Chim trích cồ

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Chim trích cồ có nơi còn gọi là trích xanh, con trích. không chỉ sống ở miền tây nam bộ mà cả miền đông nam bộ, nói chung chim trích sống ở những nơi có nhiều nước. Chim trích có 3 loại, trích cồ, trích đen, trích biển. trong đó trích cồ lớn con hơn các loại trích kia. Chim trích giống như chim túm núm có nơi còn gọi là gà nước, cúm núm. Trong dòng họ nhà trích, cúm núm, chàng nghịch, ốc cao, te te, so đũa.... Trích cồ lớn con nhất và có vẻ đẹp nhất oai hùng nhất so với dòng họ nhà nó. Trích cồ là loại chim nước, bay được , chạy nhảy, và bơi lội được
2005788540502898984rs.jpg
Nói về giữ nhà thì có; Trích cồ được nuôi từ nhỏ quen với người giống như gà vịt, thân thiện hơn. Có con nuôi quen , nếu có người lạ vào chúng sẽ mổ hoặc cắn đá. Nhất là mổ vào kẽ ngón chân rất đau.
Đây điều tai hại nếu người bị trích tấn công là trẻ em có thể bị mù mắt, nếu trích đá mổ trúng mắt.
Nói về thịt thì trích cồ không liệt vào vào loại thịt ngon, chỉ liệt vào loại hoang dã
Phong: người ta ít ăn thịt chim trích vì sợ có phong, ăn vào dị ứng da. Hôm nay người ta ăn nhiều là do phong trào ăn thịt động vật hoang dã. Không chỉ thịt trích có phong, trong đó có cả ngỗng, gà, bò, kỳ đà v v
Số lượng ; vào mùa nước hàng năm về miền tây, nhất là ngã bãy phụng hiệp loại chim này có rất nhiều.
Về sở thích nếu ai thích thì kiểng ai không thích là củi chỉ thế thôi. Chim trích chỉ nuôi làm cảnh , không nuôi nghe tiếng hót hay đấu đá như các loài chim khác
 


Last edited:


Back
Top