đi đào Sâm, vì chúng mọc trong
rừng cây, chứ không ở ruộng bằng phẳng màu mỡ.
 
Không phải cây này bạn ơi. Quả của nó màu tim từng chùm 1 . hoa của nó trắng liti ý
 
21189547153_d29a882e5c_o.jpg


560a8b67ada36.jpg


không biết loại gì nhưng cây này có củ và mùi như cây sâm ấy, mà củ của nó cũng rất to :D, quả cho chim ăn :D
 
Chào anh bạn! Ảnh cây bạn đưa là cây thương lục, KHÔNG phải nhân sâm.
Cây này độc tính khá cao, cây trồng 1 năm củ to bằng bắp tay em bé, củ lớn rất nhanh, mùi giống nhân sâm.
 

Đây là cây Thương lục. Cũng là một cây dược liệu nhưng muốn dùng phải theo đơn của thầy thuốc. Nếu dùng nhiều hoặc dùng trong một thời gian dài thì sẽ bị ngộ độc
 
theo mô tả chưa cần đăng ảnh là biết thương lục rồi ! nó có tác dụng chữa một số bệnh nhưng độc tính rất cao ! trong lá cành quả và củ đều có độc ! bên Đông y họ rất hạn chế sử dụng cây này làm thuốc vì vậy nó được xem là cây hạ phẩm trong đông y
đây là bài thuốc về em nó :
- Chữa viêm thận cấp và mạn: Thương lục 10g, thịt lợn 60g, cho nước vào nấu chín, chia làm 3 lần ăn trong ngày.

- Chữa cổ trướng: Thương lục 6g, vỏ quả bí đao, đậu đỏ mỗi thứ 30g, trạch tả 12g, phục linh bì 20g. Sắc nước uống.

- Chữa chứng đau cổ họng: Dùng rễ thương lục hơ nóng bọc vải chườm vào cổ.

- Bệnh mủ da, mụn nhọt, đầu đinh: Thương lục 15g, bồ công anh 60g, nấu nước rửa.
 


Back
Top