Chữa bệnh trứng cá ở mộc nhĩ?

  • Thread starter trinhtoan1
  • Ngày gửi
Đầu tiên xin chân thành cảm ơn trang web : agriviet.com - đây là một trang web diễn đàn hàng đầu của việt nam chuyên về lĩnh vực nông nghiệp
Hiện nay một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất về nuôi trồng mộc nhĩ là bệnh trứng cá.
nó làm nghèo đi rất nhiều hộ nông dân khi nuôi trồng mộc nhĩ. nay kính mong các bác lão làng và chuyên gia về Nấm trả lời giúp tôi một số câu hỏi sau:
- Bệnh trứng cá là do loại gì gây hại: virus; vi khuẩn, chủng nấm, ...cho biết tên khoa học bệnh này tí, và nước ngoài trồng bị không? họ chữa và phòng như thế nào?
- Bệnh này phòng như thế nào? cấc phương pháp phòng?
- có cách gì trị bệnh này không? hoặc ý tưởng trị bệnh này ra sao?
 


Cái này không phải là virus, vi khuẩn hay nấm mốc gì cả mà la do một loại côn trùng thường gọi là nhện (tiếng anh gọi là mite).
Trứng cá đó là những bọc trứng của, mỗi bọc trứng như vậy có thể nở ra hàng trăm con nhện con. Loài nhện này rất khoái tơ nấm mèo, chúng phá hại tơ nấm, nhất là ở trên đầu bịch phôi hay tại những vết rạch trên bọc để nấm mèo hình thành. Điều quan trọng nhất là vệ sinh trại nấm, phun thuốc phòng trừ nhện khi tơ nấm phát trểin gần đầy bịch phôi, cần thiết phải phun thuốc trừ nhện trước khi rạch bịch khoảng 2-3 ngày.
Bạn có thể tham khảo thêm ở các trang sau:
http://vi.mushclubvn.com/node/220
http://agriexport.net/n2044c103/NUOI-TRONG-NAM-MEO-MOC-NHI-.aspx
 
Cảm ơn bác hien hoa

tôi đọc xong mà phải cảm ơn bác rất nhiều.
tôi đã cố công đi tìm trên mạng mà chả thấy đâu cả. thanks bác nhiều nhiều
 
Cái này không phải là virus, vi khuẩn hay nấm mốc gì cả mà la do một loại côn trùng thường gọi là nhện (tiếng anh gọi là mite).
Trứng cá đó là những bọc trứng của, mỗi bọc trứng như vậy có thể nở ra hàng trăm con nhện con. Loài nhện này rất khoái tơ nấm mèo, chúng phá hại tơ nấm, nhất là ở trên đầu bịch phôi hay tại những vết rạch trên bọc để nấm mèo hình thành. Điều quan trọng nhất là vệ sinh trại nấm, phun thuốc phòng trừ nhện khi tơ nấm phát trểin gần đầy bịch phôi, cần thiết phải phun thuốc trừ nhện trước khi rạch bịch khoảng 2-3 ngày.
Bạn có thể tham khảo thêm ở các trang sau:
http://vi.mushclubvn.com/node/220
http://agriexport.net/n2044c103/NUOI-TRONG-NAM-MEO-MOC-NHI-.aspx

Bác cho em xin tên thuốc nhé, phun thuốc lúc tơ nấm đang phát triển có ảnh hưởng không bác?
Lúc có quả thể thì không xịt được đúng k ạ?
 
Chào bạn Lê Hiệp, phun thuốc lúc tơ nấm đang phát triển không có ảnh hưởng gì đâu. Bạn ra cửa hàng nông dược hỏi tìm các loại thước đặc trị nhện, thường có chứa hoạt chất fenpyroimate như Ortus 5EC, Danitol 10EC đại loại như vậy. Trước khi rạch bịch 2-3 ngày bạn nên phun thuốc để tiêu diệt hết nhện ở bên ngoài bịch, sau đó 1 ngày trước khi rạch bịch bạn dùng nước tưới rửa bên ngoài bịch cho sạch, sang ngày hôm sau thấy bịch khô thì tiến hàng rạch bịch. Sau khi rạch bịch 3-4 ngày nhớ kiểm tra vết rạch có nổi lên các trứng nhện hay không, nếu có trứng nhện thì nên cách ly các bịch này đồng thời phun thuốc thêm 1 lần nữa trước khi tưới cho ra quả thể. Đối với bệnh này thì công tác phòng trừ là chính, mang lại hiệu quả cao hơn là đợi đến khi hát hiện bệnh rồi mới điều trị. Chúc bạn thành công.
 


Back
Top