chào mọi người lâu quá không lên được,nay lên xem thấy mọi người xôn xao quá,không biết tình hình chăn nuôi,của mọi người thế nào nhỉ,có thuận lợi không,mình thì tuy mới nuôi không lâu nhưng cũng kiếm được chút ít,đủ tiền chơi tết hehe,sau 1 thời gian nuôi gà thì mình cũng rút được chút ít kinh nghiệm tiện đây cũng xin chia sẽ để mọi người tham khảo,theo mình thấy nếu nuôi với qui mô nhỏ thì nên hạn chế cho uống thuốc kháng sinh,chỉ cho uống chút ít thuốc bổ thôi,chỉ cần mình chăm kỉ chút là gà ít bệnh thôi,nuôi theo cách truyền thống là tốt nhất,tức là chỉ cho gà uống tỏi và mè đen thôi,vacxin thì chỉ cần dịch tả và đậu gà là ok.ở đây mình chỉ nói về gà con thôi,vì nếu vượt qua giai đoạn này thì xem như đã thành công 80% rồi,nếu gà con khoẽ mạnh thì lớn lên rất ít khi mắc bệnh,gà con thì thường mắc bệnh đậu gà,bệnh đường ruột,và crd,đậu gà thì đã có vacxin nên không bàn tới,còn đường ruột thì do mìn không vệ sinh kĩ,crd thì do chế độ úm không đạt yêu cầu,nói chung mình nuôi thì phải biết lí do xảy ra bệnh để phòng tránh là ok thôi,nhưng nói đi thì cũng nói lại,vì chăn nuôi nhỏ nên cũng không có nhiều thời gian chăm sóc nên cũng phải sai sót mà thôi,gà nhỏ thì cứ tỏi và mè đen và tỏi cho uống suốt thì sẽ rất ít bệnh,muốn gà lớn nhanh thì cho ăn mối.trong 1 tháng đầu chỉ cho ăn duy nhất cám viên mà thôi,cám thì cũng có nhiều loại,mình xài cũng nhiều rồi nhưng thấy tốt nhất là hi-gro,từ 2 ngày đến 15 ngày cho ăn 510,15 ngày trở lên thì có thể cho ăn 511 được.và sau 1 tháng thì thì có thể trộn phụ liệu vào,ở đây mình cho thêm bắp chút ít cơm,và chuối cây,bạn nào có điều kiện thì cho thêm đầu cá xây xay vào nữa thì gà lớn như thổi,vài bữa cho ăn trùn 1 lần.đặc biệt là phải có rau xanh nha,cái này không thể thiếu được,mình trồng cả đám rau muống và chuối để trộn cho bọn nó ăn.nếu đầy đủ những thứ đó thì không cần dùng đến thuốc bổ luôn,cứ theo cách ông bà ta mà làm hehe.ak mà còn điều quan trọng này nữa,luôn tiện đây mình cũng chỉ cho mọi người cách trị bệnh đường ruột và gà rù và cách kéo dài mạng sống cho gà cho mọi người biết luôn bão đãm 100% công hiệu.thứ nhất là kéo dài mạng sống cho gà bệnh không ăn:đào trùn đất nhét cho vài con tầm thấy 1/4 bầu diều là ok,ngày 2 bửa sáng và chiều bão đãm nó muốn chết cũng chả được,rồi cứ thế mà tìm nguyên nhân bệnh mà trị từ từ.thứ 2 là gà rù:sắc nữa cũ tỏi nhét cho gà ăn,tuỳ theo gà lớn hay nhỏ mà củ lớn hay nhỏ,nên nhớ là sắc ra mới đập cho ăn nha,không để nguyên cũ đập rồi chia ra 2 nha.thứ 3 là trị bệnh về đường ruột,cái này mới quan trọng vì gà con thì thường hay mắc phải bệnh này,nhưng cách chữa thì cũng hơi khó đó và phải chuẩn bị từ lâu.cái này là bài thuốc quý giá đó.đầu tiên là phải kiếm được 1 con rít có nơi gọi là rết ít nhất cũng to bằng ngón út,càng to thì công dụng càng mạnh,con này hơi bị hiếm ak nha,con nhỏ bàng nữa ngón tay thì ở đâu cũng có nhưng con lớn thì chỉ có 1 số nơi có mà thôi,nhớ phải băt sống nha,rồi bõ vào 1 xị rượu đế mà ngâm,rượu phải mạnh trên 40 độ,rượu nhất càng tốt.ngâm thời gian ít nhất cũng phải 4 tháng mới có chút tác dụng,nói chung từ 6 tháng thì ok rồi.sau đó cứ con nào bệnh có liên quan đến đường ruột thì nhỏ 1,2 giọt là hết bệnh trong 1 ,2 ngày thôi,tuỳ vào con rết ,rượu và thời gian ngâm.,còn các bác nào nuôi gà quy mô lớn thì đã có thú y lo,nói chung gà mà dùng nhiều thuốc thì sẽ dể mắc bệnh,tránh lệ thuộc vào thuốc là tốt nhất.chỉ cần mình chịu khó tìm hiểu kỷ các bệnh gà thường gặp và cách phòng tránh là được rồi,bệnh gì cũng có nguyên nhân cả,biết được thì sẽ tránh được.thôi khuya rồi đi ngũ đây,chút mọi người chăn nuôi ngày càng phát đạt nha