con Đĩa bài thuốc gia truyền cho quý ông

  • Thread starter ngocphat02
  • Ngày gửi
N

ngocphat02

Guest
Dùng đỉa chữa bệnh sinh lý<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Trên thị trường Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>, gần đây, một cân thủy điệt (đỉa) khô có giá 5-6 triệu đồng. Đỉa được dùng để chữa một số chứng bệnh, trong đó có tinh trùng yếu, u nang buồng trứng, xuất huyết. <o:p></o:p>
Với nam giới, Trung y lấy thủy điệt để chữa một số bệnh của nam khoa như tinh trùng yếu và ít (bằng cách kết hợp một số vị khác như hổ trượng, xuyên sơn giáp, địa long) dương cường bất đảo (dương vật luôn luôn cứng)… Với nữ, đỉa có tác dụng điều trị u nang buồng trứng, bằng cách kết hợp đan sâm, trạch lan.<o:p></o:p>
Đỉa còn được dùng để chữa chứng mỡ máu cao, xuất huyết tụ nội sọ… Một nghiên cứu mới đây ở Trung Quốc cho thấy, trong số 48 trường hợp điều trị hút máu nội sọ bằng đỉa, có 16 ca được xác định khỏi, 20 ca tốt, 8 ca có chuyển biến, và 4 ca tử vong. Tổng cộng, tỷ lệ các ca có kết quả đạt 83%.<o:p></o:p>
Các nhà khoa học Đức mới đây cho rằng, đỉa có thể xoa dịu đau đớn ở bệnh nhân viêm khớp gối, do trong dịch nước bọt của đỉa có chất chống viêm sưng. Người ta đã so sánh hiệu quả của hai liệu pháp, một là dùng Diclofenac (thuốc dùng điều trị viêm khớp gối), hai là dùng 4-6 con đỉa. <o:p></o:p>
Số đỉa này được đặt vào các điểm đau trên đầu gối của 24 bệnh nhân viêm khớp trong vòng 70 phút. Sau 7 ngày, kết quả thu được rất khả quan, sự đau đớn tại vùng viêm khớp giảm đáng kể ở nhóm bệnh nhân dùng đỉa so với dùng Diclofenac.<o:p></o:p>
Trước đây, đỉa sống được dùng để hút máu trong nhiều trường hợp viêm tấy. Nhưng việc dùng đỉa sống hút máu trực tiếp rất nguy hiểm vì có thể gây nhiễm trùng và truyền bệnh.<o:p></o:p>
Ngày nay y học hiện đại dùng đỉa làm nguyên liệu để triết xuất Hirudin và Heparin chế biến thành dạng thuốc tiêm hoặc thuốc xoa để điều trị nghẽn mạch huyết khối tĩnh mạch, huyết khối động mạch vành, đông máu trong lòng mạch, huyết khối gây nghẽn mạch não...<o:p></o:p>
Đầu thế kỷ thứ 19, nhu cầu dùng đỉa để chữa bệnh ở châu Âu rất lớn. Hồi đó, nhiều người đã nghĩ đến việc nuôi đỉa. Theo thống kê, chỉ riêng một số bệnh viện ở thủ đô <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Paris</st1:City></st1:place> của Pháp từ 1830 - 1832, mỗi năm tiêu thụ 828.000 con đỉa. Ở Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>, năm 1977, Cty Imexco (TPHCM) thu mua và xuất khẩu đỉa đông lạnh sang một số nước.<o:p></o:p>
Cẩn thận!<o:p></o:p>
Đỉa là một vị thuốc quý nhưng các bài thuốc từ đỉa không phải dễ chế biến và dễ dùng. Nếu không được điều chế đúng cách và không được chỉ định bởi thầy thuốc chuyên môn, có khi còn mang thêm bệnh vào người từ chính con đỉa.<o:p></o:p>
Những năm gần đây do việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên đỉa cạn kiệt. Một số địa phương ở nước ta đang có hiện tượng săn lùng đỉa để xuất khẩu, đặc biệt xuất sang Trung Quốc. Từ nhu cầu thực tế đó, một số người có ý định nuôi đỉa, một vài chỗ đã nuôi thí điểm, và bán được giá cao. <o:p></o:p>
Nhưng đỉa là sinh vật có hại. Nếu phát triển với số lượng lớn mà không đúng hướng, không được kiểm soát, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 


Đỉa là một vị thuốc quý nhưng các bài thuốc từ đỉa không phải dễ chế biến và dễ dùng. Nếu không được điều chế đúng cách và không được chỉ định bởi thầy thuốc chuyên môn, có khi còn mang thêm bệnh vào người từ chính con đỉa.
Những năm gần đây do việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên đỉa cạn kiệt. Một số địa phương ở nước ta đang có hiện tượng săn lùng đỉa để xuất khẩu, đặc biệt xuất sang Trung Quốc. Từ nhu cầu thực tế đó, một số người có ý định nuôi đỉa, một vài chỗ đã nuôi thí điểm, và bán được giá cao.
Nhưng đỉa là sinh vật có hại. Nếu phát triển với số lượng lớn mà không đúng hướng, không được kiểm soát, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Câu này nên dùng thì đúng hơn. Người ta tham tiền quá, cái gì cũng làm. Ghê quá....
 
nuôi đỉa à ? toàn mấy chuyện nhảm nhí . không biết thằng nhà báo rỗi hơi nào đi viết mấy bài báo về chuyện làm giàu nhờ con đỉa . hay lại chiêu cò mồi của mấy ông rao mua bán đỉa . điện hỏi thử một ông rao mua bán đỉa ở gia lộc - hải dương thì ông này bảo rao hộ một ông khác ở hải phòng , hỏi xin số điện thoại của ông ở hải phòng thì lại bảo lâu rồi không liên lạc nên mất số .đúng là lừa đảo.
 


Back
Top