Cây vả khó tìm .

  • Thread starter ngaben2002
  • Ngày gửi
Vả là một loại cây có quả giống như sung nhưng lớn hơn và lá cũng lớn hơn lá sung. Do đó, người Trung Quốc gọi cây vả là đại quả dung,đại diệp dung,viên diệp dung,vô hoa quả. Ở Việt Nam,vả còn được gọi là ngõa,tên khoa học Ficus auriculata Lour.(F. roxburghii Wall.),thuộc họ Dâu tằm-Moraceae.Người phương Tây gọi vả là sung tai voi (elephant ear fig) hoặc sung lá rộng (broad-leaf fig).

Quả vả mọc thành chùm trên những cành già hoặc ở gốc thân, trên những nhánh riêng không có lá. Quả vả có dạng quả sung, tức là một cụm hoa bao gồm hoa đực và hoa cái trên một đế hoa lõm làm thành quả giả, vỏ màu xanh lục, có lông mịn, khi chín có màu đỏ thắm. Theo đông y, quả vả chín có vị ngọt tính bình,tác dụng kiện tỳ vị, nhuận trường, điều hòa nhu động ruột, lợi tiểu.Thường dùng trong các trường hợp ăn uống không tiêu, táo bón, kiết lỵ, tiểu tiện khó, giun sán. Dùng tươi (40-50g) hoặc khô (20-25g),làm mứt,chế rượu để uống.​
Quả vả xanh dùng làm rau ăn,có tác dụng nhuận trường, tiêu thực, lợi sữa cho sản phụ. Người ta thường chế biến vả xanh thành nhiều loại như : ăn sống (chấm với mắm), làm rau ghém cùng với các loại rau khác trong một số món ăn, kho với một số thực phẩm...​
QuaSung.jpg
Món vả trộn tôm thịt + mè rang +rau thơm được coi là một trong những món ăn đặc sắc, rất ấn tượng của người Huế. Món ăn này có ích cho những người bị táo bón,ăn uống kém, mỡ trong máu cao, cao huyết áp.​
Món vả xanh hầm với sườn heo hoặc móng giò heo rất bổ dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh, có tác dụng lợi sữa, an thần, trợ tiêu hóa.​
Rễ và lá vả có tác dụng giải độc,tiêu thũng. Có thể dùng lá vả để làm thức ăn cho trâu, bò…​
Nhựa cây vả được dùng bôi chữa mụn nhọt, mụn đỏ trên mũi của nam giới.
 


xuong day minh de cho vai cay .minh o dong nai ne .0907364321
---------------
xuong dong nai ne .minh ban lai cho 0907364321
---------------
minh o dong nai ,co giong va ban đan tim .dt0907364321
 


Last edited by a moderator:
Hồi còn ở quê Bến Tre, tôi thấy cây này khá nhiều, nhưng không ai trồng làm bonsai cả vì cái từ "vả" mà! Nếu như theo ông bà ta, tết thì chưng "cầu, vừa, đủ, sài hoặc sung" vậy nếu chơi cây "vả" thì sao đây? "Vất vả", "vật vả" hay cả hai đây? Các cụ nhà ta sẽ không hài lòng đâu!
He he! Vài câu và vài câu cho vui! ;))
 
Cây vả thì ít ai chơi Bonsai cả, chủ yếu trồng lấy trái ăn rau, nấu xương thôi. Đúng theo quan niệm ngày tết cầu gì được nấy thì không ai đi cầu vất vả cả, hihi.
 
cây vả.

Cây này lá to lắm,thử đưa hai tay song song ra trước ngực,xong chạm các đầu ngón tay lại thì lá nó cở đó hoặc hơn nữa. Năm trước ông Bác mình chặt bỏ một số vì bán trái không ai mua, để chật đất. Trái vả xắt mỏng, quệt mắm ruốt là đúng Huế luôn đó!:D
---------------
Bạn muốn thấy đúng hình trái vả thì phải là trái dưới hình đây nè

3_monva_1.gif

Bạn có thể liên hệ vùng nào đó gần chỗ bạn ở miễn là nó có trái giống vậy là được rồi.
Cho xin tí mắm ruốt là ghiền luôn!
 
Last edited by a moderator:
Muốn mua cây này về trồng chơi mà khó tìm quá .

Anh em nào biết chỉ hộ mình chỗ mua cây nhé .

Địa điểm TP Hồ Chí Minh hoặc Đồng nai thì tốt nhất .

Xin cảm ơn .
Minh co it giong va. Minh o dong nai .ai muon mua dt 0907364321 gap son . nha minh o khu du lich vuon xoai
Muốn mua cây này về trồng chơi mà khó tìm quá .

Anh em nào biết chỉ hộ mình chỗ mua cây nhé .

Địa điểm TP Hồ Chí Minh hoặc Đồng nai thì tốt nhất .

Xin cảm ơn .
A
Vả là một loại cây có quả giống như sung nhưng lớn hơn và lá cũng lớn hơn lá sung. Do đó, người Trung Quốc gọi cây vả là đại quả dung,đại diệp dung,viên diệp dung,vô hoa quả. Ở Việt Nam,vả còn được gọi là ngõa,tên khoa học Ficus auriculata Lour.(F. roxburghii Wall.),thuộc họ Dâu tằm-Moraceae.Người phương Tây gọi vả là sung tai voi (elephant ear fig) hoặc sung lá rộng (broad-leaf fig).


Quả vả mọc thành chùm trên những cành già hoặc ở gốc thân, trên những nhánh riêng không có lá. Quả vả có dạng quả sung, tức là một cụm hoa bao gồm hoa đực và hoa cái trên một đế hoa lõm làm thành quả giả, vỏ màu xanh lục, có lông mịn, khi chín có màu đỏ thắm. Theo đông y, quả vả chín có vị ngọt tính bình,tác dụng kiện tỳ vị, nhuận trường, điều hòa nhu động ruột, lợi tiểu.Thường dùng trong các trường hợp ăn uống không tiêu, táo bón, kiết lỵ, tiểu tiện khó, giun sán. Dùng tươi (40-50g) hoặc khô (20-25g),làm mứt,chế rượu để uống.
Quả vả xanh dùng làm rau ăn,có tác dụng nhuận trường, tiêu thực, lợi sữa cho sản phụ. Người ta thường chế biến vả xanh thành nhiều loại như : ăn sống (chấm với mắm), làm rau ghém cùng với các loại rau khác trong một số món ăn, kho với một số thực phẩm...
QuaSung.jpg

Món vả trộn tôm thịt + mè rang +rau thơm được coi là một trong những món ăn đặc sắc, rất ấn tượng của người Huế. Món ăn này có ích cho những người bị táo bón,ăn uống kém, mỡ trong máu cao, cao huyết áp.
Món vả xanh hầm với sườn heo hoặc móng giò heo rất bổ dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh, có tác dụng lợi sữa, an thần, trợ tiêu hóa.
Rễ và lá vả có tác dụng giải độc,tiêu thũng. Có thể dùng lá vả để làm thức ăn cho trâu, bò…​
Nhựa cây vả được dùng bôi chữa mụn nhọt, mụn đỏ trên mũi của nam giới.
Muon mua cay va tim minh. Minh o khu du lich vuon xoai .dong nai 0907364321
 
Muốn mua cây này về trồng chơi mà khó tìm quá .

Anh em nào biết chỉ hộ mình chỗ mua cây nhé .

Địa điểm TP Hồ Chí Minh hoặc Đồng nai thì tốt nhất .

Xin cảm ơn .
Bác mua không tôi bán cho, tôi sẽ gửi bưu điện cho bác
 



Back
Top