Cây sung thường

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Có tên khoa học: Ficus Carica
Cây sung thường là loại cây nhỏ đôi khi cây bụi có vỏ cây trơn nhẵn hơi xám lá mọc xen kẽ có cuống mặt lá thô ráp, có hình lòng bàn tay và thuộc dạng rụng thay lá, mặt trên có màu xanh lục sậm và mặt dưới có màu xanh lục nhạt. Loài cây nàyđược nhiều người biết đến và được trồng để lấy trái, có xuất xứ Ở Tiểu Á nhưng lại được tìm thấy mọc hoang Ở vùng Địa Trung Hải
Thay chậu: Cách 2 - 3 năm vào đầu mùa xuân, với 70% đất và 30% Cát to.

Xén tỉa và giằng dây: Việc xén tỉa rễ cây lần đầu phải được làm vào mùa xuân cùng lúc với việc thay chậu và cắt giảm vòm lá Tỉa bớt các chồi non đang phát triển, chỉ còn chừa lại hai lá đầu tốt nhất là vào cuối mùa xuân. Đồng thời có thể tiến hành công việc giằng dây một cách cẩn thận và bảo quản phần vỏ

Bón phân: Mỗi tháng một lần từ mùa xuân cho đến mùa thu
Lưu ý: Thông thường thì cây có khuynh hướng phát triển các lá càng ngày càng nhỏ hơn khi được trồng trong chậu, bởi thế cách tốt nhất là ta nên loại bỏ các lá to hơn. Sự rụng lá có thể xảy đến vời những cây khỏe mạnh và được bón phân đầy dủ từ đầu đến giữa tháng sáu. Chỉ tưới nước khi đất bị khô đi phần nào.
</span />
 


Last edited:


Back
Top