nguyên lý ra hoa của các cây trồng nói chung là giống nhau: mai, lộc vừng, bồng giấy, cam, chanh...osaka cũng vậy ah.
chăm sóc cho cây có bộ lá thật ổn định, thật già. lân là yếu tố kích thích ra hoa, vì vậy khi tạo ra được tầng tán, không cho cây ra lá, đọt non thêm nữa thì chuyển sang bón lân. khi đó mần ngủ sẽ không hình thành chồi lá mà chuyển sang chồi hoa. khi chồi này được kích thích, có cơ hội được đánh thức thì cây sẽ ra hoa. người ta thường đánh thức nó bằng cách xiết nước, hay vặt lá.
việc này giúp cây ra hoa đồng loạt vì toàn bộ chồi trong cây được đánh thức luôn. tùy loại cây, thời tiết mà người ta chon thời điểm bón phân, xiết nước, vặt lá khác nhau. cái này đòi hỏi kinh nghiệm thực tế.
mình có mấy ý kiến như vậy, mong mọi người bổ sung.